

Vùng 3 Hải quân có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo suốt chiều dài các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Định gồm các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định; các đảo: Cồn Cỏ, Lý Sơn, quần đảo Hoàng Sa; đồng thời sẵn sàng cơ động chi viện bảo vệ quần đảo Trường Sa và các vùng biển trọng điểm… Xác định công tác tuyên truyền biển, đảo là nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được quản lý, hàng năm Vùng 3 Hải quân chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo.
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tặng quà kết hợp tuyên truyền nội dung về biển, đảo cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - Chính uỷ Vùng 3 Hải quân cho biết: Cùng với tuyên truyền về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân, Vùng 3 Hải quân và đơn vị; tình hình trên các vùng biển, đảo của nước ta; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trên cơ sở đó, Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị vận dụng linh hoạt, đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền như: biên soạn cấp phát tài liệu, tham quan triển lãm, tổ chức các hội nghị tuyên truyền tập trung; kết hợp giữa tuyên truyền biển đảo với công tác dân vận, chính sách; thành lập các tổ, đội tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân trên các tàu cá ở khu neo đậu, đang hoạt động trên biển kết hợp với thăm hỏi, tặng quà cho ngư dân.
Hàng năm, Vùng 3 Hải quân tổ chức nhiều đợt triển lãm tranh, ảnh, tư liệu để tuyên truyền, giáo dục tình yêu nước, yêu biển đảo cho thế hệ học sinh, thanh niên.
Hàng năm, Vùng 3 Hải quân phối hợp với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn các tỉnh, thành phố tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu; trưng bày triển lãm, sách, hình ảnh, tư liệu về chủ đề biển, đảo và chủ quyền Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thu hút hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên, sinh viên, học sinh và nhân dân tham gia. Cùng với đó, Vùng tổ chức các buổi kết hợp thông tin, tuyên truyền về biển, đảo và giới thiệu những kết quả nổi bật thực hiện nhiệm vụ của Vùng, Quân chủng Hải quân khi có các đoàn đến thăm, làm việc tại vùng và đưa các đoàn đại biểu thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, Trường Sa, Nhà giàn DKI.
Chúng tôi vẫn nhớ như in chuyến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024. Khi đến đảo, dù gặp bà con ở Trạm Radar đến nhận quà tết hay ở khu vực neo đậu thuyền, cán bộ của Vùng niềm nở chào, bắt tay thân mật từng ngư dân và không quên tuyên truyền đến họ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của Quân chủng Hải quân về chủ quyền biển, đảo; thông tin tình hình trên biển, các mối nguy hại có thể xảy ra để nhân dân nắm được.
Mỗi năm, Nhà truyền thống Vùng 3 Hải quân đón tiếp hàng nghìn lượt cán bộ, phóng viên từ khắp mọi miền Tổ quốc về tham quan, tìm hiểu lịch sử biển, đảo Việt Nam.
Anh Phạm Văn Phú - người dân huyện đảo Lý Sơn chia sẻ: Nhờ có cán bộ, chiến sĩ hải quân Vùng 3, bà con hiểu biết, chấp hành tốt về Luật biển Việt Nam; các chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về biển đảo. Mỗi ngày, tôi và các hộ dân càng thêm yêu biển, yêu đảo nhiều hơn, bởi nơi đây là nhà, là quê hương.
Trước đó, đoàn công tác chúng tôi được tham quan Nhà truyền thống của Vùng 3 Hải quân. Tại đây, chúng tôi được hiểu, biết thêm và tự hào về những chiến công anh hùng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Vùng 3 Hải quân. Yêu và trân quý biết bao khi chúng tôi được tận mắt chứng kiến những tư liệu lịch sử về 2 quần đảo: Hoàng Sa, Trường Sa cùng những câu chuyện về sự hy sinh anh dũng, thầm lặng của những người lính hải quân luôn một lòng, một dạ bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng vùng biển, vùng đảo, thềm lục địa của Tổ quốc Việt Nam.
Vùng 3 Hải quân tích cực tổ chức các hội nghị thông tin về biển đảo cho cán bộ, giảng viên, học viên, nghiên cứu viên tại các trường Đại học, Học viện trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong khu vực được giao nhiệm vụ quản lý.
Được biết, từ năm 2024 đến nay, Vùng 3 Hải quân đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền lồng ghép hơn 20 buổi tại các trường học, huyện đảo, tàu thuyền, thu hút trên 21.000 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh, nhân dân tham gia; phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền; tổ chức 6 buổi triển lãm tranh, sách, ảnh, hiện vật với sự tham gia của trên 14.000 lượt người; tiếp đón gần 20 đoàn với khoảng 2.000 lượt người đến tham quan tại Vùng, tham quan Bảo tàng và khoảng 300 lượt phóng viên tác nghiệp đưa tin, bài; phối hợp tuyên truyền trên 1.300 tin, bài, ảnh, phóng sự về hoạt động của Vùng trên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Có thể thấy, bằng những việc làm thường xuyên, hiệu quả, Vùng 3 Hải quân đã và đang góp phần không nhỏ bồi đắp tình yêu biển, đảo cho cán bộ, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường niềm tin của mỗi người dân đất Việt cùng chia sẻ, đồng hành với các lực lượng chức năng, bộ đội Hải quân nói chung, Vùng 3 Hải quân nói riêng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Tin đọc nhiều

Vùng 3 Hải quân khai mạc Hội thao thể dục thể thao
3 tập thể, 9 cá nhân được Chính ủy Quân khu II khen thưởng đột xuất

Cán bộ biên phòng trả lại đồ đánh rơi cho du khách Trung Quốc

Vì bình yên sông nước

6 tập thể, 14 cá nhân được khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Vùng 3 Hải quân chấm bài dự thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5 năm 2025
Thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính

Các cơ quan, đơn vị của Vùng 3 Hải quân phát động thi đua cao điểm








