Thứ ba, 21/05/2024, 13:26 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS

Thứ tư, 28/10/2015 - 11:06'
(BLC) - Công tác điều trị thuốc kháng vi rút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV được triển khai ở tỉnh ta từ năm 2006. Từ 16 bệnh nhân nhiễm HIV được điều trị thuốc ARV, đến hết tháng 9 năm nay, tỉnh ta đã có722 bệnh nhân đang điều trị thuốc ARV tại các phòng khám ngoại trú; điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội cho 428 trường hợp. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh đã chủ động nhiều biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS.

Để đạt hiệu quả trong điều trị thuốc ARV cho bệnh nhân HIV, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, lập hồ sơ, danh sách quản lý người nhiễm; tiến hành khám sức khỏe, phân loại bệnh nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đưa vào điều trị ARV. Cùng với đó, Trung tâm huy động sự tham gia của cộng đồng, gia đình trong việc chăm sóc, tiếp cận người nhiễm HIV để được theo dõi chăm sóc và quản lý điều trị. Tăng cường công tác tiếp cận, tư vấn cho bệnh nhân AIDS được điều trị ARV và điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội bằng Cotrimoxazole. Chuẩn bị sẵn sàng nguồn thuốc, vật tư để cung cấp kịp thời cho công tác điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, điều trị phơi nhiễm HIV. Cung cấp trang thiết bị cho phòng khám ngoại trú (OPC) mở mới, tích cực tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ trực tiếp tham gia điều trị HIV/AIDS tại các tuyến.

Anh Nguyễn T.G, người nhiễm HIV tại phường Tân Phong (thành phố Lai Châu) cho biết: “Khi mới biết mình nhiễm HIV, tôi đau khổ tuyệt vọng, không thiết sống, tinh thần tôi suy sụp. Được cán bộ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh quan tâm tiếp cận tư vấn hỗ trợ, dần dần tôi đã ổn định tinh thần trở lại. Nhờ tư vấn, động viên của bác sỹ và nhân viên phòng khám về lợi ích điều trị bằng thuốc ARV, tôi đã tham gia điều trị ARV tại Trung tâm từ cuối năm 2012 và duy trì cho đến nay”.

Cán bộ Trung tâm Y tế Tam Đường tư vấn cho phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV.

“Nhờ điều trị thuốc ARV mà sức khỏe của tôi dần được cải thiện, ăn uống cảm thấy ngon miệng và tăng cân trở lại, có thể giúp gia đình các công việc: hái chè, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ được hỗ trợ điều trị bằng thuốc ARV miễn phí nên tôi đã “hồi sinh” trở lại. Tôi chỉ mong bản thân mình có sức khỏe để sống có ích, giảm bớt gánh nặng cho gia đình” - chị T.H, người nhiễm HIV tại thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường chia sẻ.

Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh cho biết: “Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân nhiễm HIV được tiếp cận với các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và tư vấn, vận động người bệnh chủ động tham gia điều trị ARV, thời gian qua cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức, dự án quốc tế, Trung tâm đã thành lập được 8 phòng khám ngoại trú tại 8/8 huyện, thành phố với nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS được thuận lợi. Do đó, bệnh nhân các tuyến đều được khám, tư vấn, xét nghiệm, xét duyệt đưa vào điều trị và được cấp miễn phí thuốc ARV”.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ công tác tại các phòng khám được tập huấn tiếp cận với kiến thức chuyên môn tiến bộ hơn. Triển khai mở rộng các phòng khám ngoại trú và các điểm cấp phát thuốc ARV tại tuyến xã, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ 3 trong 1 như: thuốc ARV, thuốc Methadone và tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện, giúp cho các bệnh nhân tuân thủ duy trì điều trị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tránh sự kỳ thị phân biệt đối xử, giảm lây nhiễm HIV ra cộng đồng. Hiện toàn tỉnh đã có 18 điểm cấp thuốc/18 xã, phường, thị trấn.

Đối với công tác điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp cùng Trung tâm y tế các huyện chỉ đạo cán bộ chuyên trách tuyến xã chủ động tiếp cận phụ nữ mang thai để tư vấn, tuyên truyền và vận động các chị em tự nguyện tham gia xét nghiệm HIV. 9 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh xét nghiệm HIV cho 6.297 phụ nữ mang thai; trong đó Trung tâm đã lấy mẫu gửi về Trung ương xét nghiệm HIV cho 9 trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, kết quả 9 cháu đều âm tính với vi rút HIV.

Ông Nguyễn Hồng Hải cho biết thêm: “Với mục tiêu cải thiện việc chăm sóc, hỗ trợ và điều trị người nhiễm HIV/AIDS, thời gian tới Trung tâm tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, điều trị tại phòng khám ngoại trú, điểm cấp thuốc tuyến xã nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc HIV/AIDS chất lượng cao, bảo đảm những bệnh nhân HIV/AIDS đang sống tại cộng đồng có thể tiếp cận với các thuốc điều trị ARV, thuốc nhiễm trùng cơ hội. Tăng số người nhiễm HIV/AIDS được điều trị ARV, hướng tới mục tiêu 80% người nhiễm được điều trị ARV. Tăng số thai phụ tiếp cận với các dịch vụ phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại phòng tư vấn, chăm sóc, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con ở Bệnh viện các tuyến.

 Đối với chương trình dự phòng bệnh Lao trên bệnh nhân HIV, đảm bảo 100% số bệnh nhân HIV được tư vấn và xét nghiệm Lao, các bệnh nhân Lao có kết quả HIV dương tính được giới thiệu sang phòng khám ngoại trú. Tiếp tục kiện toàn hệ thống giám sát, quản lý, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS từ tuyến tỉnh đến xã, phường, thị trấn, trong đó quan tâm đẩy mạnh công tác chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại các câu lạc bộ và tại cộng đồng, thu hút đông đảo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội quan tâm đến công tác hỗ trợ, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS”.                                      

Hoạt động tư vấn, chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS tại tỉnh ta dù gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất cũng như nhân lực, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên y tế, việc chăm sóc và điều trị ARV đã được cải thiện đáng kể, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nhiễm HIV/AIDS và phòng ngừa mức độ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...