Thứ năm, 02/05/2024, 11:21 [GMT+7]

Cú huých giúp Lùng Thàng khởi sắc

Thứ năm, 26/09/2019 - 07:50'
(BLC) - Được sự hỗ trợ đắc lực từ Chi bộ Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu, những năm gần đây, bản Lùng Thàng (xã Nậm Loỏng) không ngừng “thay da, đổi thịt” về mọi mặt, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân dần nâng cao.

Nằm ở trung tâm xã Nậm Loỏng, bản Lùng Thàng có tổng diện tích tự nhiên 69,8ha, 89 hộ dân (trong đó 80 hộ sống dựa vào sản xuất nông nghiệp). Đa số người dân chưa qua đào tạo nghề, trình độ dân trí và kỹ thuật canh tác thấp, một số còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa tự giác vươn lên, đời sống khó khăn. Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ThU, ngày 12/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc giúp bản, tổ dân phố phát triển giai đoạn 2015-2020 (gọi tắt là Nghị quyết 10), Chi bộ Phòng Kinh tế thành phố đảm nhận giúp đỡ bản Lùng Thàng từ đầu năm 2016.

Chi bộ đã rà soát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị của bản. Phối hợp với Đảng bộ xã Nậm Loỏng, Chi bộ bản ban hành các kế hoạch thực hiện Nghị quyết 10 tại bản, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự đồng thuận của Nhân dân. Chi bộ cũng phân công các đồng chí trong Chi ủy, đảng viên thay phiên dự sinh hoạt chi bộ, giúp đỡ nâng cao chất lượng sinh hoạt. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên hỗ trợ Chi đoàn bản thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, các chỉ thị, nghị quyết, chính sách liên quan đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân được tuyên truyền, phổ biến, triển khai kịp thời. Tháng 7/2017, Chi bộ Phòng Kinh tế thành phố hướng dẫn, trợ giúp Chi bộ bản Lùng Thàng chuẩn bị văn kiện, nhân sự tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ bản nhiệm kỳ 2017-2020. Nhờ vậy, Chi bộ, tổ chức đoàn thể của bản duy trì sinh hoạt đều đặn, chất lượng sinh hoạt nâng cao. Qua đánh giá hàng năm, 100% tổ chức mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xếp loại khá trở lên.

Nhân viên Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu cùng người dân bản Lùng Thàng giúp gia đình ông Dì A Phủ vệ sinh nhà cửa, khu vực chăn nuôi thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”.

Cán bộ Phòng Kinh tế thành phố cùng người dân bản Lùng Thàng giúp gia đình ông Dì A Phủ vệ sinh nhà ở, khu vực chăn nuôi thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”.

Trong phát triển kinh tế, cán bộ, nhân viên Phòng Kinh tế thành phố hướng dẫn bà con chủ động khắc phục khó khăn, tận dụng lợi thế về: giao thông thuận lợi, nguồn lao động dồi dào, có cánh đồng Lùng Thàng trồng lúa tập trung, hệ thống kênh mương thủy lợi được đầu tư, nâng cấp đảm bảo tưới tiêu sản xuất nông nghiệp… để phát triển kinh tế. Cụ thể, hướng dẫn Nhân dân sản xuất lúa tăng vụ, có chất lượng tốt (lúa tẻ râu), tập trung thâm canh, tăng vụ ngô, chuyển đổi diện tích trồng ngô hiệu quả thấp sang trồng chè, cây ăn quả kết hợp xây dựng chuồng trại phát triển chăn nuôi lợn, trâu theo hướng hàng hóa.

