

![]() |
MARDY FISH
Mardy Fish sinh năm 1981 tại Minnesota (Mỹ), cao 1m88, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2000. Đến nay tay vợt người Mỹ đã có trong tay 5 danh hiệu vô địch đơn và 8 danh hiệu vô địch đôi, với tổng tiền thưởng trong sự nghiệp là 4,69 triệu USD. Riêng trong năm 2010 này, Mardy Fish đã đoạt được 2 chức vô địch đơn các giải đấu tại Atlanta trên mặt sân cứng và Newport trên mặt sân cỏ, cùng 2 chức vô địch đôi tại Washington (cùng Knowles) và tại San Jose (cùng Sam Querrey). Mardy Fish hiện đang xếp thứ 19 thế giới, là tay vợt số 2 của Mỹ, sau Andy Roddick.
SAM QUERREY
Sinh năm 1987 với chiều cao 1m98, Sam Querrey hiện xếp hạng 21 ATP, và là tay vợt trẻ nhất đồng thời có chiều cao “khủng” nhất của Heineken Stars 2010. Nếu như người đồng hương Mardy Fish đang có sự trở lại mạnh mẽ trong giai đoạn cuối mùa giải thì với Sam Querrey, năm 2010 chính là năm đáng nhớ nhất kể từ khi anh chính thức bước chân vào làng quần vợt chuyên nghiệp từ năm 2006. Chỉ trong năm 2010, Querrey đã đoạt được 4 danh hiệu trong tổng số 6 chức vô địch đơn mà tay vợt này có được đến nay.
Trong 4 chức vô địch ATP từ đầu năm đến nay, ngoài chức vô địch Serbia Open trên mặt sân đất nện, Querrey cũng đã chiến thắng ở giải Queen’s Club trước thềm Wimbledon trên mặt sân cỏ, cùng 2 chức vô địch trên mặt sân cứng ở Memphis và Los Angeles. Hiện Sam Querrey xếp thứ 21 ATP và là tay vợt số 3 của nước Mỹ, sau Andy Roddick và Mardy Fish.
JUAN MONACO
Với vị trí thứ 35 trên bảng xếp hạng mới nhất của ATP, Juan Monaco hiện là tay vợt số 2 của Argentina, sau David Nalbandian (29) và xếp ngay trên Juan Martin Del Potro, nhà vô địch US Open 2009 (hiện đã rớt xuống vị trí thứ 36 vì nghỉ thi đấu từ đầu năm do chấn thương).
Juan Monaco là mẫu tay vợt Argentina truyền thống với sức mạnh và các kỹ năng tốt nhất được thể hiện chủ yếu trên mặt sân đất nện như kiểu quần vợt Pháp, Tây Ban Nha và các quốc gia Nam Mỹ khác. Cả 10 trận chung kết Juan Monaco từng tham dự đều đến từ sân màu đất đỏ quen thuộc, trong đó 3 chức vô địch là của các giải đấu tại quê nhà Buenos Aires, tại Kitzbuhel và Poertschach. Năm 2010, thành tích đáng chú ý nhất của Juan Monaco là ngôi á quân giải Movistar Open tại Santiago (Chile).
TOMMY ROBREDO
Cũng giống như phần lớn các tay vợt Tây Ban Nha khác, Tommy Robredo là một chuyên gia trên mặt sân đất nện. Tám trong tổng số 9 chức vô địch mà tay vợt này đã đoạt được đều đến từ mặt sân sở trường. Sau giai đoạn khởi đầu với vị trí ngoài Top 500 ở năm 1998, Tommy Robredo nhanh chóng tạo được sự chú ý trong làng quần vợt với sự tiến bộ nhanh chóng, và ngay thời điểm đó đã được dự đoán sẽ là một tài năng lớn trong tương lai. Đến năm 2000, Tommy Robredo đã lọt vào Top 200. Tháng 4/2001, ở tuổi 18, Tommy Robredo lần đầu tiên góp mặt ở Top 100 ATP với vị trí thứ 84 và tiếp tục thăng tiến với chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp tại giải Sopot – WS cùng chức á quân giải đấu tại Casablanca để kết thúc năm ở vị trí thứ 30 thế giới.
Tin đọc nhiều

400 vận động viên tranh tài Giải thể thao công chức, viên chức, lao động Công đoàn UBND tỉnh lần thứ I

Giao lưu pickleball tại huyện Tam Đường

Thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân

Điều lệ Giải Vô địch Pickleball tỉnh Lai Châu lần thứ I năm 2025, Tranh cúp Facolos
Giải pickleball huyện Tân Uyên (mở rộng) lần thứ I năm 2025
Giải thể thao chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam

Hơn 200 vận động viên tham dự giải pickleball, bóng chuyền hơi mở rộng

Than Uyên: Giải thể thao chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh








