-
Mặc dù tổ chức lần thứ 2 theo quy mô cấp tỉnh nhưng với xã Lê Lợi lại là lần đầu tiên được giao chủ trì, phối hợp thực hiện các nội dung công việc trong khuôn khổ Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ năm 2026 diễn ra từ ngày 27/2 - 1/3/2026 (tức ngày 11 - 13/1 âm lịch). Với sự chủ động của cấp ủy, chính quyền xã và các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng khai hội.

Thời điểm chuẩn bị các điều kiện cho phần lễ tại Di tích quốc gia Địa điểm lưu niệm Vua Lê Thái Tổ và phần hội của địa phương đúng dịp nghỉ tết Nguyên đán và cao điểm chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Do đó, khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao về tính trang nghiêm, an toàn, bản sắc văn hóa và hiệu quả tuyên truyền đặt ra nhiều áp lực cho xã Lê Lợi. Căn cứ kế hoạch tổ chức lễ hội của UBND tỉnh, xã tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn bộ hệ thống chính trị của xã. Ban Tổ chức lễ hội cấp xã được thành lập, các nhiệm vụ phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; khung công việc được xây dựng chi tiết, bám sát tiến độ và yêu cầu của tỉnh. Đặc biệt, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh xây dựng kịch bản tổng thể lễ hội, bảo đảm đúng nghi lễ truyền thống, đồng thời phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của khu di tích.

Cùng với đó, xã phối hợp tuyên truyền lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hệ thống ma-ket, băng rôn, khẩu hiệu được lắp đặt, treo đồng bộ; không gian tuyên truyền mở rộng từ khu vực đền thờ đến các tuyến đường trung tâm, khu dân cư của xã.
Các bản của xã tổ chức cho nhân dân chỉnh trang cảnh quan môi trường nông thôn; luyện tập văn nghệ. Đồng thời, thành lập đoàn và tổ chức cho các vận động viên luyện tập tham gia Giải đua thuyền đuôi én tại Bến thuyền bản Chiềng Chăn, thi các môn thể thao dân tộc truyền thống trong khuôn khổ lễ hội; chuẩn bị nông sản đặc trưng để bày bán, giới thiệu với đại biểu, du khách tại Phiên chợ xuân Pú Đao…

Các cơ quan, đơn vị, gia đình treo cờ Tổ quốc, lắp đặt hệ thống đèn đường, đèn trang trí, tổng vệ sinh môi trường. Diện mạo nông thôn đổi thay rõ nét, tạo ấn tượng tốt đẹp với nhân dân và du khách khi về dự lễ hội.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, phần lễ từ 9h00’ - 11h30’ diễn ra ngày 28/2 với các nội dung: di chuyển đến Đền trình (Vọng Lâu) và thực hiện nghi thức rước vọng Vua Lê Thái Tổ lên Đền chính; rước Kiệu Vua Lê Thái Tổ từ Đền trình về Đền thờ chính; khai mạc Lễ hội đền thờ Vua Lê Thái Tổ năm 2026; nghi thức tế lễ và lễ tạ tại sân chính Đền thờ Vua Lê Thái Tổ…). Hiện tại, khuôn viên Đền thờ được chỉnh trang đồng bộ; trồng thêm cây xanh, hoa, cây cảnh; lắp đặt mạng internet phục vụ công tác tuyên truyền. Các nội dung kịch bản Lễ khai mạc được xây dựng công phu. Đặc biệt, các đội tế lễ, đội rước kiệu trên bộ, trên sông và đội thuyền phục vụ lễ hội được trưng tập và tổ chức tập luyện từ giữa tháng 1/2026. 
Đội nghi lễ rước kiệu tiến vào Đền chính trong buổi tổng duyệt, chuẩn bị cho nghi thức dâng lễ chính thức.

Đội nghi lễ thực hiện phần nghi lễ tại Đền thờ Vua Lê Thái Tổ trong buổi tổng duyệt.
Đối với phần hội, xã Lê Lợi đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh xây dựng kịch bản Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội và vòng xòe đoàn kết. Các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng cũng được chuẩn bị chu đáo. Sân bãi, cơ sở vật chất phục vụ thi đấu, giao lưu đã hoàn tất. Nhiều xã, phường và các trường học trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia trưng bày gian hàng sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, thi đấu thể thao, trong đó có Giải đua thuyền đuôi én. Trong khuôn khổ lễ hội còn có không gian triển lãm ảnh đẹp du lịch Lai Châu; không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm về bảo tồn văn hóa các dân tộc: Thái, Mông, Mảng; hoạt động trải nghiệm du lịch; không gian trưng bày các ấn phẩm báo xuân của Lai Châu, các cơ quan báo chí Trung ương và báo chí của các tỉnh, thành phố; Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24.

Xã cũng đặc biệt quan tâm công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ hội. Từ phương án phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy đến bảo đảm y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm đều được xây dựng chi tiết.
Đồng chí Vũ Văn Thân - Phó Chủ tịch UBND xã Lê Lợi khẳng định: “Từng nội dung, từng khâu trong công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội đều được xã chuẩn bị, rà soát kỹ, phân công rõ người, rõ việc. Mục tiêu là tổ chức lễ hội trang nghiêm, an toàn, đúng nghi lễ truyền thống và để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đại biểu, nhân dân, du khách gần xa. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng khai hội. Đây không chỉ là dịp tri ân công lao của Vua Lê Thái Tổ, còn là cơ hội để xã quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư trên các lĩnh vực; góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Với sự chuẩn bị chu đáo, mong rằng Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ năm 2026 được tổ chức thành công như kỳ vọng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đại biểu, nhân dân và du khách gần xa.
Tổng duyệt phần tế lễ tại Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ năm 2026
Than Uyên tổ chức Lễ hội Lùng Tùng
Khai mạc Lễ hội Gầu Tào
Họp Ban tổ chức Lễ hội đền thờ Vua Lê Thái Tổ
Lễ hội Đền thờ Vua Lê Lợi, phường Đoàn Kết năm 2026
Lai Châu đón hơn 110 nghìn lượt khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Du lịch Lai Châu gắn với sản phẩm đặc sắc
Những “nhạc trưởng” tâm huyết với văn hóa truyền thống