

Từ năm 2022 đến nay, công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên ở xã Nậm Chà đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong tổng số 9 chỉ tiêu công tác được giao, Đoàn xã đã hoàn thành 100%, trong đó có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tất cả các chi đoàn trực thuộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 6 chi đoàn hoàn thành xuất sắc. Đó là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực, tâm huyết của anh Hoàng Ngọc Hải.
Trên cương vị Bí thư Đoàn xã, anh Hải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân. Anh đề xuất, tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn xã xây dựng chương trình công tác, triển khai nhiệm vụ linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng bản. Trực tiếp tham gia, đồng hành cùng các hoạt động, phong trào, góp phần tạo sự gắn kết, lan tỏa tinh thần xung kích trong đoàn viên.
Một trong những điểm nhấn trong công tác đoàn của xã Nậm Chà là đẩy mạnh hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Dưới sự chỉ đạo của anh Hải, Đoàn xã đã tổ chức 18 buổi tuyên truyền với hơn 800 lượt ĐVTN tham gia. Nội dung tuyên truyền đa dạng, tập trung vào các chỉ thị, nghị quyết của đảng, đoàn; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương. Thông qua đó, giúp ĐVTN nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng lý tưởng sống đẹp, sống có ích.
Anh Hải tuyên truyền đoàn viên, thanh niên Chi đoàn bản Nậm Chà không tảo hôn, kết hôn cận thuyết thống.
Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Tỉnh ủy về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu năm 2025, anh Hải cùng Ban Chấp hành Đoàn xã cụ thể hóa bằng các mô hình phù hợp với tình hình địa phương. Tiêu biểu là mô hình điểm “Giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ tình trạng kết hôn cận huyết, tảo hôn trong đoàn viên, thanh, thiếu niên” tại bản Huổi Mắn và Huổi Só. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kết hợp các buổi sinh hoạt chi đoàn với tuyên truyền pháp luật, mô hình bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của thanh niên và phụ huynh.
Với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, anh Hải đã cùng Đoàn xã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực, ý nghĩa. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn xã đã tổ chức nhiều chương trình như: “Ngày chủ nhật xanh”, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới được triển khai đều khắp tại các bản, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Anh cũng là người trực tiếp chỉ đạo và tham gia hoạt động giúp đỡ gia đình thương binh Chảo Cáo Trình xây dựng 10m kè sau nhà; phối hợp với Chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân đân huyện thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách. Trong dịp tết Trung thu, Đoàn xã đã phối hợp tổ chức tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật; tổ chức các trò chơi dân gian, tuyên truyền kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước. Các hoạt động sinh hoạt hè tại địa phương cũng được duy trì đều đặn tại 7/7 chi đoàn bản, tạo sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi.
Anh Hải chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm, để tổ chức đoàn mạnh, cán bộ đoàn phải thực sự gần gũi, lắng nghe, hành động và truyền cảm hứng cho đoàn viên. Tôi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đưa công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.”
Được biết, anh Hải cũng tham mưu tích cực trong công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ cán bộ kế cận. Năm 2024, có 7 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp, trong đó 5 đồng chí đã được kết nạp vào đảng.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, anh Hoàng Ngọc Hải nhiều lần được Huyện đoàn, Tỉnh đoàn và UBND huyện ghi nhận bằng các hình thức khen thưởng.
Đồng chí Lù Văn Thinh - Bí thư Đảng uỷ xã Nậm Chà nhận xét: Đồng chí Hoàng Ngọc Hải là cán bộ đoàn năng động, trách nhiệm và rất tâm huyết với công việc. Trong những năm qua, đồng chí luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, linh hoạt trong tổ chức các phong trào, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ hủ tục, phòng chống tảo hôn. Đảng ủy đánh giá cao nhất là tinh thần dám nghĩ, dám làm và luôn gương mẫu đi đầu của đồng chí.
Tin đọc nhiều








