Chủ nhật, 13/07/2025 - 23:27
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Công An
    • Biên Phòng
    • Quân Sự
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
    • Dự báo thời tiết
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Xem thêm...
E-magazine
Chính trị
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
MULTIMEDIA
Kỳ 5: Cội nguồn sức mạnh đưa Lai Châu vươn xa trong thời kỳ mới
Phương Lan - Đinh Đông - Ngọc Duy (hết)
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ bảy, 21/06/2025 10:07
Chia sẻ qua Email
lc-icon - Bước sang giai đoạn phát triển mới, khi cả nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, Lai Châu - một tỉnh miền núi biên giới, từng được coi là địa phương “xa nhất, khó nhất” tiếp tục khẳng định: tinh thần đoàn kết chính là cội nguồn sức mạnh đưa Lai Châu bứt phá vươn xa giữa muôn vàn khó khăn, thử thách

Kỳ 4: “Lá chắn thép” giữ vững trận địa tư tưởng ở Lai Châu

51

Những ngày đầu tháng 6 chúng tôi về xã Mường Than (huyện Than Uyên) - một trong những địa phương điển hình cho sức mạnh đoàn kết toàn dân. Khi địa phương triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân trong xã đồng lòng hiến hơn 22.310m2 đất các loại, đóng góp 1.300 ngày công để làm đường giao thông nội bản, nội đồng, xây trường học, nhà văn hóa và các công trình khác.

Ông Vàng Văn Suồn - Bí thư chi bộ, trưởng bản Ngà, xã Mường Than, huyện Than Uyên chia sẻ: “Lúc đầu chúng tôi còn băn khoăn, vì kinh tế eo hẹp mà xã lại vận động hiến đất, góp công. Nhưng rồi cán bộ xuống từng nhà, giải thích cặn kẽ, nói một là làm cho dân, hai là để con cháu mình sau này sướng hơn. Nghe thấm lắm! Rồi nhân dân trong bản tự nguyện góp hơn 1.000m2 đất ở và đất ruộng, hàng trăm ngày công để làm đường giao thông nội bản, nội đồng. Riêng gia đình tôi hiến hơn 100m2. Giờ đường đi lại thuận tiện, con cháu đi học dễ dàng, bà con phấn khởi khi giao thương nông sản thuận lợi hơn. Ngoài ra, khi xã vận động, bà con đoàn kết, góp gần 100 triệu đồng để làm cổng chào bản văn hoá, lắp đặt bóng điện, cột cờ. Giờ đây, thấy bản đổi thay, xanh, sạch, đẹp, chúng tôi vui mừng và tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé của mình xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.  

Cấp uỷ chính quyền xã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con; tiếp thu và điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tiễn địa phương. Thời gian qua, xã đã huy động nhân dân đóng góp 1,7 tỷ đồng xây dựng 4 cổng bản; trồng 700 cây xanh; làm cột cờ, biển số nhà, làm đèn chiếu sáng, lắp camera an ninh tại 12/12 bản.

54

Nhiều phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Tiêu biểu như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Hiến đất làm đường”, “Xóa đói giảm nghèo bền vững”… Mỗi phong trào là một minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Từ lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ở nhiều địa phương đã chủ động hiến đất, góp công, góp sức cùng chính quyền làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, nhà văn hóa, kênh mương nội đồng… Bộ mặt nông thôn từng bước khởi sắc, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 44 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), trong đó có 39/94 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM, bình quân đạt 14,4 tiêu chí/xã; 10/114 bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí của tỉnh. 100% xã, phường thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 2 trở lên; tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn tỉnh 91,7%, 75 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế…

Kết quả trong xây dựng nông thôn mới ở Lai Châu những năm qua là minh chứng sinh động cho chân lý: lấy sức dân để lo việc dân. Khi người dân thực sự trở thành chủ thể - từ tham gia quy hoạch, hiến đất, góp công, đến giám sát công trình và thụ hưởng kết quả - thì mọi khó khăn, trở ngại đều có thể vượt qua. Chính nhờ phát huy vai trò, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của người dân, nhiều xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh đã “thay da đổi thịt”, cơ sở hạ tầng khang trang, đời sống văn hóa nâng cao, môi trường cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

57

Quyết định 1585/QĐ-TTg, ngày 7/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ, mục tiêu phát triển đến năm 2030, gồm: Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 9% -11%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 116,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 2% - 3%/năm; tỷ lệ che phủ rừng đạt 56%... Trong bối cảnh Lai Châu đang từng bước hiện thực hóa Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, các chỉ tiêu của Chính phủ giao không chỉ là áp lực mà còn là cơ hội để tỉnh ta khẳng định sức mạnh đoàn kết và ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của mỗi cán bộ, đảng viên, thanh niên, học sinh, nhân dân và sự góp sức của các doanh nghiệp, tổ chức, nhà đầu tư.

Bám sát định hướng phát triển bền vững của Chính phủ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, Lai Châu đã và đang chủ động đổi mới tư duy lãnh đạo, lấy các chỉ tiêu Chính phủ giao làm “la bàn” chiến lược, từ đó cụ thể hóa bằng những đột phá phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh. Tăng trưởng phải gắn với bảo vệ môi trường, giảm nghèo phải đi đôi với nâng cao chất lượng sống, đầu tư phải gắn với chuyển đổi số và an sinh xã hội.

Trong đó, tỉnh tập trung vào phát triển du lịch gắn với bản sắc văn hóa và kinh tế biên mậu; phát triển công nghiệp năng lượng, công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản và công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản; sản xuất nông nghiệp đa giá trị. Cùng với đó, huy động mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, hạ tầng thương mại cửa khẩu; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường ứng dụng công nghệ khoa học, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

Những con số “biết nói” này không chỉ là kết quả của sự nỗ lực, đoàn kết, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của một tỉnh vùng cao biên giới trong vận hội mới.

45

Trong vận hội mới của đất nước, Lai Châu không đứng ngoài cuộc. Tỉnh đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ, phát triển toàn diện trên nền tảng đoàn kết vững bền, tư tưởng chính trị thống nhất và khát vọng vươn xa. Cùng với ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nhân dân phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị, hình thành vùng sản xuất tập trung với các cây trồng chủ lực như: chè, quế, mắc ca, sâm; ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc, kết nối với sàn thương mại điện tử; xây dựng thương hiệu nông sản Lai Châu gắn với bản sắc văn hoá của từng dân tộc. Tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, địa phương khai thác tiềm năng, lợi thế về du lịch để phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc.

Tăng tốc đầu tư hạ tầng và liên kết vùng; trong đó ưu tiên kết nối giao thông tuyến cao tốc nối Lai Châu - Nội Bài - Lào Cai, dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên Sơn kết nối tỉnh Lai Châu với cao tốc Lào Cai - Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và các tuyến giao thông vùng nông thôn. Đặc biệt, để tạo được đồng thuận trong nhân dân, tỉnh ta tăng cường tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, doanh nghiệp, cán bộ hưu trí… Qua đó, góp phần giải tỏa “điểm nghẽn” trong tư tưởng và hành động với phương châm “nghe dân nói, nói dân làm, làm dân tin”. 

Từ nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh lồng ghép vốn đầu tư điện, nước sạch, trường học, y tế ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ, giáo dục vùng khó. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chính quyền gần dân bằng việc nâng cấp dịch vụ công trực tuyến, tinh gọn bộ máy, giảm thủ tục... Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2024 của Lai Châu xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tăng 2 bậc so với năm 2023 (thông tin vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố).

Với thế và lực mới, Lai Châu không chỉ đặt mục tiêu theo kịp các địa phương khác, mà đang từng bước vươn lên, khẳng định vị trí xứng đáng trong bản đồ phát triển vùng trung du, miền núi phía Bắc. Hạ tầng từng bước hoàn thiện, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được cụ thể hóa theo hướng “đúng và trúng”; tư duy lãnh đạo chuyển từ quản lý sang phục vụ, từ hành chính sang kiến tạo; người dân đồng hành cùng chính quyền trong từng công trình, từng bước chuyển đổi.

48

Tỉnh đã và đang phát huy tối đa nội lực, đồng thời chủ động kết nối với ngoại lực, đẩy mạnh liên kết vùng, thu hút đầu tư chiến lược, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào mọi lĩnh vực. Những bước đi đó cho thấy: Lai Châu không còn là tỉnh ở “vị trí phía sau”, mà đã và đang sẵn sàng vươn lên tầm cao mới - một địa phương phát triển nhanh, xanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo tồn bản sắc văn hóa, giữ gìn quốc phòng - an ninh. Chính sự đoàn kết, thống nhất về ý chí, vững vàng về bản lĩnh và chặt chẽ trong tổ chức đã tạo nên một Đảng bộ kiên cường, trách nhiệm, luôn tiên phong vì lợi ích của nhân dân.

Sau hơn hai thập kỷ tái lập, từ một tỉnh nghèo khó, Lai Châu đã có những bước tiến dài và vững chắc. Đó là thành quả của một quá trình nỗ lực bền bỉ mà ở đó, đoàn kết là sợi dây gắn kết các lực lượng, các tầng lớp, các dân tộc, cùng hướng đến mục tiêu chung vì sự phát triển của tỉnh.

4421

Từ sức mạnh nội sinh đến tầm nhìn hội nhập, dưới ánh sáng của tinh thần đại đoàn kết, Lai Châu đã và đang khẳng định vị thế giữa vùng Tây Bắc, là “phên dậu” vững chắc nơi biên cương Tổ quốc. Trong kỷ nguyên đổi mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, sức mạnh ấy sẽ tiếp tục vượt qua “phong ba, bão táp”, khơi dậy ý chí, khát vọng của mỗi người dân Lai Châu đồng tâm, đồng lòng đưa địa phương phát triển, vươn xa, hội nhập và bứt phá mạnh mẽ, đạt được những mục tiêu như kỳ vọng đặt ra. Cùng các tỉnh, thành phố trên cả nước góp phần làm nên Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc Năm Châu.

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Giữ lấy hồn Việt

Giữ lấy hồn Việt

Mật của rừng

Lai Châu sắp xếp lại bộ máy: Khi người dân và chính quyền cùng đồng hành đổi mới

Kỳ 3: Dân chủ, công tâm trong sắp xếp cán bộ sau sáp nhập

Kỳ 2: Ý Đảng – thuận lòng dân

Có thể bạn quan tâm
Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh: Phòng chống tác hại thuốc lá

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh: Phòng chống tác hại thuốc lá

Kỳ 4: “Lá chắn thép” giữ vững trận địa tư tưởng ở Lai Châu

Kỳ 4: “Lá chắn thép” giữ vững trận địa tư tưởng ở Lai Châu

Kỳ 3: Đoàn kết giữ gìn “hồn cốt” văn hóa, chắp cánh du lịch Lai Châu bay cao

Kỳ 3: Đoàn kết giữ gìn “hồn cốt” văn hóa, chắp cánh du lịch Lai Châu bay cao

Kỳ 2: Đồng lòng vì dân - Chính quyền, nhân dân một ý chí

Kỳ 2: Đồng lòng vì dân - Chính quyền, nhân dân một ý chí

Kỳ 5: Đồng thuận – Quyết liệt – Hiệu quả: Lai Châu sẵn sàng vận hành bộ máy chính quyền hai cấp

Kỳ 5: Đồng thuận – Quyết liệt – Hiệu quả: Lai Châu sẵn sàng vận hành bộ máy chính quyền hai cấp

Kỳ 4: Trụ sở sau sáp nhập: Quản lý ra sao?

Kỳ 4: Trụ sở sau sáp nhập: Quản lý ra sao?

Kỳ 3: Dân chủ, công tâm trong sắp xếp cán bộ sau sáp nhập

Kỳ 3: Dân chủ, công tâm trong sắp xếp cán bộ sau sáp nhập

Kỳ 2: Ý Đảng – thuận lòng dân

Kỳ 2: Ý Đảng – thuận lòng dân

Tin cùng chuyên mục
Lai Châu sắp xếp lại bộ máy: Khi người dân và chính quyền cùng đồng hành đổi mới
Lai Châu sắp xếp lại bộ máy: Khi người dân và chính quyền cùng đồng hành đổi mới
Chính trị
26/05/2025 14:27
Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị là chủ trương quan trọng, nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước nhằm đạt mục tiêu xây dựng bộ máy “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”. Với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng” tỉnh Lai Châu nhanh chóng xây dựng kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Dù trong quá trình triển khai phải đối mặt nhiều khó khăn từ bố trí, sắp xếp cán bộ sau sáp nhập, chế độ, chính sách đối với cán bộ bị tác động nhưng với quyết tâm chính trị cao, hành động dứt khoát và sự đồng thuận của 20 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh, cuộc “cách mạng” tinh gọn bộ máy sẽ là động lực để Lai Châu bứt phá vững tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Vẻ đẹp người con gái Thái giữa đại ngàn Tây Bắc
Vẻ đẹp người con gái Thái giữa đại ngàn Tây Bắc
Xã Hội
24/04/2025 16:22
Lai Châu - mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc có những con đường uốn lượn đẹp như dải lụa trắng giữa màu xanh núi rừng bạt ngàn; những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín thoai thoải nối tiếp nhau tạo nên bản tình ca ngọt ngào, lãng mạn. Và ở nơi ấy, hình ảnh của người con gái Thái đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp hài hòa giữa con người và bản sắc văn hóa dân tộc. Một vẻ đẹp thuần khiết, tinh khôi, dịu dàng đầy sức sống và quyến rũ: “Hoa ban nở thành người con gái Thái”.
Phát triển đa dạng dịch vụ môn thể thao Pickleball
Phát triển đa dạng dịch vụ môn thể thao Pickleball
Thể thao
23/04/2025 20:06
Kể từ khi xuất hiện vào tháng 3 năm 2024, đến nay, môn thể thao Pickleball đã phát triển nhanh chóng, phủ khắp toàn tỉnh với số lượng người chơi rất đông ở nhiều lứa tuổi khác nhau. So với các môn thể thao khác, Pickleball dễ chơi, thú vị, hấp dẫn, dễ gây nghiện; nhất là bộ môn này mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ cho mọi người, như: giảm mức độ trầm cảm, stress; hỗ trợ tăng sức đề kháng, cải thiện các vấn đề về tim mạch; tạo sự dẻo dai, bền bỉ cho cơ thể.
Hồi ức của những cựu chiến binh về một thời lửa đạn
Hồi ức của những cựu chiến binh về một thời lửa đạn
Xã Hội
19/04/2025 21:46
Những ngày tháng tư lịch sử, khi cả nước đang nô nức chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chúng tôi có dịp gặp và trò chuyện với các cựu chiến binh (CCB) ở thị trấn Tân Uyên (huyện Tân Uyên), những người trực tiếp tham gia chiến đấu trên chiến trường miền Nam. Tinh thần bất khuất và khí thế hùng tráng khi nhớ về Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn in đậm trong tâm trí những người lính năm xưa.
Cây chia – Hướng phát triển kinh tế mới của huyện Than Uyên
Cây chia – Hướng phát triển kinh tế mới của huyện Than Uyên
Kinh tế
08/04/2025 16:45
Với mục tiêu đưa huyện Than Uyên trở thành thủ phủ trồng cây chia, tháng 5 năm 2024 huyện đã ký hợp tác với Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) và Hợp tác xã Nhà xanh toàn cầu (Hà Nội) về phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ cây chia. Từ đó, góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho bà con, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Giữ rừng nơi biên cương Lai Châu
Giữ rừng nơi biên cương Lai Châu
Kinh tế
31/03/2025 09:10
Lai Châu, vùng đất biên cương hùng vĩ, sau hơn 115 năm hình thành và phát triển, 21 năm chia tách, thành lập đang khẳng định sức sống mãnh liệt với tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của đồng bào các dân tộc. Nhớ lời dạy của người xưa "rừng vàng, biển bạc", nhân dân Lai Châu đang ngày đêm thực hiện bảo vệ và phát triển rừng bền vững, mở ra cánh cửa phát triển kinh tế - xã hội, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.
Bảo ngọc trấn biên
Bảo ngọc trấn biên
Chính trị
17/03/2025 20:27
Vì lợi ích của nhân dân
Vì lợi ích của nhân dân
Chính trị
17/03/2025 15:50
Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, những năm qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với người dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, làm tốt các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Vững vàng nơi phên dậu Tổ quốc
Vững vàng nơi phên dậu Tổ quốc
Chính trị
13/03/2025 09:57
Thành phố Lai Châu được biết đến là thành phố trẻ, đáng sống bậc nhất trong khu vực Tây Bắc. Kể từ khi chia tách và thành lập đến nay, diện mạo thành phố ngày càng khang trang, tươi đẹp hơn. Điều này làm cho nhân dân trên địa bàn thêm tự hào, yêu quý và nguyện gắn bó suốt đời với mảnh đất xinh đẹp này.
Bản đẹp Sin Suối Hồ và tiêu chuẩn kén chồng khoẻ của cô gái Mông
Bản đẹp Sin Suối Hồ và tiêu chuẩn kén chồng khoẻ của cô gái Mông
Du lịch
07/03/2025 22:30
Khó có nơi nào trên dải đất biên cương phía Bắc của Tổ quốc để lại nhiều ấn tượng đẹp trong tôi như Sin Suối Hồ (Lai Châu). Ở đây không chỉ có cảnh đẹp, cách làm du lịch chân tình, mà còn có những câu chuyện và những con người thú vị.
Phong Thổ: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát
Phong Thổ: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát
Xã Hội
06/03/2025 11:18
Với mục tiêu đến ngày 30/7 huyện Phong Thổ hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Huyện Phong Thổ tập trung rà soát, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân chung tay góp sức, hỗ trợ bà con làm nhà trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Qua đó, giúp các hộ nghèo “an cư lạc nghiệp”, ổn định cuộc sống.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 3023 ngày 11/07/2025
Báo Lai Châu Số 3022 ngày 10/07/2025
Báo Lai Châu Số 3021 ngày 09/07/2025
Báo Lai Châu Số 3020 ngày 07/07/2025
Báo Lai Châu Số 3019 ngày 04/07/2025
Báo Lai Châu Số 3018 ngày 03/07/2025
Báo Lai Châu Số 3017 ngày 02/07/2025
Báo Lai Châu Số 3016 ngày 30/06/2025
Báo Lai Châu Số 3015 ngày 27/06/2025
Báo Lai Châu Số 3014 ngày 26/06/2025
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu.
Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Viết Mạnh
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Nguyễn Ngọc Truyền - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133 878436; 02133 790785
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.