-
Sáng 28/4, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn thăm, tặng quà gia đình người có công, hộ nghèo trên địa bàn các xã: Khun Há, Bản Bo nhân Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Đi cùng đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Hội Cựu chiến binh tỉnh; lãnh đạo, chính quyền các xã.
Đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà bà Tao Thị Kẻo (bản Hon, xã Khun Há, vợ liệt sĩ Tao Văn Pầu hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới).
Đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình: ông Lò Văn Sỏ ở bản Nà Khum, xã Khun Há là cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ, thuộc hộ nghèo; bà Tao Thị Kẻo ở bản Hon, xã Khun Há là vợ liệt sĩ Tao Văn Pầu hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới; ông Cứ A Sử ở bản Sàn Phàng Thấp, xã Khun Há, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; ông Tao Văn Khăn ở bản Coóc Nọc, xã Bản Bo là thương binh 22%; ông Lò Văn Chín ở bản Nà Út, xã Bản Bo là cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ; ông Lò Văn Kẻo ở bản Phiêng Giằng, xã Bản Bo là cựu chiến binh chống Mỹ.
Đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng thành viên Đoàn công tác trao quà cho ông Lò Văn Sỏ (bản Nà Khum), cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ, thuộc hộ nghèo.
Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các gia đình đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn khắc ghi công lao, sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước. Những cống hiến ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là nền tảng vững chắc để thế hệ hôm nay tiếp tục xây dựng và phát triển quê hương.
Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững tinh thần kiên cường, trở thành điểm tựa tinh thần và tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ân cần thăm hỏi, động viên ông Cứ A Sử ở bản Sàn Phàng Thấp, xã Khun Há, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn).
Đối với các hộ nghèo, đồng chí đã dành nhiều lời động viên, khích lệ các gia đình nỗ lực vươn lên, chủ động phát triển kinh tế, từng bước cải thiện điều kiện sống, hướng tới mục tiêu thoát nghèo bền vững.
Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách an sinh xã hội; chăm lo tốt hơn nữa cả về vật chất lẫn tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa tình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.
Việc thăm, tặng quà mang ý nghĩa thiết thực, giàu tính nhân văn, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc. Qua đó, tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển, ấm no và hạnh phúc.
Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 30/4 – 1/5
Đồng chí Tống Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách và hộ nghèo nhân dịp 30/4-1/5
Tập huấn công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ
Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà gia đình người có công và hộ nghèo nhân dịp 30/4 – 1/5
Kế hoạch xây dựng, công nhận trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2026 - 2030
Các chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán giai đoạn năm 2018 - 2022 được thanh toán từ nguồn dự phòng của Quỹ bảo hiểm y tế.
7 hành vi bị nghiêm cấm trong tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội và từ thiện
Khung giờ cao điếm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia