

Qua lời giới thiệu của Hội Nông dân thị trấn Nậm Nhùn, chúng tôi tìm đến gia đình anh Đinh Văn Uyn và chị Lý Thị Thu - hộ nông dân nổi tiếng ở thị trấn có tinh thần dám nghĩ, dám làm, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Qua câu chuyện anh kể, chúng tôi càng khâm phục ý chí vươn lên, vượt khó của vợ chồng anh. Năm 1999, anh chị nên vợ, nên chồng rồi lần lượt sinh được 4 con, quanh năm anh chị “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà cũng không đủ ăn. Dù trình độ chỉ học hết tiểu học nhưng anh Uyn luôn chịu khó, tìm tòi học hỏi kiến thức để phát triển kinh tế. Ban đầu, anh chị bỏ vốn đi buôn bán măng tre từ Nậm Nhùn đi các nơi như: thành phố Lai Châu, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên). Cùng với đó, vợ chồng anh mua máy về làm đậu phụ bán cho người dân quanh vùng, nuôi lợn tăng thêm thu nhập.
Anh Uyn thành công bước đầu mô hình nuôi ốc nhồi.
Từ nguồn vốn dành dụm được, vay mượn thêm anh em và nguồn vốn vay ưu đãi 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, năm 2012 vợ chồng anh mạnh dạn cải tạo 4.000m2 đất lúa một vụ cho năng suất, sản lượng thấp của gia đình thành ao nuôi thả cá trắm, trôi, chép... Để đàn cá sinh trưởng, phát triển tốt, anh luôn tuân thủ kỹ thuật chăm sóc, hướng dẫn của cán bộ chuyên môn. Sau 1 năm thức khuya, dậy sớm cắt cỏ, nấu ngô làm thức ăn cho cá, gia đình anh đã thu hoạch vụ cá đầu tiên với số tiền lãi hơn 100 triệu đồng. Đến nay, số tiền thu được từ nuôi cá của vợ chồng anh dao động từ 150-170 triệu đồng/năm. Mỗi lần gạn ao, bán cá ra thị trường, anh tiến hành vét bùn trong ao, sau đó rắc vôi bột khử trùng rồi mới dẫn nước vào rồi mới tiếp tục thả lứa mới. Có vốn, anh Uyn tiếp tục đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi thêm lợn, gà, vịt và dê. Hiện, anh đang nuôi 20 con lợn, 30 con dê, hàng trăm con gia cầm. Không chỉ phát triển chăn nuôi, anh còn trồng thêm 4ha nghệ đen cho thu hoạch 12-15 tấn nghệ/năm. Tổng thu nhập của gia đình anh Uyn ước tính từ 250-300 triệu đồng/năm (trừ chi phí).
Tâm sự với chúng tôi, anh Uyn cho biết: Để thoát nghèo, làm giàu chính đáng, điều quan trọng nhất là không ngừng học hỏi kiến thức đối với lĩnh vực mình muốn làm. Suy nghĩ xem nơi mình sống có thế mạnh về cái gì, trồng cây gì và nuôi con gì cho hợp lý. Sau đó mới bỏ vốn để đầu tư sẽ giảm bớt rủi ro. Với tôi, đầu tư nuôi cá vừa tận dụng được nguồn nước sẵn có, cỏ nuôi cá cũng nhiều nên chi phí thức ăn sẽ thấp đi. Hiện nay, tôi tiếp tục cải tạo một ao nuôi cá thành ao nuôi ốc nhồi, bước đầu thấy ốc sinh trưởng, phát triển tốt, nếu khả quan sau khi thu hoạch vụ đầu, tôi sẽ mở rộng thêm quy mô.
Ông Nguyễn Ngọc Kiệm - Chủ tịch UBND thị trấn Nậm Nhùn cho biết: Gia đình anh Đinh Văn Uyn là hộ tiêu biểu của thị trấn trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nhiều năm qua. Dù trình độ còn hạn chế nhưng anh Uyn rất chịu khó tìm tòi, học hỏi để vươn lên thoát nghèo; xây dựng mô hình phát triển kinh tế phù hợp, hiệu quả khi tận dụng được lợi thế về đất đai, nguồn nước sẵn có của địa phương.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Uyn còn là hội viên nông dân gương mẫu, nhiệt tình tham gia các hoạt động do thị trấn tổ chức. Sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi cho các hộ khác, ủng hộ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Anh luôn vận động gia đình và hội viên nông dân trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào như: Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… Đồng thời, tạo điều kiện giúp bà con tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật áp dụng vào sản xuất để phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo.
Ghi nhận những đóng góp cho phong trào nông dân, xóa đói giảm nghèo ở địa phương, gia đình anh Đinh Văn Uyn được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các tổ chức đoàn thể, UBND huyện Nậm Nhùn, thị trấn Nậm Nhùn, Hội Nông dân huyện. Mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, biết lựa chọn các loại cây, con giống có giá trị kinh tế cao và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, anh Đinh Văn Uyn xứng đáng là tấm gương vượt khó, dám nghĩ, dám làm vươn lên để mọi người học tập và làm theo.
Tin đọc nhiều







