

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh với bà con dân tộc Lào tại Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024
ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG - KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ
Lai Châu là vùng đất được ưu đãi nguồn tài nguyên DL tự nhiên phong phú. Nơi sở hữu dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ với 7 đỉnh núi thuộc “top 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam” như: Pusilung, Putaleng, Tả Liên Sơn, Bạch Mộc Lương Tử... đến những danh thắng độc đáo như: đèo Ô Quy Hồ, động Pusamcap, động Chin Chu Chải, thác Tác Tình, thác Nậm Lúc... cùng khí hậu ôn hòa và cảnh quan đa dạng.
Bên cạnh đó, với sự hội tụ của 20 dân tộc cùng sinh sống, Lai Châu là kho tàng di sản văn hóa đặc sắc với nhiều lễ hội truyền thống độc đáo như: Then Kin Pang, Kin Lẩu Khẩu Mẩu, Gầu Tào, Xòe Chiêng, Nàng Han... cùng các làn điệu dân ca, nghề thủ công, ẩm thực dân tộc đậm đà bản sắc và 32 di tích được xếp hạng (trong đó có 5 di tích cấp quốc gia, 27 di tích cấp tỉnh). Với những giá trị riêng có, Lai Châu được đánh giá là vùng đất giàu dư địa để khai thác phát triển loại hình DL đặc thù: DL cộng đồng, sinh thái nghỉ dưỡng, mạo hiểm, văn hóa gắn với trải nghiệm giá trị bản địa.
Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã xác định rõ định hướng chiến lược, chủ động ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm cụ thể hóa mục tiêu đưa “DL trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu khối dịch vụ”. Ngay từ những năm đầu tái lập tỉnh, Lai Châu đã lập và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển DL phù hợp với từng giai đoạn và đến năm 2023 tích hợp, cập nhật, bổ sung Quy hoạch DL vào Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai Đề án Phát triển DL Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020, Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với DL nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 - 2025”, Đề án Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển DL trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030...
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, ngành DL Lai Châu đã có những bước tiến mới. Hạ tầng DL không ngừng được cải thiện, kết nối giao thông được mở rộng. Sản phẩm DL liên tục phát triển với nhiều điểm DL mới được đưa vào khai thác hiệu quả, từng bước khẳng định thương hiệu.
Công tác quảng bá, xúc tiến DL được đẩy mạnh với việc tổ chức thành công nhiều chương trình quy mô cấp tỉnh, cấp quốc gia, góp phần lan toả hình ảnh Lai Châu năng động, thân thiện, mến khách đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Năm 2024, toàn tỉnh đã đón 1,4 triệu lượt khách, tăng 30% so với năm trước, doanh thu đạt trên 1.084 tỷ đồng. Các khu vực giàu tiềm năng của DL Lai Châu như Cao nguyên Sìn Hồ và đèo Ô Quy Hồ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào danh mục các khu vực tiềm năng trở thành Khu DL quốc gia trong Quy hoạch hệ thống DL quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045. Đây là những tín hiệu đáng mừng, khẳng định hướng đi đúng đắn của tỉnh trong thời gian qua.
Lai Châu được ưu đãi nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú với nhiều điểm đến độc đáo, hấp dẫn
HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
Tuy nhiên, cần nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng DL Lai Châu vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế khó khăn. Hạ tầng DL và cơ sở vật chất phục vụ DL thiếu đồng bộ; thiếu các sản phẩm DL chất lượng cao; chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn. Công tác xúc tiến quảng bá tuy đã có nhiều nỗ lực nhưng chưa thật sự bài bản, chưa tiếp cận được với các thị trường tiềm năng. Doanh thu từ DL chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương…
Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 “DL trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu khối dịch vụ của tỉnh”, đòi hỏi chúng ta phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, trong đó cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ:
Trước hết, hoàn thiện công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng các khu vực, dự án Khu DL quốc gia và khu DL cấp tỉnh. Đồng thời, rà soát, bổ sung cơ chế chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty lớn có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển DL để hình thành các khu DL, dịch vụ phức hợp với quy mô lớn, các trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí đạt chuẩn...
Thứ hai, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 17/2/2021 của Tỉnh ủy về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển DL, các chương trình mục tiêu quốc gia về bảo tồn bản sắc văn hoá gắn với phát triển DL, các đề án, kế hoạch phát triển DL định hướng đến năm 2030.
Thứ ba, ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng mang tính đột phá như: Hầm đường bộ đèo Hoàng Liên, tuyến đường nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án DL trọng điểm như: Quần thể khu DL nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng, Khu DL nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Pắc Ta, Phiêng Phát; đồng thời, tập trung triển khai việc lập quy hoạch chung các khu DL có tiềm năng trở thành khu DL quốc gia tại Cao nguyên Sìn Hồ và đèo Ô Quy Hồ để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư tạo ra sản phẩm DL mới, thu hút khách DL.
Thứ tư, cấu trúc lại sản phẩm DL theo hướng đa dạng, độc đáo, chất lượng cao. Trong đó, tập trung rà soát, khắc phục tình trạng trùng lặp, đơn điệu của sản phẩm DL đang khai thác; xây dựng các chiến lược phát triển sản phẩm DL mới đặc thù; ưu tiên bố trí nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển DL là thế mạnh của tỉnh.
Thứ năm, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá DL, mở rộng thị trường khách theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả thông qua việc tăng cường liên kết vùng, hợp tác quốc tế; các chương trình xúc tiến DL quốc gia để quảng bá DL Lai Châu tại các thị trường khách quốc tế; tổ chức và đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, DL quy mô lớn; tổ chức famtrip, đoàn làm phim…; đẩy mạnh ứng dụng số, xây dựng hệ sinh thái DL thông minh để kết nối hạ tầng dịch vụ DL; ứng dụng VR/AR để nâng cao trải nghiệm cho du khách.
Thứ sáu, chú trọng phát triển nguồn nhân lực DL chất lượng cao cho đội ngũ lao động tham gia trực tiếp vào hoạt động DL, đặc biệt tại các khu, điểm DL cộng đồng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng kế hoạch đào tạo bài bản, gắn lý thuyết với thực hành.
Trong khí thế hân hoan chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu đã đạt được; đồng thời cần xác định rõ sứ mệnh phía trước.
Với khát vọng vươn lên, quyết tâm đổi mới và tinh thần hành động mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta có thể tin tưởng ngành DL Lai Châu tiếp tục bứt phá, vươn tầm để trở thành “điểm đến hấp dẫn tại khu vực và cả nước”, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng tỉnh Lai Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh và bền vững. Trong chặng đường phát triển ấy, Lai Châu rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự phối hợp, chia sẻ của các tỉnh bạn, sự đồng hành của các nhà đầu tư và tình cảm tin yêu từ du khách bốn phương để DL Lai Châu ngày càng phát triển tương xứng với tiềm năng.








