-
Cô giáo Lò Thị Vi Nga - giáo viên Trường Mầm non Sông Đà (xã Nậm Hàng) vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những việc cô đã và đang cống hiến cho giáo dục vùng khó là tấm gương sáng của ngành Giáo dục Lai Châu.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình người dân tộc Thái ở bản Đớ (phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên), ngay từ nhỏ, Vi Nga đã mong ước được nối nghiệp bố. Tốt nghiệp THPT, Vi Nga thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên (hệ sư phạm mầm non). Ra trường, cô giáo trẻ Vi Nga về nhận công tác tại Trường Mầm non Bum Nưa (huyện Mường Tè cũ). Cuối năm 2009, cô chuyển công tác về Trường Mầm non Hoa Ban (phường Đoàn Kết); từ năm 2013 đến nay công tác tại Trường Mầm non Sông Đà. Dù bất cứ môi trường công tác nào, cô cũng luôn nỗ lực nâng cao năng lực bản thân, đáp ứng nhu cầu công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, nâng cao trình độ chuyên môn.
Trong quá trình công tác, cô giáo Lò Thị Vi Nga chú trọng đổi mới phương pháp, sáng tạo, áp dụng công nghệ thông tin để bài giảng có hình ảnh minh họa sinh động, cuốn hút trẻ. Cô bố trí trẻ ngồi học theo nhóm, tổ chức trò chơi có thưởng, câu đố vui giúp trẻ phát huy tính sáng tạo. Đồng thời, cho trẻ tham gia trải nghiệm thực tiễn trong và ngoài nhà trường.
Cô giáo Nga chia sẻ: Để có kiến thức phong phú, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, tôi luôn tự học, nghiên cứu, áp dụng các phương pháp dạy học mới, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Ví dụ, trong giờ học, tôi tổ chức trò chơi, soạn câu hỏi có nhiều đáp án để học sinh lựa chọn. Đối với trẻ tiếp thu bài học còn chậm so với các bạn, tôi quan tâm thường xuyên, phối hợp với phụ huynh có phương pháp giúp trẻ tiến bộ”.
Cô giáo Lò Thị Vi Nga hướng dẫn trẻ thực hành bài học.
Với sự tận tình, trách nhiệm và không ngừng đổi mới, cô giáo Nga có nhiều sáng kiến được Hội đồng sáng kiến nhà trường công nhận và nhân rộng. Điển hình là sáng kiến “Một số biện pháp dạy kỹ năng tự phục vụ cho trẻ lớp 3 tuổi” giúp nhà trường giảm kinh phí, tiết kiệm thời gian cho hoạt động dạy kỹ năng; việc tận dụng những đồ có sẵn để làm đồ chơi, đồ dùng cá nhân cũng định hướng cho trẻ kỹ năng tự phục vụ bản thân. Bên cạnh đó, cô còn tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức cho học sinh tham quan dã ngoại các di tích lịch sử trong xã; tham gia thành lập và hướng dẫn duy trì Câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc Thái, với 270 học sinh tham gia hoạt động văn hóa, thể thao 3 buổi/tuần. Thường xuyên chia sẻ cách làm hay và học hỏi kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn từ đồng nghiệp, góp phần xây dựng đơn vị trường trở thành điểm sáng trong giáo dục của xã.
Trong những năm học gần đây, cô giáo Lò Thị Vi Nga đã đạt nhiều thành tích cao trong công tác như: Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh từ năm 2022-2025; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2023-2024; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác.
Cô giáo Vi Mai Anh - Hiệu trưởng nhà trường đánh giá: Cô giáo Lò Thị Vi Nga là tấm gương điển hình của nhà trường có nhiều đóng góp nâng cao chất lượng giáo dục trẻ; có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. Thành tích mà cô giáo Nga đạt được xứng đáng để đội ngũ giáo viên nhà trường học tập, noi theo.
Phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2026
Lai Châu rực rỡ mùa hoa
Du khách chiêm ngưỡng hoa anh đào nở sớm ở Tokyo, Nhật Bản
Cơ hội xúc tiến, quảng bá sản phẩm và mở rộng hợp tác tại thị trường Nga
Lễ khai trương Chợ phiên xã Pa Tần
Phường Tân Phong Khai mạc Lễ hội Tú Tỉ năm 2026
Lễ khai trương chợ phiên
Định hướng và không gian phát triển mới cho văn hóa Lai Châu