-
Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Bình Lư, tỉnh Lai Châu, đồng chí Tao Văn Giót (35 tuổi, dân tộc Lự) sớm trưởng thành từ phong trào cơ sở và từng bước khẳng định qua nhiều vị trí công tác. Từ cán bộ đoàn năng động, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV rồi đến nay giữ vai trò Bí thư Đảng ủy xã Mường Than. Ở mỗi cương vị, đồng chí luôn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự gần dân và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của địa phương, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân.
Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Bình Lư, tỉnh Lai Châu, đồng chí Tao Văn Giót (35 tuổi, dân tộc Lự) sớm trưởng thành từ phong trào cơ sở và từng bước khẳng định qua nhiều vị trí công tác. Từ cán bộ đoàn năng động, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV rồi đến nay giữ vai trò Bí thư Đảng ủy xã Mường Than. Ở mỗi cương vị, đồng chí luôn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự gần dân và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của địa phương, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân.
Trưởng thành từ phong trào thanh niên, đồng chí Tao Văn Giót được tôi luyện trong thực tiễn cơ sở. Những năm đảm nhiệm cương vị Bí thư Huyện đoàn Tam Đường (cũ), đồng chí luôn xác định công tác đoàn phải bắt nguồn từ nhu cầu thực tế của đoàn viên, thanh thiếu nhi và gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Với suy nghĩ đó, đồng chí đã cùng Ban Chấp hành Huyện đoàn đổi mới phương thức hoạt động, đưa phong trào đoàn và công tác thanh thiếu nhi của huyện đi vào nền nếp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Từ công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội… dấu ấn của người cán bộ đoàn trẻ luôn hiện diện rõ nét. Hàng nghìn buổi sinh hoạt, hàng vạn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào đã góp phần khơi dậy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Tam Đường trước đây đối với quê hương. Không chỉ dừng lại ở phong trào bề nổi, đồng chí Tao Văn Giót đặc biệt quan tâm đến việc tạo sinh kế, hướng nghiệp, việc làm cho thanh niên nông thôn. Thông qua các lớp tập huấn, tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề ngắn hạn, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng chính sách, nhiều đoàn viên, thanh niên đã có thêm cơ hội học tập, lập nghiệp, ổn định cuộc sống. Cách làm bài bản, sát thực tiễn đó góp phần khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong đồng hành cùng thanh niên phát triển toàn diện.
Trò chuyện cùng chúng tôi, đồng chí Tao Văn Giót chia sẻ: “Trưởng thành từ cơ sở, tôi luôn tâm niệm rằng mỗi ý kiến phát biểu tại Quốc hội phải bắt nguồn từ đời sống thực tiễn của nhân dân. Những vấn đề tôi quan tâm phản ánh chủ yếu liên quan đến chính sách dân tộc, an sinh xã hội, giáo dục, y tế vùng cao, cũng như việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Qua tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến rất cụ thể, sát thực, đòi hỏi người đại biểu phải lắng nghe đầy đủ, chọn lọc và chuyển tải trung thực đến Quốc hội và các cơ quan chức năng”.

Đại biểu Tao Văn Giót phát biểu thảo luận ở tổ tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Từ thực tiễn công tác đoàn, đồng chí Tao Văn Giót tiếp tục được tín nhiệm giao đảm nhiệm các vị trí quan trọng hơn trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Khi được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, đồng chí Tao Văn Giót xác định đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân tỉnh Lai Châu. Đồng chí luôn dành thời gian nghiên cứu kỹ các dự thảo luật, các vấn đề lớn của đất nước, đặc biệt là những chính sách liên quan trực tiếp đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng khó khăn. Tại nghị trường Quốc hội, đại biểu Tao Văn Giót để lại dấu ấn với những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn đời sống nhân dân. Những phát biểu liên quan đến xử lý tội phạm sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, thuốc giả cho thấy rõ bản lĩnh của người đại biểu dân cử khi dám nói, dám đề xuất những giải pháp mạnh mẽ nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân. Quan điểm nhất quán, rõ ràng của đồng chí đã nhận được sự quan tâm của dư luận và cử tri cả nước.
Song song với hoạt động nghị trường, đồng chí Tao Văn Giót luôn coi trọng công tác tiếp xúc cử tri. Mỗi buổi tiếp xúc không chỉ là dịp thông tin về hoạt động của Quốc hội mà còn là cơ hội để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị từ cơ sở. Với đồng chí, tiếng nói của cử tri vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải được phản ánh đầy đủ, trung thực đến Quốc hội và các cơ quan chức năng.
Những nỗ lực, đóng góp không ngừng trong suốt quá trình công tác của đồng chí Tao Văn Giót đã được các cấp, ngành ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng. Tuy nhiên, với anh phần thưởng lớn nhất chính là niềm tin của nhân dân, là sự chuyển biến tích cực trong phong trào thanh niên, trong đời sống kinh tế - xã hội ở những địa bàn, đơn vị từng gắn bó. Trên cương vị mới hiện nay là Bí thư Đảng ủy xã Mường Than, đồng chí luôn sâu sát địa bàn, lắng nghe ý kiến nhân dân, tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ gìn an ninh trật tự. Phong cách làm việc gần dân, trọng dân, nói đi đôi với làm ấy của đồng chí tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.
Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: “Đồng chí Tao Văn Giót là ĐBQH trẻ, Trưởng thành từ cơ sở, có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ làm việc nghiêm túc. Trong các hoạt động chung của Đoàn, đồng chí luôn chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, thể hiện rõ trách nhiệm của người đại biểu dân cử đối với cử tri và địa phương. Các ý kiến của đồng chí Tao Văn Giót thường xuất phát từ cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nên có tính thực tiễn cao”.
Ở cương vị nào, từ cán bộ Đoàn, người đứng đầu cấp ủy cơ sở đến ĐBQH, đồng chí Tao Văn Giót vẫn giữ trọn phong cách gần gũi, khiêm tốn, cầu thị. Hành trình từ phong trào cơ sở đến nghị trường Quốc hội của đồng chí là minh chứng sinh động cho hình ảnh người đại biểu dân cử xuất phát từ nhân dân, vì nhân dân, luôn nỗ lực cống hiến để xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của cử tri tỉnh Lai Châu.