

Gia đình anh Thào A Tủa (ở bản Lùng Than, xã Tả Lèng) trồng hơn 30 cây sơn tra theo Đề án phát triển cây sơn tra của tỉnh. Những năm trước, cây trồng này mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình anh và các hộ dân trong bản. Năm nay, giá quả sơn tra xuống thấp, bán ra thị trường từ 2-3 nghìn đồng/kg nên gia đình anh và người dân không muốn hái bán mà để rụng xuống gốc cây. Không giấu nổi nỗi buồn, anh Thào A Tủa ở bản Lùng Than chia sẻ: “Những năm trước đây, cây sơn tra sinh trưởng, phát triển tốt, bán quả với giá 8 - 10 nghìn đồng/kg, đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Năm nay giá sơn tra lại rất rẻ, thậm chí có thời điểm chỉ bán được 1 nghìn đồng/kg. Để thu hoạch quả, người dân phải đi rất vất vả và mang tới chợ bán. Nhưng giá xuống thấp nên cũng không ai còn mặn mà nên để quả chín rụng đầy gốc, khiến cho người dân giảm đi một khoản thu từ cây sơn tra”.
Người dân bản Lùng Than (xã Tả Lèng, huyện Tam Đường) thu hoạch quả sơn tra.
Cũng như gia đình anh Tủa, gia đình Thào A Khoa ở bản Lùng Than cũng trồng hơn 20 cây sơn tra theo dự án và nhiều diện tích cây sơn tra mọc tự nhiên. Nhiều hôm anh mang xuống các chợ của thành phố Lai Châu bán, nhưng không có người mua anh đành đổ bỏ. Anh Khoa buồn bã nói: “Những năm trước, tới vụ thu hoạch sơn tra gia đình tôi phấn khởi lắm, từ bán quả mang lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình. Năm nay giá xuống thấp, các thương lái cũng không tới bản thu mua như trước nữa, chúng tôi phải mang tới các chợ trên địa bàn thành phố để bán nhưng cũng không có người mua nên tôi đành đổ bỏ. Tôi mong cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tìm đầu ra cho quả sơn tra để chúng tôi yên tâm lao động sản xuất”.
Tả Lèng là một trong những xã vùng cao của huyện Tam Đường, có điều kiện khí hậu quanh năm mát mẻ, thuận lợi để trồng cây sơn tra. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân mở rộng diện tích, đến nay toàn xã có 28ha cây sơn tra, tập trung chủ yếu ở các bản: Lùng Than, Phìn Ngan Xin Chải, Pho Lao Chải, Hồ Pên... Hiện nay, cả xã có 20ha cho thu hoạch, sản lượng năm nay ước đạt khoảng 200 tấn.
Trước đây, sơn tra được giá, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã vùng cao Tả Lèng. Tuy nhiên năm nay, quả sơn tra nhỏ, mẫu mã không được đẹp như mọi năm, giá thành liên tục giảm, mặc dù giá quả xuống thấp, chỉ còn 2 - 3 nghìn đồng/kg nhưng tiểu thương không đến mua, bà con mang xuống chợ bán cũng khó tiêu thụ, nên quả chín rơi đầy dưới gốc cây.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Giàng A Sình - Phó Chủ tịch UBND xã Tả Lèng cho biết: “Hiện nay, xã Tả Lèng có 28ha cây sơn tra, trong đó 2/3 diện tích đã cho thu hoạch. Thời điểm này, sơn tra đang chín rộ nhưng rất khó tiêu thụ, giá bán lại rất rẻ, loại đẹp bán được giá từ 5 - 6 nghìn đồng, loại bình thường bán với giá 2 - 3 nghìn đồng, gây thiệt hại về kinh tế cho nông dân. Cấp ủy, chính quyền xã kiến nghị với các phòng, ban chuyên môn của huyện tìm đầu ra ổn định cho quả sơn tra để người dân yên tâm gắn bó với cây trồng này”.
Việc tiêu thụ quả sơn tra của bà con xã Tả Lèng đang gặp rất nhiều khó khăn, người dân mong chờ có sự hỗ trợ của các cấp, các ngành; đặc biệt các cơ quan chuyên môn của huyện Tam Đường cần có hướng liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh để tìm đầu ra ổn định cho quả sơn tra.
Tin đọc nhiều
Lớp học “đặc biệt” ở một nơi “đặc biệt”
Lời tự thú sau “song sắt” của “bóng hồng” lạc lối

Rà soát, di dời, sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ sạt lở

Bảo vệ người tiêu dùng trước vấn nạn hàng giả
Đảm bảo dòng chảy tối thiểu của các công trình thủy điện

Mong điện về vùng khó

Kỳ 3: Để Đề án 06 trở thành trụ cột bền vững của chuyển đổi số

Kỳ 2: Giá trị nhân văn và phục vụ an sinh từ Đề án 06







