

Quang cảnh khai mạc Hội thi.
Tham gia Hội thi có 29 mô hình công tác tham mưu, hậu cần, kỹ thuật (14 mô hình trực quan, 15 phần mềm mô phỏng); 34 mô hình, phần mềm sáng kiến, sáng chế, 26 video clip ngắn, 54 giáo án, 27 bộ sách CTĐ, CTCT được lựa chọn từ hội thi cấp cơ sở của các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng.
Điểm mới của Hội thi năm nay là đối tượng, thành phần được mở rộng; tăng thêm nội dung thi thực hành thông qua bài giảng chính trị và sản xuất các video clip ngắn tuyên truyền, cổ động được ban tổ chức thẩm định đăng tải trên nền tảng mạng xã hội và để ban giám khảo căn cứ xếp thành tích thông qua lượt yêu thích, chia sẻ, bình luận của độc giả.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tham quan mô hình học cụ, phần mềm, sáng kiến, sáng chế trong huấn luyện.
Phát biểu khai mạc, Đại tá Vũ Đình Hiển - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng, Trưởng Ban Tổ chức hội thi biểu dương các cơ quan, chức năng của Vùng và lực lượng tham gia đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đồng thời yêu cầu Ban Tổ chức, ban giám khảo đề cao trách nhiệm, nghiêm túc, trung thực, công tâm, chính xác, điều hành hội thi khoa học, theo kế hoạch đề ra.
Đối với nhóm tác giả, cá nhân dự thi chấp hành nghiêm quy định, quy chế hội thi, đoàn kết, bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt các nội dung; sau hội thi, tiếp tục hoàn chỉnh mô hình, sáng kiến, sáng chế, sổ sách, giáo án của mình để áp dụng hiệu quả vào công tác huấn luyện và các mặt hoạt động công tác khác.
Hội thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 13-14/2.

Hoàn thành công trình tôn tạo, chỉnh trang Tượng đài chiến thắng Đặc công Hải quân tại Cửa Việt

Các đơn vị của Vùng 3 hưởng ứng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2025

Chung tay cùng chính quyền và các đoàn thể địa phương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Vùng 3 thông tin về biển, đảo tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực 3

Quân chủng Hải quân kiểm tra tháng đầu huấn luyện tại Vùng 3 Hải quân

Triển lãm "Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng - 70 năm hành trình giữ biển"

Vùng 3 Hải quân cứu 2 tàu cá và 8 ngư dân gặp nạn trên biển
Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho bà con vùng biên









