

Công an xã Nậm Xe (huyện Phong Thổ) tuyên truyền tác hại về súng tự chế cho người dân trong xã.
Nậm Xe là một trong những xã điển hình của huyện làm tốt công tác vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT. Còn nhớ vào cuối tháng 4/2021, ở xã xảy ra vụ việc đắng lòng khi 1 người dân bản San Gì trong lúc đi săn bắn trên rừng vô tình bắn nhầm người xã khác dẫn đến tử vong. Từ đó, lực lượng Công an xã tích cực phối hợp với các đoàn thể, tổ chức hội tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân dưới nhiều hình thức đa dạng. Bởi đây là giải pháp mang yếu tố then chốt, quyết định trực tiếp trong công tác vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT.
Toàn huyện Phong Thổ có 17 xã, thị trấn với hơn 10 dân tộc cùng sinh sống. Từ xa xưa, phong tục tập quán của người Thái, Mông, Dao trên địa bàn thường sử dụng súng kíp tự chế để bảo vệ tính mạng, tài sản khi ở trên nương, rừng trước sự tấn công của các loại thú rừng; đi săn bắn; hoặc làm “lý” trong việc cưới, việc tang.
Tuy vậy, do trình độ nhận thức còn hạn chế, vẫn có nhiều trường hợp tàng trữ, sử dụng súng tự chế nhằm vào mục đích khác; gây tiềm ẩn nguy cơ cao mất an ninh trật tự (ANTT). Vì vậy, ngoài tăng cường tuyên truyền, lực lượng Công an huyện Phong Thổ tích cực đấu tranh, phòng ngừa với tội phạm vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT.
Được biết, từ năm 2020 đến nay, Công an huyện Phong Thổ thường xuyên phối hợp với các ban, ngành đoàn thể các cấp và Công an các xã, thị trấn tổ chức trên 426 buổi tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT cho hơn 35.000 lượt người tham gia. Vận động cá biệt 340 trường hợp nghi vấn có tàng trữ trái phép vũ khí tự chế.
Người dân xã Mồ Sì San (huyện Phong Thổ) tự giác giao nộp súng kíp cho lực lượng Công an xã.
Với sự chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện nghiêm túc của các đội nghiệp vụ Công an huyện và sự nỗ lực của Công an các xã, thị trấn thì công tác tuyên truyền, vận động và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhân dân các thôn, bản, nhất là các hộ sinh sống ở khu vực xa khu dân cư đã tự giác giao nộp súng tự chế cho lực lượng công an địa phương.
Trong hơn 2 năm qua, lực lượng Công an huyện Phong Thổ đã tổ chức vận động, thu hồi được 489 khẩu súng các loại. Trong đó, có 219 khẩu súng kíp, 264 khẩu súng hơi cồn, 116 viên đạn K44, 815 viên đạn AK, 1 quả đạn B40… Xử lý vi phạm hành chính 2 vụ, 2 đối tượng sử dụng CCHT trái quy định với tổng số tiền 3 triệu đồng. Riêng trong năm 2022, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận vụ việc nào liên quan đến vi phạm VK, VLN, CCHT.
Tuy đạt được nhiều kết quả cao, nhưng công tác vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT vẫn đang là bài toán đối với lực lượng Công an huyện Phong Thổ. Bởi lẽ, các loại súng kíp, súng hơi cồn rất dễ tự chế, nguyên liệu sẵn có ở địa phương. Thiết nghĩ, để công tác này được xử lý triệt để, ngoài ý thức chấp hành của Nhân dân thì lực lượng Công an huyện Phong Thổ cần tăng cường rà soát các đối tượng, tuyến, địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo.
Tin đọc nhiều

Lai Châu: 13 phạm nhân được nhận quyết định đặc xá của Chủ tịch nước

Giao ban ba lực lượng Biên phòng - Quân sự - Công an thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ quý I năm 2025

Tự hào truyền thống 80 năm – Công an tỉnh Lai Châu góp phần hiện thực hóa khát vọng vươn mình của dân tộc
Giải thể thao chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam

Làm tốt công tác kết nạp đảng viên mới
Lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo
5 phạm nhân được giảm án trong dịp 30/4/2025

Khởi công xây dựng 4 căn nhà cho hộ nghèo ở xã Bản Lang



