Lai Châu xuất hiện bệnh nhân nhiễm viêm não mô cầu đầu tiên
Theo thông tin của gia đình bệnh nhân, trước khi vào viện 1 ngày, My có biểu hiện sốt cao, co giật, xuất hiện ban hoại tử hình sao. Bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm và cho kết quả dương tính với não mô cầu nhóm B.
Cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tiêm vắcxin phòng bệnh viên não mô cầu cho trẻ.
Theo ông Nguyễn Văn Đối - Giám đốc Sở Y tế, ngay sau khi xác định ca bệnh, Sở Y tế đã họp khẩn cấp, chỉ đạo triển khai các biện pháp nhằm khống chế kịp thời không để bệnh bùng phát, lây lan rộng, hạn chế tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong và biến chứng do bệnh viêm não mô cầu. Đồng thời, tổ chức triển khai tiêm chủng dịch vụ đối với vắcxin phòng viêm não mô cầu tại cơ sở tiêm chủng dịch vụ của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh. Thực hiện việc giám sát, thông tin, báo cáo theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và Thông tư số 54/2015/TT-BYT, ngày 28/12/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch truyền nhiễm.
Qua quá trình kiểm tra, giám sát, Sở Y tế nhận định, có 3 trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 64 trường hợp tại cộng đồng và gia đình bệnh nhân. Đến này 20/3, tình hình bệnh ổn định, không ghi nhận trường hợp mắc mới sau 10 ngày kể từ ngày khởi phát ca bệnh đầu tiên, qua đó khống chế kịp thời, hạn chế nguy cơ lây lan và bùng phát thành dịch tại cộng đồng.
Sở Y tế cũng đã tổ chức tuyên truyền tới các hộ gia đình về bệnh não mô cầu và các biện pháp phòng chống. Khuyến cáo người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất. Hạn chế tụ tập đông người, hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân, người nghi ngờ mắc bệnh. Hướng dẫn gia đình bệnh nhân và người dân trong khu vực thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi ở, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, lau sạch các dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như: sàn nhà, tay vịn cầu thang, đồ chơi…
Minh Châu – HĐND tỉnh
Bình luận