-
Chuyển đổi theo hướng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị gia tăng, xã Nậm Tăm chú trọng tổ chức lại sản xuất và kiểm soát yếu tố rủi ro, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.
Năm 2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn song sản xuất nông nghiệp của xã Nậm Tăm vẫn duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là duy trì gieo cấy trên 1.000ha lúa, sản lượng đạt gần 5.000 tấn, vượt kế hoạch đề ra. Cây ngô được gieo trồng trên 800ha, đảm bảo tiến độ sản xuất. Các loại rau màu và cây lương thực khác được đưa vào thâm canh, tăng vụ. Phương thức tổ chức sản xuất có nhiều thay đổi. Người dân chủ động tuân thủ khung thời vụ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào khâu làm đất, chăm sóc, thu hoạch; linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những diện tích kém hiệu quả. Từ sản xuất tự cung tự cấp, nhiều hộ từng bước chuyển hướng hàng hóa.

Mô hình nuôi lươn không bùn của gia đình ông Lò Văn Uốn (bản Pá Khôm, xã Nậm Tăm).
Đa dạng sinh kế đang được người dân trên địa bàn xã Nậm Tăm chú trọng để tạo việc làm, tăng nguồn thu. Tại bản Pá Khôm, mô hình nuôi lươn không bùn của gia đình ông Lò Văn Uốn đang cho hiệu quả kinh tế cao, ổn định. Tích cực tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nghề, ông mạnh dạn áp dụng kiến thức vào thực tiễn, từng bước xây dựng mô hình chăn nuôi mới.
Hiện nay, gia đình ông Uốn đầu tư 8 bể nuôi lươn, mỗi lứa thả khoảng 2 vạn con giống. Sau thời gian nuôi từ 10 - 12 tháng, lươn đạt trọng lượng thương phẩm, cho sản lượng từ 2 - 2,5 tấn, thu nhập khoảng 180 triệu đồng/năm. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông còn chủ động nghiên cứu nhân giống để giảm chi phí và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các hộ có nhu cầu.
Ông Uốn chia sẻ: “Ngoài nuôi lươn thương phẩm, tôi đang nghiên cứu nhân giống để chủ động con giống, đồng thời cung cấp cho bà con nếu có nhu cầu. Mô hình giúp gia đình tôi có việc làm, thu nhập cao hơn”.
Sau giai đoạn khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh, bước sang năm 2026, chăn nuôi trên địa bàn xã dần ổn định. Đến nay, tổng đàn gia súc của xã đạt khoảng 4.500 con, gia cầm trên 39.000 con. Người dân thực hiện tái đàn theo hướng an toàn, chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trồng trọt tiếp tục duy trì đúng khung thời vụ. Toàn xã đã thu hoạch vụ ngô đông xuân, sắn, đồng thời triển khai gieo trồng hơn 100ha ngô xuân hè. Phát huy lợi thế tự nhiên, toàn xã hiện có 42ha nuôi thủy sản với hàng trăm hộ tham gia. Trong quý I/2026, sản lượng thu hoạch thủy sản đạt khoảng 28 tấn, tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân.

Công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi được xã Nậm Tăm triển khai đồng bộ, góp phần ổn định sản xuất.
Xã Nậm Tăm ban hành kế hoạch phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung; triển khai đồng bộ giải pháp giảm phát thải trong sản xuất.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đà - Chủ tịch UBND xã Nậm Tăm cho biết: Thời gian tới, xã đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến khích người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, từng bước nâng cao giá trị nông sản và thu nhập.
Xác định rõ tiềm năng, thế mạnh và với cách làm phù hợp, xã Nậm Tăm đang khẳng định hướng đi đúng trong phát triển nông nghiệp bền vững. Đây là nền tảng để địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.
Tiếp thêm động lực cho hộ kinh doanh
Kỳ 2: Tháo gỡ khó khăn
Giá vàng hôm nay (12-5): Đồng loạt sụt giảm
Kỳ 1: Khó chủ động con giống
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp
Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh giai đoạn 2026-2030
Kỳ 2: Đón đầu xu hướng tiêu dùng
Nâng tầm kết nối vùng