Đồng chí Dương Thị Nhài - Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Phòng Kinh tế thành phố cho biết: “Chúng tôi đã triển khai 4 mô hình phát triển kinh tế về trồng lúa, cây ăn quả, trồng chè, mắc ca tại bản, tạo cơ sở để người dân học tập, làm theo dễ dàng. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước (20 triệu đồng/năm), Chi bộ cũng phối hợp với bản lựa chọn hộ dân để hỗ trợ cây, con giống. Riêng năm 2016, thực hiện hỗ trợ 4 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn làm 2 chuồng trại chăn nuôi, cấp 6 con lợn giống, trồng 0,3ha cây ăn quả. Năm 2017, hỗ trợ 4 hộ nghèo, cận nghèo chăn nuôi lợn. Năm 2018, hỗ trợ 5 hộ nghèo, cận nghèo xây dựng chuồng trại, cấp giống lợn địa phương, hỗ trợ thức ăn chăn nuôi. Bên cạnh đó, từ nguồn xã hội hóa, chúng tôi hỗ trợ 2 hộ nghèo trong bản 100 con gà giống, thức ăn, thuốc thú y, 60m2 bạt làm trần nhà”.

Qua quá trình triển khai, người dân bản Lùng Thàng được chuyển giao khoa học kỹ thuật, biết canh tác những loại cây mới, có việc làm ổn định. Đáng mừng, cả 4 mô hình đều mang lại tín hiệu tích cực. Mô hình trồng cây ăn quả, cây mắc ca sinh trưởng, phát triển tốt; diện tích chè bắt đầu cho thu hoạch; mô hình trồng lúa đem lại hiệu quả kinh tế cao (thu nhập bình quân trên 65 triệu đồng/ha), được Nhân dân tiếp tục phát triển và nhân rộng sản xuất.

Phát triển kinh tế đúng hướng, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người của bản từ 25 triệu đồng/năm 2015 lên trên 30 triệu đồng/năm 2018. Số hộ nghèo, cận nghèo giảm qua các năm (bình quân giảm 1 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo/năm). Hiện nay, bản còn 3 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo. Hầu hết các hộ có xe máy, phương tiện nghe nhìn phục vụ đời sống.

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, từ khi nhận giúp đỡ bản Lùng Thàng, Chi bộ Phòng Kinh tế thành phố còn chung tay tổ chức trung thu cho thiếu nhi, trao quà cho học sinh có thành tích cao trong học tập, trao quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo; ủng hộ ngày công giúp các hộ trong bản làm nền, chát vữa, dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa, chuồng trại. Đặc biệt, tham gia lao động, hỗ trợ hoa cho 2 hộ gia đình thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”. Vận động Nhân dân tham gia phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội; duy trì hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; thực hiện kế hoạch hóa gia đình, xóa bỏ hủ tục; vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, giữ cảnh quan môi trường sạch, đẹp. Hàng năm, có từ 94 - 95,3% hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa, nhiều năm liền bản giữ vững danh hiệu văn hóa. Trong bản không có người nghiện ma túy và mắc các tệ nạn xã hội, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự, không có khiếu kiện, khiếu nại đông người.

Ông Dì A Phủ (người dân bản Lùng Thàng) hồ hởi: “Trước đây thiếu kiến thức nên gia đình tôi trồng trọt, chăn nuôi vất vả, vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm. Từ khi có cán bộ Phòng Kinh tế thành phố hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật gia đình tôi làm dễ dàng, hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong tháng 5/2019, gia đình tôi được chọn là 1 trong 2 hộ của bản tham gia mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” do xã phát động, cán bộ Phòng cũng xuống giúp sắp xếp lại đồ đạc, vệ sinh nhà ở, khơi thông nước tù và hỗ trợ giống hoa giấy trồng ở cổng. Thời gian tới, gia đình tôi tiếp tục duy trì tốt mô hình gắn với phát triển kinh tế, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, quy ước địa phương”.

Giúp bản Lùng Thàng khởi sắc, Chi bộ Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu đã và đang đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần xây dựng thành phố Lai Châu ngày càng phát triển.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Nêu gương sáng trong cộng đồng dân cư
Mới đây, chúng tôi có chuyến công tác tại xã Mường Khoa (huyện Tân Uyên), được đồng chí Trương Thanh Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã giới thiệu về Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nậm So - Lò Văn Đôi tuy tuổi...