Thứ hai, 20/05/2024, 00:52 [GMT+7]

Nỗ lực vì người bệnh

Thứ hai, 23/03/2015 - 16:13'
(BLC) - Những năm qua, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ  Khoa Ngoại - Chuyên khoa (Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Uyên) luôn nỗ lực vì người bệnh, đặc biệt đối với các ca cấp cứu bệnh nhân bị chấn thương phải phẫu thuật như: vỡ gan, thủng dạ dày, ruột thừa…

Ghi nhận của chúng tôi tại Khoa Ngoại - Chuyên khoa (Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Uyên) là đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ và điều dưỡng tận tuỵ, trách nhiệm với bệnh nhân. Khoa có 13 y, bác sĩ, điều dưỡng và hộ lý với nhiệm vụ cấp cứu bệnh nhân chấn thương do tai nạn và phẫu thuật: u xơ tủ cung, thoát vị bẹn, nối gân… Hầu hết, bệnh nhân điều trị tại Khoa là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức hạn chế, đời sống khó khăn. Đặc biệt, bệnh nhân nhập Khoa thường trong tình trạng cấp cứu, nguy hiểm đến tính mạng.

Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, Khoa quán triệt tới toàn thể cán bộ, y, bác sĩ ứng xử cởi mở, gần gũi với người bệnh. Đồng thời, động viên bệnh nhân ăn, ngủ đầy đủ, yên tâm phẫu thuật, điều trị hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ trong Khoa luôn làm tốt công tác cấp cứu, phẫu thuật bệnh nhân theo quy trình của ngành Y tế, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, Khoa điều trị gần 30 bệnh nhân nội trú. Những năm gần đây, trong Khoa không có bệnh nhân nào tử vong, biến chứng do sai sót về chuyên môn. Đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ trong Khoa luôn đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mơ - Trưởng Khoa Ngoại - Chuyên khoa (Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Uyên) kiểm tra vết mổ ruột thừa cho bệnh nhân. 

Tại Phòng thanh toán việc phí (Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Uyên), tôi gặp bệnh nhân Lường Văn Giót ở bản Mường 1 (xã Mường Khoa) đang làm thủ tục ra viện. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt bệnh nhân khi anh vừa được cán bộ, y, bác sĩ Khoa Ngoại - Chuyên khoa điều trị khỏi bệnh. Trong câu chuyện với anh, chúng tôi được biết, anh bị chấn thương bụng kín, vỡ tạng rỗng do tai nạn giao thông. Xác định, đây là ca giao thông đặc biệt nghiêm trọng, Khoa đã tổ chức sơ cứu ban đầu và làm thủ tục chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Nhưng do kinh tế khó khăn, gia đình xin được mổ tại Khoa. Trước đề xuất của gia đình bệnh nhân, Khoa tiếp tục hội chẩn, thành lập kíp mổ cấp cứu ngay trong đêm. Sau 2 giờ đồng hồ phẫu thuật, khâu phục hồi 2 vết tạng rỗng, kíp mổ đã thành công, cứu sống được bệnh nhân trong tình trạng nguy cấp đến tính mạng.

Thăm Buồng Hậu phẫu 1, (Khoa Ngoại - Chuyên khoa) tôi gặp điều dưỡng Vũ Thanh Tùng đang kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân Lò Văn Xôm ở bản Nà Khoang (xã Phúc Khoa) bị thoát vị bẹn. Bệnh nhân Xôm tâm sự: “Nhiều năm qua, tôi phải chống chọi với bệnh thoát vị bẹn đau nhức, khó chịu. Sức khỏe giảm sút, tôi nhập Khoa và được y, bác sĩ tư vấn mổ thắt lỗ bẹn. Đến nay, sức khoẻ của tôi đang dần ổn định. Tôi cảm ơn các y, bác sĩ Khoa Ngoại - Chuyên khoa nhiều lắm”.

Được biết, Khoa Ngoại - Chuyên khoa còn phẫu thuật cứu sống chị Lò Thị Y (25 tuổi) ở bản Ít Luông (xã Nậm Sỏ) chửa ngoài tử cung đã bị vỡ. Chị Y nhập viện trong tình trạng kiệt sức do đau bụng. Bác sĩ Khoa Ngoại - Chuyên khoa hội chẩn chị bị chửa ngoài tử cung đã vỡ nếu không phẫu thuật kịp thời máu chảy ngập ổ bụng sẽ dẫn đến tử vong. Với sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sỹ trong khoa, đến nay chị Y đã hồi phục sức khỏe, chuẩn bị xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mơ - Trưởng Khoa Ngoại - Chuyên khoa (Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Uyên) cho biết: “Với sự nỗ lực của các y, bác sỹ trong Khoa, nhiều bệnh nhân được phẫu thuật khỏi bệnh… Thời gian tới, Khoa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người nhà bệnh nhân hợp tác với Bệnh viện làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân”.

 

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...