Chủ nhật, 11/05/2025 - 20:59
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Biên Phòng
    • Công An
    • Quân Sự
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Xem thêm...
BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
BHXH tự nguyện “cứu cánh” người lao động tự do
THeo Bích Liên/http://dangcongsan.vn/12:09 12/08/2019
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ sáu, 27/09/2019 10:32
Chia sẻ qua Email
lc-icon - Không nguồn thu nhập ổn định, không nơi nương tựa…là những rủi ro, thiệt thòi của người lao động tự do khi về già. Hiểu được điều này không ít người trong số họ đã lựa chọn tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng trợ cấp, có lương hưu, ổn định cuộc sống...

“Điểm tựa” của nhiều người

Theo chân đoàn công tác của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam xuống từng gia đình tại nhiều khu, xóm của tỉnh Bắc Ninh tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, chúng tôi thực sự hiểu và cảm nhận rằng không phải BHXH tự nguyện vẫn bị người dân “lạnh nhạt, thờ ơ” như lâu nay nhiều người vẫn nghĩ.

Về nơi đây, không chỉ những hộ gia đình thuộc diện hoàn cảnh chính sách mong muốn được tham gia BHXH tự nguyện mà ngay cả những hộ khá giả có thu nhập ổn định như những hộ kinh doanh buôn bán nhỏ, lẻ đều lựa chọn loại hình bảo hiểm này như “điểm tựa, cứu cánh” cho bản thân khi về già. Bởi khi tham gia BHXH tự nguyện họ chỉ phải lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Với mức tham gia thấp nhất chỉ hơn 100.000 đồng/1 tháng, khi tới tuổi nghỉ hưu, người tham gia BHXH tự nguyện sẽ nhận lương hưu hàng tháng gấp hơn 4 lần mức đóng.

Nếu như BHXH bắt buộc có các chế độ: Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất thì BHXH tự nguyện chỉ gồm có hai chế độ: Hưu trí và tử tuất. Tức là, nếu đóng BHXH tự nguyện, người tham gia có thể sẽ được hưởng lương hưu; đồng thời, được trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất theo quy định…Tuy vậy, loại hình này vẫn được coi là sự lựa chọn đúng đắn đối với những người lao động tự do, công việc không ổn định.

Có mặt tại khu 6 phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi gặp gỡ gia đình anh Trần Minh Tuấn - một trong những hộ điển hình làm kinh tế giỏi những vẫn quyết tâm tham gia BHXH tự nguyện để tránh rủi ro khi về già.

Chia sẻ với chúng tôi anh Tuấn cho biết, sinh năm 1985 là người lao động tự do, anh đã phải rất nỗ lực chịu khó vừa buôn bán nhỏ vừa mở trung tâm dạy thêm toán, lý hóa để gia đình có cuộc sống ổn định như hôm nay. Thế nhưng theo anh, cuộc sống nhiều biến cố, không lường hết được điều gì sẽ xảy ra. Nếu như một ngày nào đó sức khỏe yếu đi, không còn đủ khả năng lao động để nuôi sống bản thân và gia đình thì biết bấu víu vào đâu? Hiểu được điều này, anh đã lựa chọn hình thức tham gia BHXH tự nguyện để ổn định cuộc sống lâu dài.

Anh Tuấn chia sẻ, trước nghe loáng thoáng có cán bộ bảo hiểm về phường tuyên truyền về BHXH tự nguyện, anh cũng muốn tham gia nhưng vì bận chưa tìm hiểu nên không biết đóng ở đâu, hình thức đóng thế nào? Tuy nhiên sau lần đi làm hồ sơ cho công việc riêng của gia đình tại phường, anh được biết phường có đại lý thu mua bảo hiểm theo chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. “Được tư vấn tỉ mỉ, tôi quyết định tham gia. Vì không có thời gian nên tôi chọn hình thức đóng một năm một lần, mỗi lần đóng là khoảng 6 triệu đồng/năm, tính ra 1 tháng hơn 500 ngàn đồng. Sau khi tham gia tôi thấy thủ tục rất đơn giản, dễ hiểu, thuận tiện cho người dân. Hiện giờ tham gia được 7 năm rồi, tôi tính sẽ tham gia hơn 50 năm để được hưởng trọn chính sách của loại hình bảo hiểm này”, anh Tuấn cho biết.

