Thứ sáu, 17/05/2024, 07:41 [GMT+7]

Niềm hi vọng của những người nghiện ma túy

Thứ năm, 01/10/2015 - 14:26'
(BLC) - Được triển khai, đưa vào hoạt động từ cuối năm 2014, đến nay phương pháp điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone (viết tắt là điều trị bằng Methadone) tại xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn) bước đầu được đánh giá đem lại hy vọng làm lại cuộc đời, hòa nhập cộng đồng cho những bệnh nhân nghiện ma túy trên địa bàn xã và các địa phương lân cận. 

 

Lê Lợi là xã có tỷ lệ người nghiện ma túy tương đối lớn của huyện Nậm Nhùn. Với mục đích giúp các bệnh nhân nghiện ma túy trên địa bàn xã có cơ hội bỏ hẳn ma túy, trở về cuộc sống bình thường, ngày 18/12/2014, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã mở Cơ sở phát miễn phí thuốc điều trị bằng Methadone tại Trạm Y tế xã. Số lượng ban đầu là 28 bệnh nhân tham gia sử dụng thuốc hàng ngày.

Kiều Thị Như Trang - Cán bộ phụ trách Cơ sở phát miễn phí thuốc điều trị bằng Methadone (Trạm Y tế xã Lê Lợi) cho biết: “Để bệnh nhân nghiện ma túy trên địa bàn xã tiếp cận được với phương pháp cai nghiện bằng thuốc Methadone, trước khi mở cơ sở cấp phát thuốc tại địa bàn, Trạm Y tế xã đã kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã phối hợp tổ chức nhiều buổi tuyên truyền đến bệnh nhân và người nhà bnh nhân nghiện ma túy. Trong đó, nêu rõ những lợi ích của phương pháp cai nghiện bằng Methadone, khuyến khích bệnh nhân sử dụng thuốc điều trị.

Bệnh nhân nghiện ma túy uống thuốc Methadone tại Trạm Y tế xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn.

Sau gần 1 năm triển khai, số bệnh nhân tham gia uống thuốc hàng ngày tại cơ sở đã tăng lên 69 người. Bệnh nhân được khám và theo dõi sức khỏe trước và sau khi uống thuốc; được tư vấn các việc nên làm, không nên làm trong quá trình điều trị. Đa số các bệnh nhân tham gia điều trị đều thực hiện đúng nội quy chương trình: không uống rượu, bia trước khi đến uống Methadone; không sử dụng các loại ma túy trong quá trình điều trị; tuân thủ đúng giờ và giữ trật tự xã hội khi đến các điểm phát thuốc.

Trò chuyện với anh H. ở bản Chợ, xã Lê Lợi – một trong những bệnh nhân đầu tiên tham gia phương pháp điều trị bằng Methadone khi chương trình mới được triển khai tại xã, anh cho biết: “Tôi nghiện ma túy được 8 năm, đã thử nhiều phương pháp cai nghiện nhưng đều không hiệu quả. Được tuyên truyền về tác dụng cai nghiện bằng Methadone, tôi rất phấn khởi và làm hồ sơ đăng ký tham gia với hy vọng từ bỏ hẳn được ma túy. Đến nay, tôi không còn sử dụng ma túy, sức khỏe ổn định hơn và đã đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình”.

Trong tổng số các bệnh nhân đang điều trị bằng Methadone, thì có 28 bệnh nhân là người dân ở thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên). Anh V. ở thị xã Mường Lay chia sẻ: “Tôi nghiện ma túy gần 20 năm. Nhờ bạn bè giới thiệu, tôi đã đến cơ sở phát thuốc miễn phí điều trị cai nghiện bằng Methadone tại Trạm Y tế xã Lê Lợi xin nhận thuốc. Mỗi ngày cả đi lẫn về khoảng 30km nhưng tôi vẫn kiên trì điều trị, mong sớm đoạn tuyệt với ma túy, có cơ hội làm lại cuộc đời”.

Có thể nói, phương pháp điều trị cai nghiện bằng Methadone đã đem đến cho người nghiện nhiều niềm tin, hi vọng mới. Tin rằng với sự kiên trì, bền bỉ trong ý chí và nghị lực, những người nghiện ma túy sẽ sớm cai được nghiện, trở lại với cuộc sống của những người bình thường, chăm lo hạnh phúc gia đình, góp phần ổn định trật tự xã hội, xây dựng quê hương.

 

Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...