Thứ sáu, 17/05/2024, 21:49 [GMT+7]

Trạm Y tế xã Nậm Sỏ thực hiện tốt 12 điều y đức

Thứ ba, 29/09/2015 - 14:56'
(BLC) - Thực hiện lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”, đội ngũ y, bác sỹ và điều dưỡng Trạm Y tế xã Nậm Sỏ (huyện Tân Uyên) thực hiện tốt 12 điều y đức của người thầy thuốc, tận tụy chăm sóc bệnh nhân, từng bước tạo niềm tin trong Nhân dân.

Đến Trạm Y tế xã Nậm Sỏ một ngày cuối tuần, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là cử chỉ ân cần, tận tụy của cán bộ Trạm đối với bệnh nhân. Tại phòng điều trị răng, anh Hà Văn Mon ở bản Nà Ui đang được các y, bác sỹ kiểm tra răng trước khi về. Nhớ lại ngày đầu nhập Trạm, anh sốt cao, kiệt sức, đau nhức, sưng phù mặt. Nguyên nhân do anh bị sâu răng, viêm lợi, tủy cấp tính dẫn đến nhiễm trùng vùng hàm mặt. Đây là ca bệnh đơn giản nhưng hóa thành phức tạp bởi anh chủ quan không vệ sinh răng, miệng, đến cơ sở y tế điều trị muộn. Sau 7 ngày truyền hồi sức, xử lý tủy, vệ sinh răng, miệng và điều trị kháng sinh, sức khỏe anh Mon dần được phục hồi. Anh tâm sự: “Vài lần trước tôi đau răng chỉ 1 - 2 ngày là tự khỏi. Vì vậy, tôi chủ quan nên lần đau răng này quá nặng. Tại Trạm, tôi được y, bác sỹ nhiệt tình điều trị. Đến nay, sức khoẻ đã ổn định chuẩn bị xuất viện”.

Y sỹ Lường Văn Nguyên - Trạm Trưởng Trạm Y tế xã Nậm Sỏ điều trị răng cho bệnh nhân Hà Văn Mon ở bản Nà Ui.

Chúng tôi thăm phòng điều trị của Trạm và gặp các y, bác sỹ đang tiêm, truyền cho bệnh nhân. Bệnh nhân Lò Văn Đanh ở bản Nậm Đanh tâm sự: “Tôi nhập Trạm trong tình trạng huyết áp tăng cao, chóng mặt, nôn, mệt mỏi. Các y, bác sỹ tận tình truyền dịch, cho tôi uống thuốc hạ huyết áp. Đến nay, tôi đã qua cơn nguy kịch. Các y, bác sỹ còn hướng dẫn tôi ăn, ngủ điều độ, uống thuốc hạ huyết áp hàng ngày để tránh tai biến xảy ra”.

Nậm Sỏ là xã đặc biệt khó khăn của huyện Tân Uyên với 99,8% dân tộc thiểu số cùng sinh sống, nhận thức về khám, chữa bệnh chưa cao. Một số ca bệnh, bà con tự chữa ở nhà (theo cách dân gian) khi bệnh nặng mới đến Trạm điều trị. Đây là nguyên nhân dẫn đến các ca tử vong người cao tuổi do tăng huyết áp, tai biến mạch máu mão, nhồi máu cơ tim, gan, thận… Trước thực trạng trên, Trạm quán triệt tới cán bộ, y, bác sỹ 12 điều y đức và những quy tắc ứng xử của Bộ Y tế về nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Hàng tháng, Trạm tổ chức các đợt về bản tư vấn, khám, cấp phát thuốc cho bà con. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân về thực hiện các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia; hướng dẫn bà con ăn ở hợp vệ sinh, thực hiện ăn chín, uống sôi, nằm màn phòng chống bệnh sốt rét, theo dõi bệnh truyền nhiễm để kịp thời khoanh vùng, dập dịch. Đối với trẻ em dưới 1 tuổi, Trạm tổ chức tiêm đầy đủ 8 loại vắcxin, (không xảy ra trường hợp biến chứng do tiêm chủng); tổ chức cân, theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Nhờ đó, trẻ khỏe mạnh, tỷ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi giảm đáng kể (còn 27,5%). Hiện nay, Trạm đã được bổ sung thêm nhiều máy móc hiện đại như: máy ghế khám chữa răng đa năng, máy siêu âm, điện tim và châm cứu. Mỗi cán bộ Trạm luôn ứng xử cởi mở, gần gũi bệnh nhân. Đồng thời, làm tốt công tác khám chữa bệnh theo quy trình của ngành Y tế.

Y sỹ Lường Văn Nguyên - Trưởng Trạm Y tế xã Nậm Sỏ cho biết: “Trạm có 9 cán bộ, trong đó 1 bác sỹ, 3 y sỹ, 2 điều dưỡng, 1 nữ hộ sinh, 1 dược sĩ và 1 cán bộ dân số. Hiện nay 100% các bản trong xã có y tá bản và cộng tác viên dân số. Nhờ đó, công tác tuyên truyền giáo dục, vệ sinh phòng chống dịch bệnh được thực hiện hiệu quả. 9 tháng đầu năm 2015, Trạm tổ chức 36 buổi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tại 22 bản với 1.362 lượt người nghe; làm tốt công tác truyền thông, tư vấn, giám sát, 21 bệnh nhân HIV/AIDS của xã. Với nỗ lực, Trạm trở thành địa chỉ tin cậy của bà con góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển”.

9 tháng đầu năm 2015, Trạm Y tế xã Nậm Sỏ khám và điều trị bệnh cho 5.561 lượt bệnh nhân, trong đó, 41 lượt người điều trị nội trú; 4.891 lượt người điều trị ngoại trú và 379 lượt người chuyển tuyến; 4.447 lượt người nghèo và 715 lượt trẻ em dưới 6 tuổi khám chữa bệnh…

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...