Khẳng định lợi ích mà BHXH tự nguyện mang lại cho những người lao động tự do như mình, anh Tuấn chia sẻ thêm: Tham gia BHXH tự nguyện sau này tới tuổi nghỉ hưu sẽ có lương hưu, hoặc nếu chết người thân sẽ được nhận tiền tuất. Đặc biệt, mức đóng hàng tháng cũng thấp hơn một số loại bảo hiểm nhân thọ, chưa kể còn được nhà nước hỗ trợ một phần chi phí đóng. Đây là giải pháp mà người lao động tự do nên chọn để “cứu cánh” cho mình lúc về già.

Anh Trần Minh Tuấn chia sẻ về việc tham gia BHXH tự nguyện. (Ảnh: BL)

Không khá giả hơn trường hợp gia đình anh Tuấn, nhưng chị Trần Thị Quyên sinh năm 1974, ở phố Ba Huyện, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh nhận thức rất sớm những lợi ích mà BHXH tự nguyện mang lại cho những người lao động tự do.

Chia sẻ về việc quyết định tham gia BHXH tự nguyện, chị Quyên cho biết, trước đây chị làm công nhân đã có 10 năm tham gia BHXH bắt buộc và sau khi nghỉ việc chị không còn được tham gia nữa. Nghỉ việc ở nhà, chị chuyển sang bán hàng ăn để mưu sinh hàng ngày. Công việc vất vả, thức khuya dậy sớm khiến sức khỏe chị ngày một yếu đi. Lúc này chị bắt đầu nghĩ tới và tham gia BHXH tự nguyện. Tính đến nay chị đã đóng được 5 năm, mỗi lần đều đóng theo quý, mỗi quý hơn 600 ngàn đồng. Không những tham gia BHXH tự nguyện, chị còn tham gia cả BHYT hộ gia đình.

Nói về lợi ích của việc tham gia những loại hình bảo hiểm trên, chị Quyên xúc động cho hay: Tôi cũng vừa mới mổ u được vài tháng. Đến khi bị bệnh tôi mới thấy sự hữu ích của những loại hình bảo hiểm này. Cứ hoàn cảnh như hiện nay, khi hết tuổi lao động mà không tham gia các loại hình bảo hiểm của nhà nước sẽ không biết lấy gì nuôi thân nếu như không có nguồn thu ổn định. Từ thực tế cuộc sống của bản thân, tôi đã chia sẻ cho anh em họ hàng và một số người cùng khu xóm là thành phần lao động tự do như mình để họ tham gia và cùng được hưởng quyền lợi như tôi”.

Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết, nhiều trường hợp lao động tự do như trên, đặc biệt là các hộ ở nông thôn khi đã qua tuổi lao động rất mong muốn được tham gia BHXH tự nguyện để đảm bảo có nguồn thu nhập ổn định. Với lý do, hiện giờ còn có sức khỏe, có thể sản xuất hoặc được con cháu chu cấp, có nguồn tích lũy, nhưng nếu khi mất sức lao động hoặc không may gặp phải bệnh tật, nằm viện lâu dài thì có một nguồn thu nhập hàng tháng sẽ giúp họ phần nào ổn định được cuộc sống.

Chị Trần Thị Quyên (thứ 3 từ trái sang) chia sẻ về lợi ích của BHXH tự nguyện. (Ảnh: Bích Liên)

Không chỉ có người đang trong độ tuổi lao động, khi được hỏi nhiều người cao tuổi trên địa bàn TP Bắc Ninh cũng cho biết, họ muốn tham gia BHXH tự nguyện là để có thể chủ động về kinh tế, không phải phụ thuộc vào con cháu trong sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, mong muốn được tham gia BHXH tự nguyện đã trở thành nhu cầu bức thiết của không ít người dân.

