-
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, dự kiến nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt là vận tải hành khách bằng ôtô. Cơ quan chuyên môn của tỉnh, các đơn vị vận tải đã sớm chủ động triển khai các giải pháp tăng cường phương tiện, đảm bảo an toàn kỹ thuật và nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện trên địa bàn tỉnh có 19 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách. Trong đó, 15 đơn vị hoạt động theo tuyến cố định với 10 tuyến nội tỉnh, 69 tuyến liên tỉnh và 1 tuyến quốc tế; 4 đơn vị vận tải hành khách bằng taxi. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 205 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa. Đây là lực lượng quan trọng góp phần đảm bảo kết nối giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu đi lại của người dân.
Các sở, ngành tỉnh tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải, chú trọng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Triển khai đồng bộ các giải pháp, hoạt động vận tải trên địa bàn cơ bản ổn định. Tổng doanh thu vận tải trong 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt trên 400 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng dầu tăng, các đơn vị vận tải đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như: chi phí nhiên liệu tăng kéo theo chi phí sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, nhân công và các khoản phí liên quan cũng gia tăng, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Một số doanh nghiệp đã phải điều chỉnh phương án khai thác, cắt giảm chuyến ở những tuyến có lượng khách thấp để duy trì hoạt động.
Sở Xây dựng cũng đã chỉ đạo các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ dịp cao điểm nghỉ lễ, tập trung bố trí phương tiện hợp lý, tăng chuyến tại những tuyến có nhu cầu lớn, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông và giá cước vận tải.


Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, các đơn vị vận tải chủ động tăng cường phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.
Ông Tạ Đức Hùng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: “Dịp nghỉ lễ năm nay, sở yêu cầu các đơn vị vận tải chủ động phương án phục vụ hành khách, tăng cường phương tiện tại các tuyến trọng điểm. Đồng thời, kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: chở quá số người quy định, tự ý tăng giá vé hoặc không niêm yết giá”.
Những ngày này, Bến xe khách tỉnh chủ động rà soát, điều chỉnh lịch trình các tuyến, xây dựng kế hoạch tăng chuyến phù hợp với lưu lượng hành khách dự kiến trong dịp nghỉ lễ. Đồng thời, bố trí đầy đủ nhân lực thực hiện công tác điều hành, hướng dẫn, hỗ trợ hành khách trong thời gian cao điểm. Cùng với đó, siết chặt công tác quản lý tại bến xe đảm bảo trật tự và quyền lợi cho hành khách. Các đơn vị vận tải bán vé đúng giá niêm yết, không chở quá số người quy định, không tự ý tăng giá vé. Trước khi xuất bến, phương tiện đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định như: hệ thống phanh, lốp xe, đèn chiếu sáng, thiết bị phòng cháy chữa cháy và camera giám sát hành trình.
Các doanh nghiệp vận tải nâng cao chất lượng phục vụ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, bố trí lái xe, phụ xe hợp lý đảm bảo hoạt động vận chuyển diễn ra liên tục, an toàn. Một số đơn vị xây dựng phương án dự phòng, sẵn sàng tăng cường xe khi lượng hành khách tăng đột biến, đồng thời tăng cường kiểm tra kỹ thuật nhằm hạn chế tối đa sự cố trong quá trình vận hành.
Ông Lê Xuân Thoan - Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm và Quản lý Bến xe khách tỉnh cho biết: “Chúng tôi yêu cầu các doanh nghiệp đăng ký biểu đồ chạy xe cụ thể, sẵn sàng bổ sung phương tiện khi có nhu cầu phát sinh. Bến xe bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong những ngày cao điểm để hướng dẫn hành khách, điều hành xe ra vào bến đúng quy định, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự”.
Hằng năm, vào các dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, lượng khách tăng 40 - 50% so với ngày thường. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại, các doanh nghiệp vận tải chủ động kế hoạch phục vụ từ sớm, tăng cường thêm chuyến; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, sắp xếp lái xe, phụ xe hợp lý, yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định về tốc độ, thời gian làm việc và đảm bảo an toàn trong suốt hành trình. Công tác kiểm tra kỹ thuật phương tiện trước khi xuất bến cũng được thực hiện nghiêm túc, góp phần hạn chế tối đa sự cố, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm.
Ông Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Ngân Hà Lai Châu cho biết: “Dịp nghỉ lễ lượng khách thường tăng mạnh, nhất là các tuyến như: Lai Châu - Hà Nội, Lai Châu - Hưng Yên và chiều ngược lại. Công ty thực hiện tăng chuyến, chuẩn bị thêm xe dự phòng; quán triệt lái xe tuân thủ tốc độ, không chở quá số người quy định. Giá xăng dầu tăng khiến chi phí vận hành rất lớn, nhưng nhà xe vẫn cố gắng giữ mức giá ổn định, phục vụ tốt hành khách”.
Với sự chủ động các cơ quan quản lý, bến xe và doanh nghiệp vận tải, hoạt động vận chuyển hành khách trong dịp nghỉ lễ được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, thuận lợi, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Tập huấn truyền thông giới và biến đổi khí hậu
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Thực hiện công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2026
Xác định 15 tỉnh vùng dân tộc thiểu số, 12 tỉnh miền núi
Cảnh báo dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ
Chương trình “Cùng em đến trường - Ngập nắng yêu thương”
Khám sàng lọc miễn phí bệnh lý tim mạch cho trẻ dưới 16 tuổi
Thông tin về lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5