Thứ bảy, 18/05/2024, 01:52 [GMT+7]

Địa chỉ tin cậy của bà con xã Bum Nưa

Thứ năm, 16/07/2015 - 19:53'
(BLC) - Cơ sở vật chất thiếu thốn, trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh ban đầu chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Vượt trên những khó khăn đó, cán bộ, y sỹ Trạm Y tế xã Bum Nưa, huyện Mường Tè đã nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đồng bào các dân tộc địa phương.

Chúng tôi đến thăm Trạm Y tế xã vào ngày đầu tuần, rất đông bà con đến khám bệnh. Điều đặc biệt là thái độ, phong cách phục vụ của y sỹ với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân luôn thể hiện sự đúng mực, hết lòng.

Sau khi được y sỹ Lý Văn Minh – Trưởng Trạm Y tế xã Bum Nưa khám bệnh, anh Pờ Văn Chiêm ở bản Nà Hừ 1 tâm sự: “Tôi bị đau họng mấy ngày rồi, cứ tưởng bệnh sẽ khỏi nhưng mãi vẫn không đỡ mà lại đau hơn. Tôi mang theo thẻ bảo hiểm về Trạm để KCB. Cán bộ, y sỹ ở đây nhiệt tình thăm hỏi, khám, kê đơn, phát thuốc, tôi thấy yên tâm hơn nhiều”. Được biết, những ngày đầu tháng 7, Trạm đã tiếp nhận cháu Pờ Minh Khang (2 tuổi) ở bản Nà Hừ 1 bị viêm VA cấp tính trong tình trạng nôn, sốt, ho do bố mẹ chủ quan để cháu ở nhà quá lâu. Qua khám, điều trị nội trú tại Trạm hơn 1 tuần, cháu Khang đã khỏe mạnh về với gia đình.

Y sỹ Trạm Y tế xã Bum Bưa khám bệnh cho Nhân dân.

Được biết, xã Bum Nưa có địa thế phức tạp, đặc biệt vào mùa mưa lũ, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí hạn chế nên nhận thức về khám, chữa bệnh chưa cao. Bên cạnh đó, một số phong tục tập quán còn lạc hậu, bà con ốm nhẹ thường tự chữa ở nhà và chữa theo cách dân gian, khi bệnh nặng mới tìm đến cơ sở y tế. Đây là nguyên nhân khiến công tác KCB và thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia của Trạm Y tế xã Bum Nưa gặp nhiều khó khăn.

Để làm tốt công tác KCB cho bà con, tập thể cán bộ y sỹ, điều dưỡng của Trạm luôn đoàn kết vượt khó thực hiện theo khẩu hiệu: “Lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền”. Cán bộ, y sỹ Trạm luôn tận tâm khám, chữa bệnh cho người dân. Hàng tháng, Trạm tổ chức các đợt về bản vùng sâu tư vấn, khám bệnh, phát thuốc cho bà con. Ngoài ra, Trạm tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân về thực hiện các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia thông qua họp bản, phát tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích… cán bộ Trạm thường xuyên kết hợp với đội ngũ y tế bản hướng dẫn, vận động bà con ăn ở hợp vệ sinh, thực hiện ăn chín, uống sôi, nằm màn phòng chống bệnh sốt rét, đặc biệt việc chăn thả gia súc gia cầm ra xa khu vực nhà ở… Theo dõi, nắm bắt phát hiện những bệnh truyền nhiễm để kịp thời khoanh vùng và dập dịch. Với những chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, cán bộ y tế Trạm hướng dẫn bà con sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, hạn chế tình trạng sinh con thứ 3. Nhờ vậy sức khỏe sinh sản của phụ nữ trong địa phương luôn được đảm bảo, tỷ lệ sinh nhiều con đã giảm đáng kể.

Trước đây, Bum Nưa được coi là điểm nóng của huyện về bệnh sốt rét, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của Nhân dân. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền Nhân dân ăn ở vệ sinh, phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh và phun thuốc bằng hóa chất, tẩm màn phòng chống muỗi truyền bệnh. Đến nay, bệnh sốt rét đã được đẩy lùi. Gia đình nào có người ốm đều đến Trạm để được khám và điều trị kịp thời.

Được biết, Trạm Y tế có 5 cán bộ, trong đó 2 y sỹ, 2 điều dưỡng, 1 cán bộ dân số. Trạm được xây dựng mới và đưa vào sử dụng từ năm 2011 với 10 phòng chức năng (phòng: truyền thông, tiêm, khám, truyền thông – tư vấn, dược…), 4 giường bệnh. Toàn xã có 7 bản, 671 hộ, 3.485 nhân khẩu gồm dân tộc Thái, Mảng, Kinh cùng sinh sống. Hiện nay 100% các bản trong xã có y tá bản và cộng tác viên dân số. Nhờ đó, công tác tuyên truyền giáo dục, vệ sinh phòng chống dịch bệnh được thực hiện hiệu quả hơn. Bà con các dân tộc địa phương ở các bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa từng bước nêu cao ý thức chủ động phòng chống dịch. Năm 2014, xã được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020.

Với những nỗ lực đó, Trạm Y tế xã Bum Nưa đã và đang trở thành địa chỉ tin cậy của đồng bào các dân tộc nơi đây, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Trong 6 tháng đầu năm, Trạm đã KCB và điều trị cho 2.803 lượt người, trong đó khám bệnh ngoại trú 2.404 lượt, ngoại trú 382 lượt; điều trị nội trú 17 lượt người; khám bệnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại được 1.757 lượt người. Số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ là 41 em; phun hóa chất 2.468 lít, tẩm 15.421 lít hóa chất phòng chống sốt rét…

Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...