-
(BLC) - Những năm qua, từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của xã vùng cao biên giới Nậm Ban (huyện Nậm Nhùn). Đời sống ấm no, hạnh phúc, đồng bào tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp.
Xã Nậm Ban có 392 hộ, trên 1.600 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mông và Mảng sinh sống. Những năm trước đây, Nậm Ban được biết đến là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Nậm Nhùn. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2012 khi được chia tách từ huyện Sìn Hồ lên đến trên 70%. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, trồng trọt nhưng năng suất thấp, phụ thuộc vào thiên nhiên.
Trước những khó khăn ấy, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã như: cấp máy nông nghiệp, hỗ trợ giống cây xoài, đào chín sớm, tu sửa các công trình nước sinh hoạt theo Chương trình 30a/CP, 135/CP. Cùng với đó, tỉnh cũng có nhiều chương trình hỗ trợ đối với khu vực vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn như: Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021; Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; chương trình cho vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tạo việc làm, đào tạo nghề… đã góp phần giúp người dân tiếp cận với thiết bị máy móc hiện đại, phục vụ sản xuất kinh tế nông nghiệp.
Đồng thời giảm chi phí đầu tư, thời gian lao động của người dân, tăng năng suất cây trồng, từng bước thoát khỏi hộ nghèo. Ông Chào Anh Tuyên - Chủ tịch UBND xã Nậm Ban cho biết: Các chương trình, nguồn vốn hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đã và đang phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho người dân. Thời gian tới, trên cơ sở định hướng của huyện và các nguồn vốn đầu tư hỗ trợ của Nhà nước. Chúng tôi tập trung quy hoạch vùng chăn nuôi, trồng trọt, trồng rừng phù hợp với điều kiện khí hậu, địa lý, tự nhiên của từng bản.

Chương trình hỗ trợ máy móc trong sản xuất nông nghiệp đã giúp nhiều hộ dân xã Nậm Ban thay đổi tập quán canh tác nông nghiệp, vươn lên trong cuộc sống.
Từ các chính sách hỗ trợ, trong 5 năm qua, xã Nậm Ban đã nhận được hàng chục tỷ đồng để đầu tư làm đường giao thông nông thôn, trạm y tế, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, các chính sách hỗ trợ vay vốn, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi đã tạo bước đột phá trong xóa đói giảm nghèo.
Đến nay, xã đã đạt được 11/19 tiêu chí xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 19 triệu đồng/năm; tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đạt 100%. Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 35% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2021).
Xã phấn đấu đến năm 2025 đạt mức thu nhập bình quân từ 26 triệu đồng/người/năm trở lên; bình quân lương thực có hạt đạt 350kg/người/năm; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 52%; hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 6%; đào tạo nghề cho lao động nông thôn 30 người/năm…
Bà Chìn Me Long (bản Nậm Ô) cho biết: Nhờ có Đảng, Nhà nước có chính sách hỗ trợ nên đường bêtông đã đi vào tới bản, việc đi lại của người dân thuận lợi hơn. Dân tộc Mảng chúng tôi trước kia chỉ sống dựa vào trồng lúa nương, ngô, sắn thì hiện nay đã biết chăn nuôi, trồng xoài, cấy lúa nước. Đời sống được cải thiện hơn rất nhiều, cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm chăm lo tới người dân tộc thiểu số chúng tôi.
Có thể nói, từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đã góp phần thay đổi đời sống của người dân tộc thiểu số ở xã biên giới Nậm Ban. Củng cố niềm tin của bà con vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đoàn kết cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.
Dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Biểu dương điển hình tiên tiến Nhân Tháng Công nhân năm 2026
Lễ phát động Phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”
Khuyến cáo sử dụng điện tiết kiệm để tránh hóa đơn tăng cao
Lễ ra quân hưởng ứng phong trào "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp"
Gặp mặt học viên hoàn thành nhiệm vụ thực tập
Lễ dâng hương lấy mẫu giám định ADN liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Than Uyên
Than Uyên tiếp nhận 229 đơn vị máu