Thứ năm, 02/05/2024, 09:50 [GMT+7]

Chung tay chia sẻ với bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh

Thứ ba, 24/03/2015 - 09:05'
(BLC) – Những năm qua, nhờ sự hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cùng với những tấm lòng hảo tâm, nhân ái trong và ngoài tỉnh đã giúp nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có cuộc sống mới tốt đẹp hơn, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bản thân các em, gia đình và cộng đồng xã hội.

Niềm vui của trẻ bị tim bẩm sinh

Theo lời giới thiệu của cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Nậm Nhùn, chúng tôi đến Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Pì xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn thăm cô bé Pàn Thị Hằng vừa được Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim cho em. Thầy giáo Đinh Bá Tuyến – Giáo viên chủ nhiệm của Hằng cho biết, những năm trước Hằng thường đến lớp với thể trạng mệt mỏi, ốm yếu. Nhiều lần thấy Hằng bị ngất, môi tím tái chúng tôi đã báo với gia đình cho em đi khám bệnh, song do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, bố mẹ không biết chữ nên thấy con mệt là cho nghỉ học ở nhà. Cùng thầy Tuyến, chúng tôi đến thăm gia đình em Hằng. Ngôi nhà sàn đã mục nát nhiều chỗ, trong nhà trống hua trống hoắc chẳng có thứ tài sản gì đáng giá. Hằng là con thứ 3 trong gia đình, bố mẹ Hằng không biết chữ lại sinh 4 người con nên gia đình chị vẫn thuộc diện hộ nghèo của xã. Chị Pàn Thị Nhàn – mẹ của Hằng kể cho chúng tôi nghe những ngày tháng chăm sóc con bị bệnh tim bẩm sinh trong sự đau đớn và bất lực. Thu nhập chủ yếu của gia đình là trông vào ít ruộng nương, mà chi phí phẫu thuật tim cho Hằng lại lên đến gần 100 trăm triệu đồng – do bệnh quá nặng. Vợ chồng chị đành ngậm ngùi nhìn bệnh tật đeo bám con hàng ngày. “Tháng 10/2014, niềm vui, niềm hạnh phúc đã đến với gia đình tôi khi chúng tôi nhận được tin Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim miễn phí cho cháu. Mấy đêm liền tôi không ngủ được vì sung sướng. Đến nay, sau phẫu thuật, cháu đã hoàn toàn khỏe mạnh như bao em nhỏ khác”. - chị Nhàn nói với chúng tôi trong niềm hạnh phúc tột cùng.

Em Pàn Thị Hằng (ở giữa) sau khi được phẫu thuật tim đã ổn định sức khỏe tiếp tục đến trường cùng các bạn.

Hằng chỉ là 1 trong số nhiều bệnh nhân mắc bệnh tim đã được phẫu thuật và trở lại với cuộc sống hàng ngày. Mỗi năm tỉnh ta có từ 5 đến 7 trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh được tài trợ, can thiệp phẫu thuật miễn phí. Riêng năm 2014, toàn tỉnh phát hiện 27 trẻ em bị tim bẩm sinh và đã có 17 trẻ được phẫu thuật miễn phí. Đến nay tất cả các cháu được phẫu thuật sức khoẻ đều ổn định và được cải thiện rõ rệt. Các cháu không còn ốm đau, tím tái như trước và đều tăng cân.

Cần sự chung tay của cả cộng đồng

Tìm hiểu chúng tôi được biết, mặc dù chưa có số liệu thống kê đầy đủ song qua khảo sát ban đầu của Sở Lao động, Thương binh  và xã hội, tỉnh ta còn rất nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh cần được phẫu thuật. Tuy nhiên do chi phí của một ca phẫu thuật tim là rất lớn, mà các trẻ mắc bệnh tim thường rơi vào các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nên rất cần sự giúp đỡ, ủng hộ kinh phí của các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái trong và ngoài tỉnh. Để các em bị tim bẩm sinh sớm được can thiệp phẫu thuật, hàng năm Sở Lao động, Thương binh và xã hội đã chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và xã hội các huyện, thành phố tổ chức cho các cháu bị tim bẩm sinh xuống Hà Nội để khám. Năm 2014, để giảm bớt khó khăn cho các gia đình có trẻ bị tim bẩm sinh, Sở Lao động, Thương binh và xã hội đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức khảo sát những cháu bị nghi mắc bệnh tim bẩm sinh. Căn cứ vào kết quả khảo sát, Sở Lao động, Thương binh và xã hội đã mời đoàn Bác sĩ của Bệnh viện Tim Hà Nội lên phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khám sàng lọc cho các cháu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp hỗ trợ tiền đi lại, tiền ăn trong thời gian khám và điều trị tại Bệnh viện, chi phí phẫu thuật được thanh toán theo quy định từ thẻ BHYT, số tiền còn lại được các tổ chức, cá nhân tài trợ.

Bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) kiểm tra nhịp tim cho trẻ em trong tỉnh Lai Châu.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Ước - Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho chúng tôi biết: Số lượng bệnh nhân mắc bệnh tim có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Cùng với đó, quá trình thực hiện một ca mổ tim cũng hết sức phức tạp, bởi cần phải sử dụng máy tuần hoàn máu để nuôi não, phổi và cơ thể trước khi cho trái tim của bé ngừng đập để bác sỹ can thiệp phẫu thuật. Vì vậy, một ca phẫu thuật tim có chi phí từ 40 đến 70 triệu đồng/ca, thậm chí có ca phải chi phí trên 100 triệu đồng. Vì lẽ đó, nhiều trẻ em hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên không được điều trị kịp thời, gây ảnh hưởng đến sự sống và phát triển của trẻ”.

Để tiếp tục đem đến cho những trẻ em không may bị tim bẩm sinh những trái tim khỏe mạnh, rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng, để trẻ em nghèo có có cơ hội được khám, chữa bệnh kịp thời, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, nghị lực để các em để vươn lên trong cuộc sống.

PV

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Nêu gương sáng trong cộng đồng dân cư
Mới đây, chúng tôi có chuyến công tác tại xã Mường Khoa (huyện Tân Uyên), được đồng chí Trương Thanh Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã giới thiệu về Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nậm So - Lò Văn Đôi tuy tuổi...