“Bám làng, bám dân” đưa chính sách về từng khu, xóm

Rõ ràng nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện của người dân là có. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhiều người dân, nhất là đối tượng lao động tự do lại chưa có điều kiện tìm hiểu rõ về BHXH tự nguyện do thiếu thông tin. Bởi việc tuyên truyền cho những đối tượng này gặp tương đối khó khăn, kể cả khi cán bộ BHXH dốc lòng, dốc sức đưa chính sách về từng khu, xóm.

Chia sẻ với chúng tôi về những khó khăn này, Phó Giám đốc BHXH TP Bắc Ninh Hoàng Văn Hiển cho biết, tính đến hết 6 tháng đầu năm 2019, TP Bắc Ninh đã tuyên truyền được trên 500 người tham gia BHXH tự nguyện. Con số  này vẫn còn khiêm tốn và phải cố gắng nhiều. Bởi thực tế việc tuyên truyền, phát triển các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại đây là rất khó. Mặc dù, thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền nhưng số hộ tham gia chưa được nhiều, thậm chí nếu có tham gia thì họ cũng chỉ chọn mức đóng thấp nhất là hơn 100 ngàn/tháng.  “Để tuyên truyền phát triển nhiều đối tượng tham gia, chúng tôi phải đi rất xa đến từng khu xóm, nhiều khi phải đi cả buổi tối, cả ngày nghỉ mới gặp được các đối tượng cần tuyên truyền. Bởi ban ngày họ đi làm, chỉ có nhà vào buổi tối. Nhiều khi tuyên truyền một lần, họ cũng chưa nghe, chưa hiểu được, đặc biệt là những người làm xây dựng họ nay đây mai đó, thậm chí còn không biết chữ. Nếu không kiên trì thì không thể làm được”, Phó Giám đốc BHXH cho biết.

Cũng theo ông Hoàng Văn Hiển, một trong những khó khăn nữa mà cán bộ BHXH gặp phải là người dân hay nhầm lẫn giữa BHXH tự nguyện và Bảo hiểm thương mại. Bởi đã có nhiều vụ việc tham gia Bảo hiểm thương mại khiến người dân mất lòng tin. “Khi họ chưa hiểu, chưa phân biệt được các loại hình bảo hiểm khác nhau thì việc tuyên truyền là rất khó. Mặc dù khó như vậy nhưng những người làm BHXH chúng tôi vẫn quyết phải đi, phải đến để giải thích một cách “thấu tình đạt lý” cho họ hiểu về những lợi ích mà chính sách an sinh xã hội của Nhà nước mang lại chứ không phải như những loại hình bảo hiểm kinh doanh”, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho hay.

Theo nhận định của Phó chánh Văn phòng BHXH tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Châu, thực tế việc triển khai phát triển BHXH tự nguyện hiện vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn như đối tượng cần vận động chủ yếu làm nông nghiệp, lao động tự do…có thu nhập thấp và không ổn định, nhiều người chưa có thói quen tham gia BHXH khi còn trẻ để hưởng lương hưu khi về già. Trong khi đó, chính sách quy định thời gian để được thụ hưởng dài sau 20 năm tham gia BHXH do vậy chưa đủ sức hấp dẫn; nhận thức nhiều người dân về chính sách BHXH còn hạn chế…"Để vận động các đối tượng này tham gia đầy đủ phải quyết liệt "bám làng, bám dân" đưa chính sách về từng khu, xóm; kiên trì vận động họ mới có kết quả tốt", Phó chánh Văn phòng BHXH tỉnh cho biết.

Câu chuyện “kích cầu” đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho đến nay vẫn là một bài toán khó, luôn được ngành bảo hiểm quan tâm nhiều năm nay. Rõ ràng là thực tế hiện nay, việc mở rộng đối tượng tham gia lĩnh vực này vẫn gặp không ít thách thức. Quan trọng vẫn cần sự quyết liệt và tích cực của ngành, của từng địa phương trong việc tăng cường tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người tham gia trước lợi ích thiết thực của loại hình bảo hiểm này mang lại./.

