-
Phòng Khám Đa khoa khu vực Dào San (PKĐK Dào San) thực hiện chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân cụm 8 xã khu vực Dào San (huyện Phong Thổ). Cán bộ, y, bác sỹ nơi đây thường xuyên chịu áp lực của công việc bởi số lượng bệnh nhân đông, nhiều ca bệnh khó. Nêu cao y đức, luôn nỗ lực trong xử lý từng ca bệnh, những “chiến sỹ áo trắng” ở PKĐK Dào San ngày càng nhận được sự tin yêu của người dân vùng biên.
Tranh thủ phút giải lao, chúng tôi có cuộc trao đổi nhanh với bác sỹ Trần Thị Ái Vân - Phụ trách Phòng khám, được biết, cùng với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và điều trị nội trú cho bệnh nhân, PKĐK Dào San còn đảm nhiệm các hoạt động của y tế dự phòng. Với 15 giường bệnh điều trị nội trú, nhưng công suất sử dụng luôn đạt trên 100%, đợt cao điểm lên tới gần 200%. Từ đầu năm tới nay, Phòng khám tiếp nhận, khám chữa bệnh hơn 3 nghìn lượt bệnh nhân; trong đó có 720 ca điều trị nội trú. Khối lượng công việc lớn, áp lực công việc luôn đè nặng lên vai 14 cán bộ y, bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên nơi đây.
.jpg)
Cán bộ Phòng khám Đa khoa Dào San điều trị cho bệnh nhân nội trú.
Phòng khám phát huy hiệu quả các y cụ, trang thiết bị y tế hiện đại: máy siêu âm, máy sinh hoá xét nghiệm huyết học, điện tim. Nhờ đó, chất lượng điều trị nội trú được nâng cao, giảm bớt khó khăn cho bệnh nhân nghèo vùng biên giới khu vực Dào San.
Từ đầu năm đến nay, Phòng khám đã xử lý hàng trăm ca bệnh khó từ sơ cấp cứu do tai nạn lao động tới những ca bệnh phức tạp thuộc khoa ngoại, sản. Điển hình như trường hợp sản phụ Lùng Thị Vang (bản Cò Ký - xã Tung Qua Lìn), nhập viện sau sinh trong tình trạng sót rau, băng huyết, mất máu nhiều. Qua sơ khám, chỉ số sinh tồn rất thấp, bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao, thậm chí sẽ tử vong trên đường nếu chuyển tuyến. Để cứu chị Vang, các y, bác sỹ triển khai đồng bộ các thủ thuật giúp bệnh nhân cầm máu và các biện pháp cấp cứu. Ca bệnh thành công không chỉ mang lại niềm vui lớn cho chị Vang cùng gia đình, mà còn thắp lên thêm niềm tin cho người dân vùng biên mỗi khi tới khám, chữa bệnh.
Phòng khám đã thực hiện sơ, cấp cứu thành công nhiều ca bệnh phức tạp mà người bệnh là nạn nhân của các vụ tai nạn. Điển hình như trường hợp bệnh nhân Thào A Đài (bản Hợp 1, Dào San), do bị tai nạn nên vết thương rất phức tạp ở tay trái. Anh Đài nhập viện trong tình trạng sốc do đau, mất nhiều máu, vết thương có nhiều chỗ bị dập, nát. Nếu không kịp thời cầm máu, bệnh nhân khó tránh khỏi tử vong, tiên lượng xấu nếu phải chuyển tuyến trên. Đau với nỗi đau của bệnh nhân, trong điều kiện cơ sở vật chất chưa đảm bảo để tiến hành phẫu thuật, các thầy thuốc của phòng khám đã dùng thủ thuật có gây mê sau đó thực hiện tốt việc hồi sức để cứu sống anh Đài.
Không chỉ hết lòng cứu chữa, y, bác sỹ của Phòng khám còn luôn tận tình chăm sóc bệnh nhân trong quá trình hồi phục, điều trị nội trú. Trăn trở với công tác y tế vùng cao, bác sỹ Phạm Công Hợp (PKĐK Dào San) chia sẻ: Phần lớn bệnh nhân tới điều trị nội trú là các bệnh nhân nghèo “sợ” phải chuyển tuyến trên điều trị bởi lo ngại kinh phí đi lại, sinh hoạt trong quá trình chữa bệnh. Nhiều bệnh nhân điều trị tại trạm cũng không có được bữa ăn đảm bảo chất dinh dưỡng để phục hồi sức khỏe, anh em trong Phòng khám lại sẵn lòng sẻ chia khẩu phần của mình giúp bệnh nhân có thêm bữa ăn giàu đạm hơn giúp bệnh nhân sớm bình phục.
Bằng sự tận tâm, tận tình, những người làm công tác y tế vùng cao ngày càng nhận được nhiều hơn sự tin yêu của bà con dân bản. Từng là bệnh nhân của phòng khám, anh Giàng A Nghĩa (bản Lản Than, xã Mù Sang) xúc động chia sẻ: “Cán bộ PKĐK Dào San là những ân nhân khi đã giúp tôi tìm lại cuộc sống. Trong quá trình điều trị, tôi được y, bác sỹ ân cần chăm sóc, trao đổi thông tin về truyền thông y tế để khi xuất viện, tôi còn hướng dẫn dân bản cách ăn ở hợp vệ sinh, khi bị ốm đau phải đến cơ sở y tế khám chữa bệnh”. Được biết, không ít người từng là bệnh nhân của Phòng khám đã tình nguyện thành những cộng tác viên y tế thôn bản khi xuất viện.
Vẫn biết, công tác y tế vùng cao còn không ít khó khăn, để Phòng khám là nơi người bệnh gửi gắm niềm tin, mỗi cán bộ không chỉ nỗ lực trong công việc mà còn thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Nghiệm thu tài liệu Dự án “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần”
Trên 190 đơn vị máu được tiếp nhận
Lợi ích khám, chữa bệnh từ xa
Gần 200 người dân được khám sàng lọc các bệnh về mắt
Mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4
Tư vấn dinh dưỡng miễn phí cho bệnh nhân
Mở rộng độ tuổi khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em Lai Châu
Bảo tồn và phát triển nghề thuốc nam của người Dao