

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương (thứ 2 từ trái qua) trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang” cho lãnh đạo tỉnh Kiên Giang.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại tướng Lê Hồng Anh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các tỉnh thành bạn; đông đảo người dân về dự lễ.
Tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nông Quốc Thành công bố quyết định, trao chứng nhận Lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang được đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia cho đại diện tỉnh Kiên Giang.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, đã thành thông lệ, vào các ngày 26, 27 và 28 tháng Tám âm lịch hàng năm, hàng triệu người dân ở khắp nơi trong và ngoài nước hội tựu về TP Rạch Giá. Nơi có ngôi đình thờ Nguyễn Trung Trực để chiêm bái, bày tỏ lòng ngưỡng mộ, tri ân vị Anh hùng dân tộc nhân Lễ hội kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh.
Di tích lịch sử văn hóa quốc gia mộ và đình Nguyễn Trung Trực tại TP Rạch Giá (Kiên Giang) và Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã có lịch sử hình thành hơn 100 năm.
Việc trở thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.Đây còn là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn về những nỗ lực thầm lặng, bền bỉ của cộng đồng, của các thế hệ nghệ nhân và mỗi người dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản để hôm nay di sản được vinh danh và sẽ tiếp tục tỏa sáng trong dòng chảy lịch sử, văn hóa của dân tộc...
Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cùng bày tỏ sự tin tưởng và sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng, chung sức của đông đảo người dân Kiên Giang, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình thần Nguyễn Trung Trực sẽ tiếp tục được gìn giữ, vun đắp, trao truyền.
Đến nay, tỉnh Kiên Giang có 2 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia được công nhận là “Nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian nghề làm nước mắm Phú Quốc” và “Lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang”.
Tin đọc nhiều

Than Uyên: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2025
Đêm Tân Uyên Trà và Thơ

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)

15 hội viên tham gia trại sáng tác tại huyện Tân Uyên

Ngày hội “Hương sắc bản Mông” năm 2025

Phát triển du lịch xanh, bền vững

Nét độc đáo trong các lễ hội truyền thống ở Phong Thổ

Chảng Phàng điểm du lịch tiềm năng










