Thứ tư, 08/05/2024, 17:54 [GMT+7]

Sìn Hồ: Nhiều giải pháp duy trì sĩ số học sinh trong mùa đông

Thứ tư, 21/12/2016 - 16:22'
(BLC) - Mùa đông, các xã vùng cao của huyện Sìn Hồ thường rét đậm, rét hại kèm sương mù bởi độ cao trung bình hơn 1.000m so với mực nước biển. Để đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai nhiều biện pháp linh hoạt để duy trì sỹ số học sinh.

Trước đây, trên địa bàn huyện Sìn Hồ có khá nhiều học sinh bỏ học khi mùa đông đến. Hầu hết là học sinh ở các điểm trường thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa và biên giới, địa hình đi lại khó khăn, khí hậu khắc nghiệt. Để đảm bảo sỹ số học sinh chuyên cần, huyện Sìn Hồ chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các xã triển khai nhiều giải pháp tích cực trong vận động phụ huynh, học sinh. Ngay từ đầu mùa đông năm nay, các trường trên địa bàn huyện chủ động quan tâm đến học sinh bằng các biện pháp vận động các em đến trường; kịp thời nắm bắt tâm lý, hoàn cảnh của từng học sinh để có cách tiếp cận phù hợp, tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em yên tâm đến lớp. Một trong những yếu tố quan trọng khác vận động học sinh đến lớp đầy đủ và duy trì sĩ số là các giáo viên phải am hiểu phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn, biết cách tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm thu hút học sinh.

Từ đầu mùa đông đến nay, sĩ số các lớp học của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Tủa Sín Chải (huyện Sìn Hồ) luôn đảm bảo.

Thầy Doãn Khắc Triều - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tả Phìn (xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ) tâm sự: “Để đảm bảo duy trì sỹ số học sinh trong mùa đông, nhà trường vận động phụ huynh mua áo ấm cho con em mình khi đến lớp, giáo viên chủ nhiệm phải nắm sĩ số và báo cáo hàng ngày với ban giám hiệu, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có điều kiện đến lớp. Năm nay nhà trường còn đặc biệt chú trọng đến các hoạt động ngoại khóa để thu hút các em tới trường như: tổ chức các trò chơi dân gian; tăng cường phối hợp nắm thông tin về tình hình học sinh giữa nhà trường, chính quyền và gia đình để có phương án xử lý kịp thời khi học sinh nghỉ học. Nấu những bữa ăn ngon, đảm bảo đủ chất cho học sinh bán trú cũng là một giải pháp được áp dụng để duy trì sĩ số các lớp”.

Từ đầu năm học đến nay, các đơn vị trường học trên địa bàn vùng cao của huyện Sìn Hồ đều duy trì tốt sỹ số học sinh. Có được kết quả trên là do các trường đã sát sao ngay từ đầu trong nắm bắt diễn biến tình hình thời tiết, chủ động trong duy trì sĩ số và diễn biến tâm lý của học sinh khi mùa đông đến. Nếu học sinh nghỉ học một buổi, nhà trường sẽ cử giáo viên liên lạc ngay với gia đình, tìm hiểu lý do nghỉ học để vận động trở lại lớp, cố gắng không để học sinh nghỉ buổi thứ hai, trừ trường hợp các em bị ốm. Đối với học sinh bán trú, các phòng ở của học sinh được thầy cô dùng bạt, nilông che chắn kín xung quanh.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, trong những ngày tới mức nhiệt ở miền Bắc tiếp tục giảm, nhiệt độ ở vùng núi có nơi dưới 10°C. Vì vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ cần có giải pháp bảo vệ sức khỏe cho học sinh, tránh những ảnh hưởng do thời tiết cực đoan gây ra.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Hoàng Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ cho biết: “Trước mùa đông, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các tất cả các trường học trên địa bàn tổ chức họp phụ huynh. Trong đó, nội dung quan trọng nhất là phải giữ ấm cho học sinh khi đến lớp, đặc biệt chú ý tới học sinh ở cấp học mầm non, tiểu học, không để các em bị rét, bị ốm mà phải nghỉ học. Riêng với các xã vùng cao do thời tiết lạnh hơn nên một số đơn vị trường đã vận động được phụ huynh học sinh và các nhà hảo tâm mua đèn sưởi để sưởi ấm cho các em”. 

Việc duy trì sĩ số học sinh ở các xã vùng cao sẽ còn nhiều khó khăn khi mùa đông mới chỉ bắt đầu, diễn biến còn phức tạp. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị trường học trên địa bàn huyện cần chủ động và nỗ lực hơn nữa trong công tác vận động để học sinh đến trường, tránh tình trạng bỏ học. Thực hiện hiệu quả công tác duy trì sĩ số học sinh đến lớp là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trên địa bàn vùng cao Sìn Hồ.

Lại Viết

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...