Thứ ba, 21/05/2024, 08:02 [GMT+7]

Nỗ lực chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Thứ tư, 27/05/2015 - 16:30'
(BLC) - Với tinh thần trách nhiệm trong công việc, đội ngũ cán bộ Trạm Y tế xã Phăng Sô Lin (huyện Sìn Hồ) luôn nỗ lực hết lòng chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

Chúng tôi đến thăm Trạm Y tế xã Phăng Sô Lin vào những ngày đầu hè. Thời điểm này, trụ sở trạm đang được xây mới, mở rộng để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Y sỹ Lò Thị Đức - phụ trách Trạm Y tế xã Phăng Sô Lin cho biết: “Trạm hiện có 8 cán bộ.

Cán bộ Trạm Y tế xã Phăng Sô Lin (huyện Sìn Hồ) kiểm tra sức khỏe cho người dân.

Từ đầu năm đến nay, trạm đã khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc cho 1.828 lượt người. Để người dân biết tự chăm sóc sức khỏe khi đau ốm, nhất là phụ nữ có thai phải khám sức khỏe định kỳ tại cơ sở y tế; cán bộ trạm thường xuyên tuyên truyền lồng ghép các chương trình giáo dục sức khỏe cộng đồng tới bà con”.

Cán bộ y tế trạm thường xuyên kết hợp với các tổ chức đoàn thể xã đẩy mạnh công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống sốt rét, sởi, tay - chân - miệng, các bệnh truyền nhiễm theo mùa; cấp phát tờ rơi, tranh ảnh tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong bữa ăn hàng ngày, chống ngộ độc, cách nhận biết và sơ cứu khi ăn phải các loại nấm độc…

Trong 4 tháng đầu năm, trạm điều trị sốt rét, lấy lam máu 120 trường hợp; thực hiện tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn;  khám thai 43 trường hợp, chăm sóc sơ sinh 25 trẻ, tiêm phòng uốn ván cho 20 phụ nữ có thai, không để xảy ra tình trạng tử vong mẹ và con.

Hiện nay trên địa bàn xã có 8 cơ sở kinh doanh, buôn bán các mặt hàng thực phẩm và 3 bếp ăn tập thể. Trạm tổ chức nhiều đợt kiểm tra VSATTP tại các cơ sở trên địa bàn, trong đó, tập trung kiểm tra xuất xứ nguồn hàng, hạn sử dụng, nhãn mác, cách chế biến, bảo quản các loại thực phẩm và tổ chức tập huấn kiến thức về VSATTP; kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho người chế biến thực phẩm...  trong dịch tết Nguyên đán Ất Mùi và những tháng đầu năm 2015 trên địa bàn xã không xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Để đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân ngay từ tuyến cơ sở, trạm phải vượt qua không ít khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất. Trong số 8 cán bộ chuyên môn có 3 y sỹ đa khoa, 3 điều dưỡng, 1 hộ sinh, 1 cán bộ dân số, không có bác sỹ, trình độ chuyên môn còn hạn chế nên mặc dù được trang bị những máy móc khám bệnh hiện đại nhưng không có người vận hành. người dân trong xã chủ yếu là bà con dân tộc Mông, Dao, nhận thức về chăm sóc sức khỏe còn hạn chế còn hạn chế, nhiều trường hợp đến lúc bệnh nặng mới đến trạm khám, gây khó khăn trong việc điều trị. Trạm chỉ có 4 phòng làm việc, khuôn viên chật hẹp, trạm phải tận dụng tối đa diện tích làm nơi khám chữa bệnh, điều chị cho người dân. Đầu năm 2015, trạm được đầu tư xây dựng mới thêm 3 phòng làm việc, 1 phòng bếp với diện tích hơn 68m2 và 1 nhà để xe. Khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ giúp việc khám chữa bệnh cho người dân thuận tiện hơn.

Với những kết quả đạt được cùng sự nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của tập thể cán bộ trạm, thời gian tới, Trạm Y tế xã Phăng Sô Lin phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, xứng đáng với  lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”.

Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...