-
Về xã Pắc Ta những ngày tháng 3, đâu đâu chúng tôi cũng cảm nhận không khí thi đua sản xuất của bà con. Nhờ vậy, vùng đất này mỗi năm lại có thêm những khởi sắc. Một trong những dấu ấn nổi bật trong năm 2025 của địa phương là việc 20 hộ ở bản Pắc Ta tự nguyện hiến 3.500m2 đất thi công đường nội đồng để thuận tiện đi lại, vận chuyển nông sản.
Chúng tôi cùng cán bộ Phòng Kinh tế xã đến bản Pắc Ta. Trên cánh đồng rộng gần 30ha của bản, bà con tất bật mùa vụ; trên đường nội đồng, những chiếc xe chở phân bón, nông cụ sản xuất, giống cây trồng qua lại rộn vang tiếng máy nổ. Con đường nội đồng dài hơn 800m, rộng 5m vừa hoàn thành chính là một phần của những thửa ruộng nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất. Và, trong câu chuyện, chúng tôi được nghe về dự định sản xuất vụ mới, cảm nhận rõ sự phấn khởi của dân bản khi có đường nội đồng được mở mới từ sức dân.
Trưởng bản Pắc Ta - Lường Văn Lan chia sẻ: Bà con canh tác trên cánh đồng đã rất nhiều năm nhưng tuyến đường nội đồng chưa có. Thu hoạch lúa, hoa màu phải sử dụng sức người để vận chuyển ra tuyến đường chính, tốn nhiều công sức, thời gian. Nhiều người mong có đường nhưng khi nói đến chuyện hiến đất ruộng thì một số hộ còn băn khoăn. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, chủ trương đã thành hiện thực”.
Sau sáp nhập, xã Pắc Ta triển khai nhiều chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng đất mới. Nhận thấy, cánh đồng lúa hàng hóa có giá trị kinh tế cao mỗi năm cho năng suất lớn nhưng bà con đi lại còn khó khăn, UBND xã quyết định phân bổ nguồn vốn 500 triệu đồng (nguồn đặc thù) để xây dựng tuyến đường nội đồng của cánh đồng Nà Tún - Nà Cọ. Vậy là chính quyền xã, bản đã thực hiện “dân vận khéo” trong họp bản, trực tiếp tại từng hộ có đất ruộng nằm trên con đường nội đồng dự tính mở mới.


Tuyến đường nội đồng của bản Pắc Ta là kết quả từ sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư.
Anh Nguyễn Văn Sơn - công chức Phòng Kinh tế xã Pắc Ta cho hay: “Ban đầu, khi nghe đến việc hiến đất ruộng làm đường, không ít hộ do dự. Bởi, thu nhập đều từ sản xuất nông nghiệp. Không chỉ tại cuộc họp bản, công chức xã, cán bộ bản “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để trò chuyện, phân tích cho bà con lợi ích khi có đường nội đồng với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”. Nhờ vậy, bà con sớm đồng tình hưởng ứng.
Gia đình anh Tòng Văn Lành là một trong những hộ có diện tích ruộng nằm trên tuyến đường. Ban đầu, ông cũng băn khoăn. “Làm nông nên gia đình nào cũng rất quý đất ruộng, dân số ngày càng tăng nhưng đất chỉ có vậy, tôi cũng khá đắn đo. Cán bộ xã, bản tuyên truyền, giải thích, tôi bàn với gia đình hiến 1.000m2 đất” - anh Lành nói.
Tuyến đường nội đồng đi qua đất ruộng của 20 hộ. Nhờ sự đồng lòng ấy, dự án nhanh chóng được triển khai. Công trình được khởi công tháng 10/2025. Trong suốt thời gian thi công, các hộ trong bản cũng tích cực hỗ trợ ngày công, san gạt đất, dọn dẹp mặt bằng để thuận lợi cho đơn vị thi công. Chỉ sau hai tháng, đường nội đồng cơ bản đã hoàn thành.
Giờ đây, đường nội đồng ở bản Pắc Ta không chỉ giúp đi lại thuận lợi còn giúp nhân dân chuyển đổi sản xuất theo hướng hàng hóa, tăng cường cơ giới hóa trong các khâu làm đất, thu hoạch.
“Hiện nay, tuyến đường nội đồng mới hoàn thiện phần nền đường. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục rà soát, cân đối các nguồn lực để đầu tư cứng hóa, bảo đảm việc đi lại thuận lợi hơn trong mọi điều kiện thời tiết, phục vụ hiệu quả sản xuất trên toàn bộ cánh đồng của bản” - đồng chí Đỗ Đình Định, Chủ tịch UBND xã Pắc Ta cho biết.
57 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác bầu cử
Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đặt kỳ vọng lớn vào các đại biểu trúng cử
Tận tâm với sự nghiệp “trồng người”
Quy hoạch sử dụng đất gắn với phát triển kinh tế
Hội nghị tập huấn Chuyên đề “Chuyển đổi số lấy người dân làm trung tâm tại tỉnh Lai Châu: Từ tư duy đến hành động”
Cơ hội xúc tiến, quảng bá sản phẩm và mở rộng hợp tác tại thị trường Nga
Lai Châu quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay
Tọa đàm Chuyên đề “Nâng cao nhận thức và năng lực triển khai chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu”