Thứ ba, 24/02/2026 - 01:52
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Biên Phòng
    • Công An
    • Quân Sự
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Xem thêm...
E-magazine
Kinh tế
MULTIMEDIA
Khai thác lợi thế dưới tán rừng
Bài, ảnh: Ánh Hồng - Phan Huy; Thiết kế: Hương Ly - Ngọc Duy
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ sáu, 20/02/2026 08:20
Chia sẻ qua Email
lc-icon - Những năm qua, cùng với việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tỉnh khai thác hiệu quả các giá trị dưới tán rừng, hình thành nhiều mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Hướng đi này không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ tài nguyên rừng.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hết năm 2025 toàn tỉnh có 489.408,91ha đất có rừng, tỷ lệ che phủ ước đạt 54%, thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ che phủ rừng cao trong cả nước. Những cánh rừng không chỉ giữ vai trò phòng hộ, điều tiết nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái, mà còn là kho tài nguyên sinh học phong phú với 2.432 loài thực vật, 548 loài động vật, trong đó nhiều loài có giá trị cao về khoa học, y dược và kinh tế.
Địa hình núi cao, khí hậu mát mẻ, độ ẩm lớn, diện tích đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ cao là điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển kinh tế dưới tán rừng. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 10.700ha cây dược liệu và lâm sản ngoài gỗ, trong đó khoảng 9.000ha được trồng dưới tán rừng. Nhiều loại cây như: thảo quả, sa nhân, tam thất, sâm Lai Châu, thất diệp nhất chi hoa… từng bước trở thành cây trồng chủ lực, gắn với sinh kế của người dân ở nhiều địa phương. Đặc biệt, tỉnh có trên 280.000ha đất có độ cao tuyệt đối trên 900m, trong đó đất lâm nghiệp chiếm 75%. Lai Châu được đánh giá là địa phương có dư địa rất lớn để phát triển kinh tế dưới tán rừng, nhất là trồng cây dược liệu.

Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Lan Anh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định: Phát triển kinh tế dưới tán rừng là hướng đi phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh. Việc tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị từng bước mở rộng liên kết để vừa nâng cao hiệu quả kinh tế, vừa bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Trên cơ sở đó, các địa phương trong tỉnh đã chủ động lựa chọn cây trồng phù hợp, linh hoạt cách làm, từng bước cụ thể hóa chủ trương bằng những mô hình sát với điều kiện thực tế từng vùng.
Thực tiễn cho thấy, khi người dân được định hướng đúng và có sự đồng hành của chính quyền cơ sở, rừng không chỉ được giữ gìn mà còn trở thành điểm tựa sinh kế bền vững. Xã Khun Há là một trong những địa phương đi đầu trong chuyển đổi sản xuất dưới tán rừng. Trước đây, đời sống người dân chủ yếu dựa vào trồng ngô, lúa, thu nhập bấp bênh, tình trạng phát rừng làm nương vẫn còn diễn ra. Nhận thức rõ những hệ lụy lâu dài, cấp ủy, chính quyền xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển sang trồng cây dược liệu dưới tán rừng, những loại cây phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và có giá trị kinh tế cao. Đến nay, toàn xã phát triển khoảng 480ha cây dược liệu dưới tán rừng, chủ yếu là thảo quả, sa nhân, sâm Lai Châu và một số loài dược liệu quý khác. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, cây trồng sinh trưởng ổn định, mang lại doanh thu từ 80 - 200 triệu đồng/ha/năm, cao hơn nhiều lần so với canh tác ngô, lúa nương trước đây.

Không chỉ Khun Há, nhiều xã vùng cao khác như: Bum Nưa, Sìn Hồ, Sì Lở Lầu… cũng từng bước hình thành các mô hình kinh tế dưới tán rừng. Trong đó, xã Sì Lở Lầu là địa phương có điều kiện sinh thái đặc thù, nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, hình thành vùng trồng dược liệu tập trung. Điển hình như gia đình chị Phàn Tả Mẩy (bản Sín Chải) là một trong những hộ tiên phong. Từ diện tích ban đầu chỉ 400m² trồng thử sâm Lai Châu và thất diệp nhất chi hoa, sau khi thấy cây trồng sinh trưởng tốt, gia đình mở rộng diện tích lên 2ha. Đến nay, gần 800 cây dược liệu trên 5 năm tuổi đã cho thu hoạch, mang lại nguồn thu cho gia đình 400 triệu đồng. Hiện tại, trong vườn nhà chị còn hơn 2.000 cây sâm Lai Châu và thất diệp nhất chi hoa từ 1-2 năm tuổi, hứa hẹn tiếp tục cho giá trị kinh tế cao trong những năm tới.
Tương tự, gia đình anh Tẩn Sài Sông (bản Lả Nhì Thàng, xã Sì Lở Lầu) từ năm 2015 bắt đầu thử nghiệm trồng sâm Lai Châu trên diện tích chỉ 100m². Khi nhận thấy cây thích nghi tốt và có giá trị kinh tế cao, anh Sông kiên trì mở rộng quy mô. Đến nay, gia đình anh phát triển vườn dược liệu lên tới 5.000m², với hơn 10.000 cây các loại, bao gồm cả thất diệp nhất chi hoa. Qua đó, từng bước ổn định đời sống, hướng tới sản xuất hàng hóa gắn với bảo vệ rừng.

Bên cạnh những kết quả tích cực, phát triển kinh tế dưới tán rừng ở Lai Châu vẫn còn không ít khó khăn. Sản xuất còn manh mún, quy mô nhỏ; liên kết theo chuỗi giá trị chưa chặt chẽ; ứng dụng khoa học - công nghệ, chế biến sâu còn hạn chế; đầu ra cho sản phẩm chưa thật sự ổn định. Hiện nay, toàn tỉnh mới có 2 chủ rừng được phê duyệt đề án phát triển cây dược liệu dưới tán rừng với tổng diện tích hơn 75.500ha, song diện tích sản xuất theo hình thức liên kết mới đạt khoảng 25ha. Thực tế này cho thấy kinh tế dưới tán rừng vẫn đang ở giai đoạn hình thành, cần tiếp tục được hỗ trợ để phát triển bền vững.

Khi được gìn giữ và phát huy giá trị bền vững, rừng không chỉ là “lá phổi xanh”, mà còn trở thành nền tảng vững chắc cho sinh kế lâu dài, góp phần mang lại mùa xuân no ấm cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Sông Đà vào xuân

Đoàn VĐV Lai Châu giành 3 giải nhất, nhì tại Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026

