

Bác sỹ Đinh Xuân Thuỷ (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Than Uyên.
Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Toàn ngành đặc biệt chú trọng phong trào thi đua “Nâng cao y đức, quy tắc ứng xử, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai đến tất cả đơn vị trực thuộc. Tiêu chí y đức được đưa vào bình xét thi đua hàng năm; hướng tới sự hài lòng của người bệnh, trở thành thước đo quan trọng trong đánh giá chất lượng dịch vụ và uy tín của mỗi cơ sở y tế. Qua phong trào, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ y tế chuyển biến rõ nét; kỹ năng giao tiếp, ứng xử với bệnh nhân, người nhà và đồng nghiệp được nâng cao; hình ảnh người thầy thuốc trở nên gần gũi, tận tụy và chuyên nghiệp hơn trong mắt người dân.
Từ tuyến tỉnh đến cơ sở, cán bộ y tế nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh vì công việc, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới còn nhiều khó khăn. Nhiều mô hình nhân văn được duy trì và lan tỏa mạnh mẽ như: “Cửa hàng 0 đồng” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh - cung cấp miễn phí suất ăn, thuốc men, quần áo cho bệnh nhân nghèo; “Tủ bánh mì từ thiện” vào mỗi cuối tuần. Những hành động tuy nhỏ nhưng đầy nhân văn đã trở thành hình ảnh đẹp trong đời sống y tế tỉnh nhà. Đặc biệt, trong thời điểm cam go nhất của đại dịch Covid-19, đội ngũ cán bộ y tế tỉnh phát huy cao độ tinh thần xung kích, dấn thân và trách nhiệm. Nhiều người ngày đêm túc trực tại các chốt kiểm soát, khu cách ly, bệnh viện dã chiến; không ít cán bộ tình nguyện lên đường hỗ trợ các tỉnh phía Nam với tinh thần “lương y như từ mẫu”. Ghi nhận những đóng góp ấy, toàn ngành có 1 tập thể, 30 cá nhân được Bộ Y tế tặng Bằng khen; 66 tập thể, 851 cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng. Đặc biệt, có 1 cá nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; UBND Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương khen thưởng hơn 150 cán bộ y tế tỉnh trực tiếp tham gia chống dịch tại các địa phương.
Tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Y tế tỉnh, bác sĩ Đinh Xuân Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, một trong những cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 chia sẻ: “Nghề y là nghề đặc thù, nhiều áp lực và hy sinh, nhưng chính lương tâm và sứ mệnh của người thầy thuốc sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn, tiếp tục phấn đấu để phục vụ nhân dân tốt hơn, nhất là trong những thời điểm nguy nan”.
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị ngành Y tế tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trung tâm Y tế Tam Đường là một trong những đơn vị điển hình nhiều năm liền dẫn đầu toàn diện: từ phòng, chống sốt rét, tiêm chủng mở rộng, quản lý bệnh không lây nhiễm, đến tham gia xóa nhà tạm, dột nát với số tiền đóng góp trên 50 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động. Đơn vị cũng chú trọng xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, thân thiện, đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động, tạo động lực tinh thần tích cực cho cán bộ, viên chức. Bên cạnh các mô hình cụ thể, toàn ngành còn có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, nâng cao y đức và đạo đức công vụ. Từ đó, hình thành đội ngũ cán bộ ngành Y tế tỉnh “vừa hồng vừa chuyên”, gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, đúng như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lương y như từ mẫu”.
Bước vào giai đoạn phát triển 2025 - 2030, ngành Y tế tỉnh tiếp tục xác định việc đổi mới thi đua và nhân rộng điển hình tiên tiến là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nội dung thi đua được cụ thể hóa từ các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước như: Chỉ thị số 34-CT/TW, Chỉ thị số 41-CT/TW về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022… thành các chương trình hành động sát với thực tiễn từng đơn vị. Trong đó chuyển mạnh từ phong trào thi đua hình thức, dàn trải sang thi đua theo chuyên đề, nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bám sát các yêu cầu phát triển ngành và những vấn đề bức thiết trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác thi đua gắn với các phong trào lớn như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Chuyển đổi số y tế”, “Xây dựng xã hội học tập”… được triển khai bài bản. Việc khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, khắc phục tình trạng cào bằng, chạy theo số lượng. Vai trò của các đoàn thể, hội nghề nghiệp trong phát hiện, giới thiệu gương điển hình được phát huy. Hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh qua báo chí, truyền thông nội bộ, mạng xã hội và các kênh chính thức nhằm lan tỏa giá trị tốt đẹp từ các điển hình tiên tiến, tạo động lực thi đua lâu dài và bền vững.
Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong ngành Y tế tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 là minh chứng sinh động cho tinh thần yêu nước, cống hiến và nhân văn. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương sáng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng y tế, mà còn tạo nền tảng để xây dựng ngành Y tế tỉnh phát triển hiện đại, chuyên nghiệp, vì sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân.

Đổi mới hình thức truyền thông dân số

Hội nghị thúc đẩy phầm mềm xây dựng thực đơn cho mẹ và bé

Cải thiện và nâng cao chất lượng dân số

Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá

Đào tạo nhân lực chuyên môn sâu

Tăng cường truyền thông bình đẳng giới – Lan tỏa thông điệp nhân văn trên địa bàn tỉnh

Bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong mùa mưa

Thị trấn Nậm Nhùn: Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc