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Giữ lấy hồn Việt

Giữ lấy hồn Việt

Mật của rừng

Phong Thổ: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát

Lai Châu vững bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Cây chia – Hướng phát triển kinh tế mới của huyện Than Uyên

Trang Địa Phương

Thành phố Lai Châu Mường Tè Nậm Nhùn Phong Thổ Sìn Hồ Than Uyên Tân Uyên Tam Đường
Có thể bạn quan tâm
BHXH Việt Nam: Đột phá từ cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới mục tiêu bao phủ BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam: Đột phá từ cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới mục tiêu bao phủ BHXH toàn dân

Bảo hiểm xã hội - Chính sách ưu việt, nhân văn vì quyền lợi người lao động

Bảo hiểm xã hội - Chính sách ưu việt, nhân văn vì quyền lợi người lao động

 Đẩy mạnh truyền thông về chính sách BHXH nhân Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Đẩy mạnh truyền thông về chính sách BHXH nhân Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Lai Châu: 6.762 người sẽ nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5 trước dịp lễ 30/4 và 1/5

Lai Châu: 6.762 người sẽ nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5 trước dịp lễ 30/4 và 1/5

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Số người nhận BHXH một lần giảm mạnh trong 3 tháng đầu năm 2025

Số người nhận BHXH một lần giảm mạnh trong 3 tháng đầu năm 2025

 BHXH Việt Nam chỉ đạo tăng cường công tác giám định BHYT tại các địa phương

BHXH Việt Nam chỉ đạo tăng cường công tác giám định BHYT tại các địa phương

Thủ tướng chỉ đạo chi trả lương hưu tháng 5 sớm

Thủ tướng chỉ đạo chi trả lương hưu tháng 5 sớm

Tin cùng chuyên mục
Từ 1/7, người chưa có lương hưu được nhận trợ cấp hưu trí xã hội
Từ 1/7, người chưa có lương hưu được nhận trợ cấp hưu trí xã hội
Xã Hội
14/04/2025 09:46
Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2024, từ 1/7, người từ 75 tuổi không có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Quy định mới về BHYT đối với quân đội, công an và người làm công tác cơ yếu
Quy định mới về BHYT đối với quân đội, công an và người làm công tác cơ yếu
Xã Hội
14/04/2025 09:45
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.
Đề xuất cấp sổ BHXH điện tử và có giá trị pháp lý như sổ BHXH bản giấy
Đề xuất cấp sổ BHXH điện tử và có giá trị pháp lý như sổ BHXH bản giấy
Xã Hội
14/04/2025 09:45
Bộ Nội vụ đề xuất quy định sổ BHXH cấp bằng bản điện tử được cấp chậm nhất là ngày 01/01/2026 và có giá trị pháp lý như sổ BHXH bằng bản giấy.
Không gián đoạn công việc trước chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy
Không gián đoạn công việc trước chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy
Xã Hội
08/04/2025 09:23
Sắp xếp lại tổ chức bộ máy (TCBM) đang được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước thực hiện khẩn trương, nhanh chóng, tốc độ cao theo chỉ đạo “vừa chạy, vừa xếp hàng” của Tổng Bí thư Tô Lâm. Mặc dù vậy, công việc không được gián đoạn, đứt quãng làm ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chung. Đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, chủ trương sắp xếp lại TCBM dẫu có thay đổi, xáo trộn nhất định song nhịp độ và chỉ tiêu giao vẫn đảm bảo và sẵn sàng, chủ động trước nhiều nhiệm vụ mới.
Nhiều khó khăn khi thực hiện thu BHXH bắt buộc với chủ hộ kinh doanh
Nhiều khó khăn khi thực hiện thu BHXH bắt buộc với chủ hộ kinh doanh
Xã Hội
