Thứ hai, 20/05/2024, 11:56 [GMT+7]

Nỗ lực vì sức khỏe người dân

Thứ năm, 23/03/2017 - 16:13'
(BLC) - Đó là mục tiêu của Trạm Y tế xã Hồng Thu (huyện Sìn Hồ) nhằm tạo niềm tin trong Nhân dân và hạn chế tình trạng bệnh nhân khám trái tuyến, vượt tuyến, giảm tỷ lệ mắc các bệnh xã hội trên địa bàn.

Mới hơn 13 giờ chiều nhưng tại trụ sở Trạm Y tế xã Hồng Thu đã có nhiều người dân tập trung làm thủ tục khám bệnh; thăm người nhà. Mặc dù chưa đến giờ hành chính nhưng cán bộ Trạm chủ động tổ chức khám, cấp phát thuốc cho bệnh nhân. Hình ảnh cán bộ y tế ân cần, tận tụy phục vụ người bệnh khiến chúng tôi thật ngưỡng mộ. Chia sẻ với chúng tôi, anh Lò Văn Nghĩa - Trưởng Trạm Y tế xã Hồng Thu cho biết: “Hồng Thu là xã vùng cao của huyện Sìn Hồ, nhiều bản nằm ở nơi có độ dốc lớn, xa trung tâm xã, 7/18 bản chưa có đường ôtô, 8/18 bản chưa có điện lưới quốc gia, tỷ lệ người dân mù chữ còn cao… dẫn đến việc tiếp thu các nội dung tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe còn hạn chế. Bất đồng ngôn ngữ gây cản trở trong giao tiếp và tìm nguyên nhân bệnh; đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn nên ít quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, việc sinh nhiều con và tự sinh tại nhà chiếm tỷ lệ cao (trên 70%), dẫn đến nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra với thai phụ và trẻ sơ sinh”.

Cán bộ Trạm Y tế xã Hồng Thu kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân.

Hiện, Trạm có 6 cán bộ, trong đó 2 y sĩ đa khoa, 2 điều dưỡng, 1 cán bộ chuyên trách dân số và 1 cán bộ sơ cấp. Khắc phục những khó khăn và đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, Trạm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. 2 tháng đầu năm nay, Trạm tổ chức cấp phát tờ rơi, tranh ảnh và triển khai 5 buổi truyền thông cho 120 lượt người ở các bản về cách phòng chống các dịch bệnh thông thường, các biện pháp tránh thai, cách chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ; vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc và sốt rét, sởi… Phối hợp với chính quyền địa phương, Bảo hiểm Xã hội huyện tuyên truyền tới người dân về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Hôn nhân và Gia đình… ; vận động người dân khi ốm đau nên đến cơ sở y tế để được khám, chữa bệnh.

Để phụ nữ không sinh con tại nhà và sinh nhiều con, Trạm chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn chị em các biện pháp tránh thai hiện đại; khám thai định kỳ để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con; vận động mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có 1 - 2 con để chăm lo, giáo dục cho tốt. Đồng thời, triển khai và thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế như: phòng chống HIV/AIDS; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống bệnh sốt rét; chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Đội ngũ cán bộ Trạm nâng cao tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cũng như tự học tiếng dân tộc phục vụ tốt hơn nhiệm vụ.

Anh Ma A Lù - bản Hồng Thu Chồ (xã Hồng Thu) tâm sự:Bị dị ứng, sưng mặt và chân tay hơn 3 ngày không khỏi, tôi được người nhà đưa đến Trạm để khám và điều trị. Được cán bộ y tế tận tình khám, cấp phát thuốc và đặc biệt phổ biến những kiến thức về chăm sóc sức khỏe, tôi đã nhận thức rõ hơn sự nguy hiểm khi bị bệnh mà không đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời. Khỏi bệnh về nhà, tôi sẽ tuyên truyền, vận động bà con trong bản khi mắc bệnh nên đến trạm y tế để được khám và điều trị, tránh sử dụng những loại thuốc dân gian không phù hợp ảnh hưởng đến tính mạng của chính mình”.

Với những nỗ lực, hết mình vì sức khỏe Nhân dân, từ đầu năm đến nay, Trạm đã khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc cho 254 lượt bệnh nhân (trong đó, kê đơn ngoại trú 200 lượt bệnh nhân). Đảm bảo chuyển tuyến kịp thời cho 54 lượt bệnh nhân. Qua đó, sức khỏe Nhân dân được đảm bảo, trên địa bàn không có dịch bệnh xảy ra, Nhân dân yên tâm lao động sản xuất.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...