

Đồng chí Nguyễn Cao Cường - Bí thư Đảng ủy xã Hồng Thu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy xã.
Quyết tâm cao, nỗ lực lớn
Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Hồng Thu đối mặt với nhiều khó khăn trong triển khai các chỉ tiêu, nghị quyết: thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; kinh tế chủ yếu dựa vào nông - lâm nghiệp; tác động kéo dài của đại dịch Covid-19; đặc biệt là thách thức khi tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các nghị quyết đã được đưa vào cuộc sống, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngay sau Đại hội, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động sát thực tiễn. Chủ động nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chi bộ; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với các hoạt động hướng về cơ sở, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước. Kết hợp phát triển kinh tế với giải quyết vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa; khai thác tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư. Tăng cường công tác dân vận, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững. Trong nhiệm kỳ, đã cử 214 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị. 100% chi bộ xây dựng quy chế hoạt động, 100% cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện quy chế làm việc phù hợp với thực tiễn và Luật Quy chế dân chủ ở cơ sở…
Lĩnh vực kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực. Điển hình, xã huy động các nguồn lực, ứng dụng khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng vụ và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư hình thành vùng sản xuất tập trung. Tổng sản lượng lương thực có hạt đến năm 2025 đạt 8.315 tấn, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết. Vùng chè mở rộng trên 589ha trong đó trồng mới gần 149ha; cây ăn quả 99ha. Chăn nuôi phát triển theo hướng hàng hóa với bình quân tăng trưởng 5%/năm; duy trì 20ha nuôi thủy sản, sản lượng đạt 30 tấn. Phủ xanh đất trống, tạo sinh kế bền vững, nhân dân trồng mới 66ha rừng kinh tế; bảo vệ 6.570ha rừng...
Huy động các nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn được đầu tư đồng bộ. Đến nay, toàn xã đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới. Thương mại - dịch vụ phát triển với 37 cơ sở kinh doanh; xây dựng thành công bản du lịch cộng đồng Can Tỷ 2, điểm du lịch sinh thái Thác Rêu; đang khảo sát, đề xuất phương án phát triển du lịch tại bản Làng Sảng, hang động Thẩm Luông.
5 năm qua, xã đã triển khai 22 dự án đầu tư, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo động lực phát triển. 100% số bản có đường xe máy hoặc ôtô đi lại, 27/27 bản có điện lưới quốc gia; dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Cơ sở vật chất giáo dục, y tế được cải thiện rõ rệt; xã có 3 nhà văn hóa xã, 21 nhà văn hóa bản, 3 điểm bưu điện, 3 trạm phát thanh hoạt động hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5,3%/năm; 27/27 bản, 80% hộ gia đình và 8/11 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa.
Song song với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hạ tầng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được triển khai hiệu quả. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ và chính quyền xã Hồng Thu đã tích cực sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quốc phòng - an ninh được củng cố; trật tự an toàn xã hội bảo đảm; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Với những kết quả đạt được, đặc biệt Hồng Thu hôm nay là sự kết tinh của 3 xã: Phìn Hồ, Hồng Thu và Ma Quai - 3 mảnh ghép từng mang dấu ấn riêng, nay hội tụ thành một chỉnh thể thống nhất, cùng nhau viết tiếp những trang mới trên hành trình phát triển.
Đảng bộ xã đề ra mục tiêu tới năm 2030, Hồng Thu trở thành vùng đất năng động với hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tạo thuận lợi liên kết vùng. Đây là nền tảng quan trọng để Hồng Thu khai tác tối đa tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông-lâm nghiệp hàng hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, xây dựng nông thôn mới.
Theo đó, nhiệm kỳ 2025-2030, xã Hồng Thu đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm; 2 khâu đột phá tập trung vào xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị; tạo đột phá trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; tập trung xây dựng văn hóa, xã hội, con người tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững; củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; đẩy mạnh cải cách hành chính… Với một xã địa bàn rộng, nhiều dân tộc, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống còn khó khăn, đây là nhiệm vụ, trách nhiệm nặng nề đòi hỏi Đảng bộ xã đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm rất lớn.
Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đảng bộ, chính quyền xã Hồng Thu đã thể hiện quyết tâm thông qua việc xác định rõ những giải pháp thực hiện trong giai đoạn mới. Đó là, tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức việc quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I tới cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao năng lực, hiệu năng, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền xã. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư hỗ trợ của trung ương, tỉnh và sự chung sức của nhân dân trong thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh, đồng hộ hạ tầng giao thông. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động gắn với biểu gương, khen thưởng kịp thời, nhân rộng điển hình tiên tiến…
Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hồng Thu lần thứ I diễn ra trong bối cảnh mới, nhiều thời cơ song cũng không ít thách thức. Đây là dịp để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phát huy truyền thống, ý chí tự lực, tự cường; nêu cao tinh thần trách nhiệm, khơi dậy khát vọng vươn lên, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Từ đó, xây dựng Hồng Thu trở thành vùng đất giàu bản sắc, miền quê đáng sống, năng động, hiện đại và bền vững - là trung tâm kết nối, là điểm sáng trên bản đồ phát triển của các xã vùng cao tỉnh Lai Châu.

Tinh gọn bộ máy: Vững bước giữa thách thức

Khắc phục khó khăn, linh hoạt vận hành

Bộ Nội vụ chọn 34 cán bộ tiêu biểu để biệt phái về địa phương trong 3 tháng

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở

Hội nghị Đánh giá kết quả 1 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Nỗ lực vượt khó

Danh sách Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 38 xã, phường mới ở Lai Châu

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp









