Thứ bảy, 18/05/2024, 17:26 [GMT+7]

Chủ động dự phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con

Thứ hai, 15/04/2013 - 21:02'
(BLC) - Những năm gần đây, nhờ sự tích cực trong công tác dự phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh cũng như sự quan tâm vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn toàn tỉnh, nhiều bà mẹ mang thai bị nhiễm HIV đã được phát hiện sớm và điều trị kịp thời nên đã có những trẻ em sinh ra hoàn toàn khoẻ mạnh.

Đồng chí Lê Thị Mai - Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh cho biết: “Qua nghiên cứu của cơ quan chức năng cho thấy, tỷ lệ người mẹ nhiễm HIV có khả năng lây truyền sang con là: trong lúc đẻ 45 - 50%, quá trình mang thai 25%, cho con bú 30%. Nếu được can thiệp kịp thời từ các dịch vụ y tế thì số trẻ bị nhiễm HIV sẻ xuống dưới 2%. Đây là con số rất có ý nghĩa để chương trình dự phòng lây truyền mẹ con triển khai mạnh mẽ và đồng bộ”.

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, từ năm 2009 đến nay ngành Y tế đã chủ động triển khai chương trình Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vào các hoạt động dự phòng lây truyền HIV, đồng thời nâng cao nhận thức cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và phụ nữ mang thai hiểu về HIV/AIDS; mở rộng các dịch vụ tiếp cận, đặc biệt sự phối hợp chặt chẽ với Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản thực hiện lồng ghép trong các đợt chiến dịch phát huy mạng lưới nữ hộ sinh tuyến xã, phường quản lý phụ nữ mang thai tư vấn, xét nghiệm HIV sớm để đưa PNMT nhiễm HIV vào chăm sóc, điều trị sớm từ tuần thai thứ 14. Vì vậy, đã làm giảm nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con”.

Cán bộ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh tư vấn cho phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV để phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Theo số liệu của Trung tâm phòng chống HIV, tính đến ngày 31/12/2012, luỹ tích người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn toàn tỉnh là 2.497 trường hợp, trong đó phụ nữ nhiễm HIV là 377, chiếm 15%. Trung tâm đã tổ chức tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện cho 4.749 phụ nữ mang thai, những trường hợp PNMT nhiễm HIV được đưa vào chăm sóc, điều trị hưởng gói dịch vụ toàn diện, cung cấp sữa ăn thay thế cho các em bé sinh ra từ người mẹ nhiễm HIV.

Trường hợp chị L.T.N  ở Mường Tè chia sẻ: “Tôi không nghĩ rằng mình có thể bị nhiễm HIV, đến khi mang thai tuần thứ 17, được cán bộ y tế tuyên truyền, tư vấn đi làm xét nghiệm và phát hiện mình bị nhiễm HIV, tôi rất buồn và tinh thần bị suy sụp, không còn thiết sống nữa, nhưng được cán bộ y tế tư vấn, động viên tinh thần và được điều trị dự phòng lây truyền mẹ con. Trong quá trình điều trị tôi tuân thủ uống thuốc đầy đủ theo sự hướng dẫn của bác sỹ. Sau khi sinh cả mẹ và con tiếp tục được uống thuốc điều trị dự phòng lây nhiễm HIV và trẻ được cấp sữa ăn thay thế cho đến 6 tháng tuổi. Sau khi sinh 2 tháng cháu được làm xét nghiệm và thật vui là cháu không bị nhiễm HIV. Hiện cháu hoàn toàn khoẻ mạnh và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Vậy là số phận cũng đã mỉm cười với tôi, như được tiếp thêm sức mạnh, giờ tôi chỉ mong mình sống được lâu hơn để có thời gian cũng như điều kiện chăm sóc cháu nên người, sống có ích cho gia đình và xã hội. Qua đây, tôi cũng khuyên mọi người không nên chủ quan mà hãy chủ động xét nghiệm sớm khi mang thai, đặc biệt là những phụ nữ có nguy cơ cao…để có biện pháp phòng lây nhiễm HIV sang con kịp thời”.

Để làm tốt công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, không chỉ là việc của riêng ngành Y tế mà rất cần sự vào cuộc của cả cộng đồng. Mọi người hãy trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS để biết cách phòng tránh lây nhiễm HIV, đặc biệt là những phụ nữ mang thai, cần chủ động xét nghiệm sớm khi mang thai để có biện pháp phòng lây nhiễm HIV sang con kịp thời nhằm góp phần bảo vệ thế hệ trẻ tương lai.

Hồng Thơm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...