Thứ hai, 20/05/2024, 15:16 [GMT+7]

Phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi

Thứ năm, 27/04/2017 - 09:57'
(BLC) - Dưới 5 tuổi có thể coi là giai đoạn “vàng” trong quá trình phát triển của trẻ. Vì vậy, công tác phòng, chống suy dinh dưỡng (SDD) ở trẻ em dưới 5 tuổi là nhiệm vụ trọng tâm được Trạm Y tế xã Phìn Hồ (huyện Sìn Hồ) quan tâm, triển khai.

Theo cán bộ Trạm Y tế xã Phìn Hồ, chúng tôi đến thăm gia đình chị Sùng Thị Dinh (bản Phìn Hồ) có con bị SDD. Chị Dinh chia sẻ: “Tôi có 2 con, đứa lớn hơn 3 tuổi, đứa thứ 2 mới hơn 1 tuổi. Trước đây, do nhận thức còn hạn chế, gia đình khó khăn nên khi mang thai và sau khi sinh tôi không thường xuyên đến Trạm Y tế xã để khám, tiêm phòng định kỳ cũng như không mấy quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho bản thân và con. Tôi lại cai sữa sớm để có thời gian đi làm nên cháu còi cọc, hay bị ốm. Nay, cháu đầu mới được 9,5kg, cháu thứ 2 cũng chỉ 4,5kg, các y, bác sỹ tại Trạm Y tế xã chuẩn đoán các cháu bị SDD”.

Giải pháp cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đã và đang được chị em ở xã Phìn Hồ chú trọng thực hiện. 

Không chỉ có trường hợp chị Dinh, nhiều gia đình trên địa bàn xã Phìn Hồ cũng có con bị SDD, kém phát triển. Y sỹ Quan Thị Tấm – cán bộ Trạm Y tế xã Phìn Hồ cho biết: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên một phần do xã có gần 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, trình độ nhận thức còn hạn chế, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên nhiều bà mẹ chỉ cho con bú vài tháng đầu rồi cai sữa để có thời gian đi làm nương. Vì vậy, nhiều gia đình chỉ nghĩ cho con đủ ăn, đủ no chứ không quan tâm cho con ăn gì để đầy đủ chất dinh dưỡng. Đặc biệt, quan niệm “trời sinh voi, trời sinh cỏ” là suy nghĩ phổ biến của người dân nơi đây, dẫn đến việc sinh nhiều con và để mặc cho chúng tự ăn, tự lớn.

Tăng cường phòng, chống SDD, Trạm Y tế xã đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ nữ về bổ sung dưỡng chất, vitamin để cải thiện thể trạng, chiều cao cho trẻ; khuyến khích, vận động các bà mẹ cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu, sau đó bắt đầu kế hoạch cho con ăn bổ sung, ăn dặm kết hợp với bú mẹ ít nhất đến 24 tháng tuổi. Thường xuyên tổ chức truyền thông tại các bản hướng dẫn người dân cách chăm sóc sức khỏe sinh sản trong quá trình mang thai và khi đang nuôi con nhỏ; hướng dẫn các bà mẹ lựa chọn loại thực phẩm, cách nấu bột cho trẻ nhỏ. Kết hợp mỗi đợt tiêm chủng, cán bộ y tế của Trạm tuyên truyền cách chăm lo dinh dưỡng cho trẻ, lợi ích của công tác tiêm chủng cho bà mẹ, trẻ em; thường xuyên tổ chức khám sức khỏe, cân, đo cho trẻ dưới 5 tuổi; tổ chức tốt các đợt uống bổ sung vitamin A; cấp phát thuốc tẩy giun cho trẻ. Thông qua các buổi truyền thông, giao ban hàng tháng, Trạm lồng ghép tập huấn công tác quản lý, điều trị trẻ SDD cho cán bộ y tế bản nhằm tuyên truyền sâu, rộng tác hại của SDD đối với sự phát triển của trẻ và cách phòng chống SDD tới Nhân dân.

“Mưa dầm thấm lâu”, Nhân dân trong xã dần chú ý đến việc phòng, chống SDD cho con em, bà mẹ khi mang thai chủ động đến Trạm Y tế xã để khám, tiêm phòng và đưa trẻ đến Trạm để được tiêm chủng, uống bổ sung vitamin A, tẩy giun và cân, đo theo định kỳ. Nhờ đó, quý I/2017, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD của xã chỉ còn 24%, đây là tín hiệu vui so với một xã vùng cao còn nhiều khó khăn như Phìn Hồ với tỷ lệ hộ nghèo 64,4%.

Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng, chống SDD cho trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn xã đạt kết quả cao hơn và mang tính bền vững, thời gian tới, Trạm Y tế xã và chính quyền địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục dinh dưỡng cho các bà mẹ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát SDD tại các bản. Đặc biệt, cần nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa của các cấp, ngành trong việc phòng, chống SDD cho trẻ nhỏ, góp phần giúp các em phát triển toàn diện cả thể chất, trí lực và tinh thần.

 

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...