08/04/2025 09:18
Theo quy định tại Luật BHXH 2024, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, chủ hộ của hộ kinh doanh có đăng ký tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, để thực hiện quản lý cũng như thu BHXH bắt buộc với nhóm này là không hề dễ dàng.
Dữ liệu BHXH giúp ngăn chặn hơn 87.000 trường hợp gian dối nhận trợ cấp thất nghiệp
Dữ liệu BHXH giúp ngăn chặn hơn 87.000 trường hợp gian dối nhận trợ cấp thất nghiệp
Xã Hội
08/04/2025 09:18
Nhờ ứng dụng CNTT, thông qua rà soát, tra cứu dữ liệu người tham gia BHXH, toàn hệ thống BHXH trong cả nước đã phát hiện 87.301 trường hợp lao động có việc làm vẫn hưởng TCTN. Qua đó, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm cũng như tránh được hậu quả phát sinh việc phải thu hồi số tiền 319 tỷ đồng.
10 BHXH khu vực chính thức hoạt động từ ngày 01/4: Quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT được đảm bảo đầy đủ, liên tục
10 BHXH khu vực chính thức hoạt động từ ngày 01/4: Quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT được đảm bảo đầy đủ, liên tục
Xã Hội
03/04/2025 11:11
Hệ thống BHXH Việt Nam luôn đảm bảo đầy đủ, phục vụ liên tục quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN của người tham gia và người thụ hưởng theo đúng quy định, với quy trình thủ tục đơn giản, cải cách nhất. Bắt đầu từ ngày 01/4/2025, 10 BHXH khu vực đã chính thức đi vào hoạt động theo tổ chức bộ máy mới.
Từ ngày 1/6/2025, chỉ cấp thẻ BHYT giấy với 3 trường hợp
Từ ngày 1/6/2025, chỉ cấp thẻ BHYT giấy với 3 trường hợp
Xã Hội
02/04/2025 16:59
Theo Công văn 168/BHXH-QLT, từ ngày 1/6/2025, cơ quan BHXH sẽ chỉ cấp thẻ BHYT bằng giấy cho những người không thể cài đặt ứng dụng VssID, VneID và không có Căn cước công dân (CCCD) có gắn chip.
Thời gian người lao động được nghỉ dưỡng sức sau ốm đau
Thời gian người lao động được nghỉ dưỡng sức sau ốm đau
Xã Hội
02/04/2025 16:59
Người lao động sau nghỉ ốm bao nhiêu ngày thì được nghỉ dưỡng sức? Thời gian nghỉ dưỡng sức sau ốm đau là bao lâu?
Đề xuất điều kiện hưởng lương hưu với người tham gia BHXH tự nguyện
Đề xuất điều kiện hưởng lương hưu với người tham gia BHXH tự nguyện
Xã Hội
02/04/2025 16:59
Bộ Nội vụ đề xuất quy định điều kiện hưởng lương hưu với người tham gia BHXH tự nguyện theo Luật BHXH 2024 sẽ có hiệu lực từ 1-7-2025.
Bảo hiểm xã hội khu vực XVI (Lai Châu - Điện Biên) sẽ đi vào hoạt động theo tổ chức bộ máy mới kể từ ngày 1/6/2025
Bảo hiểm xã hội khu vực XVI (Lai Châu - Điện Biên) sẽ đi vào hoạt động theo tổ chức bộ máy mới kể từ ngày 1/6/2025
BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
01/04/2025 15:11
Thông tin vừa được phóng viên cập nhật tại Bảo hiểm xã hội khu vực XVI.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 2987 ngày 09/05/2025
Báo Lai Châu Số 2986 ngày 08/05/2025
Báo Lai Châu Số 2985 ngày 07/05/2025
Báo Lai Châu Số 2984 ngày 05/05/2025
Báo Lai Châu Số 2983 ngày 02/05/2025
Báo Lai Châu Số 2982 ngày 01/05/2025
Báo Lai Châu Số 2981 ngày 30/04/2025
Báo Lai Châu Số 2980 ngày 28/04/2025
Báo Lai Châu Số 2979 ngày 25/04/2025
Báo Lai Châu Số 2978 ngày 24/04/2025
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo Lai Châu.
Tổng Biên tập: Nguyễn Viết Mạnh
Phó Tổng Biên tập: Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên
Điện thoại:
02133 878436; 02133 790785
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: Đường Nguyễn Lương Bằng - phường Đông Phong - TP Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.