Các chính sách mới có hiệu lực từ 01/1/2026

Lễ Chào cờ chào năm mới năm 2026

Có thể bạn quan tâm
Đưa Nghị quyết 72-NQ/TW vào đời sống

Đưa Nghị quyết 72-NQ/TW vào đời sống

Chính quyền địa phương hai cấp:  Bộ máy tinh gọn, phục vụ hiệu quả

Chính quyền địa phương hai cấp: Bộ máy tinh gọn, phục vụ hiệu quả

Sức trẻ “thắp lửa” chuyển đổi số nơi non cao

Sức trẻ “thắp lửa” chuyển đổi số nơi non cao

Du lịch Lai Châu gắn với sản phẩm đặc sắc

Du lịch Lai Châu gắn với sản phẩm đặc sắc

Tăng tốc để “về đích” đúng kế hoạch

Tăng tốc để “về đích” đúng kế hoạch

Đổi mới trong lĩnh vực văn hóa - xã hội: Những dấu ấn nổi bật

Đổi mới trong lĩnh vực văn hóa - xã hội: Những dấu ấn nổi bật

Xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

Xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

Lai Châu vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Lai Châu vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Tin cùng chuyên mục
Xóa bỏ hủ tục – Từ Nghị quyết vào cuộc sống
Xóa bỏ hủ tục – Từ Nghị quyết vào cuộc sống
Xã Hội
15/02/2026 16:04
Lai Châu là tỉnh biên giới với 20 dân tộc anh em cùng sinh sống. Nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp đã trở thành di sản văn hóa quốc gia, là tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch văn hóa. Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn tồn tại hủ tục, tập quán lạc hậu, như “sợi dây vô hình” kìm hãm sự phát triển. Trước thực trạng đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22 tháng 12 năm 2023 về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024 – 2030. Đến nay, nghị quyết lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững.
Bước tiến trong xây dựng kết cấu hạ tầng
Bước tiến trong xây dựng kết cấu hạ tầng
Kinh tế
14/02/2026 12:27
Trong những năm gần đây, xã Phong Thổ tập trung nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, coi đây là nhiệm vụ then chốt nhằm tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Với sự quan tâm của các cấp, ngành và sự đồng thuận của người dân, hạ tầng của xã ngày càng đồng bộ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Xây dựng nếp sống văn minh
Xây dựng nếp sống văn minh
Văn hóa
14/02/2026 12:27
Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2024 - 2030 (NQ số 15-NQ/TU) sau hơn 2 năm triển khai, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã có cách làm sáng tạo, linh hoạt. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Tăng cường tạo nguồn, phát triển đảng viên
Tăng cường tạo nguồn, phát triển đảng viên
Chính trị
14/02/2026 12:26
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác phát triển Đảng. Người từng căn dặn “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt. Muốn đảng viên tốt thì phải lựa chọn những người thật sự ưu tú vào Đảng”. Lời dạy của Bác trở thành kim chỉ nam cho các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh trong công tác phát triển đảng viên. Bởi đây không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn mang ý nghĩa chiến lược, đảm bảo tính kế thừa, nâng cao năng lực, sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi giai đoạn cách mạng.
Đảm bảo dân chủ, đúng quy trình
Đảm bảo dân chủ, đúng quy trình
Chính trị
06/02/2026 15:17
Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, xã Mường Khoa chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo dân chủ, đúng luật định.
Lễ hội xòe chiêng xã Bản Bo năm 2026 diễn ra từ ngày 28/2-1/3
Lễ hội xòe chiêng xã Bản Bo năm 2026 diễn ra từ ngày 28/2-1/3
Văn hóa
06/02/2026 08:41
Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Chính trị
04/02/2026 06:56
Với bài học “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn đã nghiêm túc triển khai Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đây không chỉ là quy định bắt buộc mà còn trở thành nếp văn hóa, trách nhiệm và đạo lý của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.
Chuẩn bị chu đáo  từng khâu, từng việc
Chuẩn bị chu đáo từng khâu, từng việc
Chính trị
02/02/2026 09:58
Những ngày này, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang lan tỏa khắp các khu dân cư trên địa bàn phường Đoàn Kết. Trên các trục đường chính và từng ngõ xóm, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pano cổ động được treo trang trọng. Hệ thống loa truyền thanh của phường thường xuyên phát sóng các chuyên mục tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân.
Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP
Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP
Kinh tế
30/01/2026 10:25
Với mục tiêu quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh đến tay người tiêu dùng, đặc biệt thông qua hệ thống siêu thị, kênh phân phối hàng hóa ổn định, hiện đại, tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, địa phương và chủ thể triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ.
Bài 3: Khi sinh kế bền vững trở thành động lực cho bình đẳng giới vùng cao
Bài 3: Khi sinh kế bền vững trở thành động lực cho bình đẳng giới vùng cao
MULTIMEDIA
28/01/2026 16:04
Trong hành trình phát triển bền vững ở vùng cao, bình đẳng giới không chỉ là mục tiêu xã hội mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế cộng đồng. Từ thực tiễn mở rộng sản xuất, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, mô hình kinh tế do chị Kha Thị Hạnh xây dựng đã cho thấy khi phụ nữ được trao cơ hội và phát huy vai trò, họ trở thành lực lượng góp phần trực tiếp vào tăng trưởng và phát triển bền vững của địa phương.
Cầu nối sản xuất và thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm
─ Hợp tác xã dịch vụ - thương mại: ─ Cầu nối sản xuất và thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm
Kinh tế
28/01/2026 09:24
Những năm gần đây, các hợp tác xã (HTX) dịch vụ - thương mại trên địa bàn tỉnh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội. Không chỉ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động, các HTX còn giữ vai trò cầu nối giữa sản xuất và thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là nông sản đặc trưng của địa phương.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 3147 ngày 13/02/2026
Báo Lai Châu Số 3146 ngày 12/02/2026
Báo Lai Châu Số 3145 ngày 11/02/2026
Báo Lai Châu Số 3144 ngày 09/02/2026
Báo Lai Châu Số 541 ngày 07/02/2026
Báo Lai Châu Số 542 ngày 06/02/2026
Báo Lai Châu Số 3148 ngày 06/02/2026
Báo Lai Châu Số 571 ngày 06/02/2026
Báo Lai Châu Số 3143 ngày 06/02/2026
Báo Lai Châu Số 3142 ngày 05/02/2026
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu
Giám đốc: Đào Bích Vân
Phó giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Nguyễn Ngọc Truyền - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133876977;
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A, Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.