-
Là ngôi trường thuộc địa bàn mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc biệt là văn hóa dân tộc Giáy, Trường Trung học cơ sở (THCS) Đông Phong (phường Tân Phong) luôn quan tâm, chú trọng việc giáo dục ý thức gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc cho học sinh bằng nhiều hoạt động ý nghĩa. Việc làm này giúp học sinh toàn trường hiểu và có những hành động thiết thực gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Vừa qua, Trường THCS Đông Phong tổ chức buổi ngoại khóa với chủ đề: “Sắc màu dân tộc”, thông qua buổi ngoại khóa mang đến cho các thầy, cô giáo và học sinh một hành trình khám phá những nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Lai Châu. Màn trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc, tái hiện vẻ đẹp độc đáo của các dân tộc như: Mông, Thái, Si La, Cống, Giáy… do các em học sinh thể hiện còn mang theo những câu chuyện ý nghĩa về nguồn gốc, đặc điểm, phong tục tập quán của từng dân tộc. Qua đó, không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về bản sắc dân tộc mà còn khơi dậy niềm tự hào và ý thức giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.


Trường THCS Đông Phong có 16 lớp, hơn 700 học sinh với nhiều thành phần dân tộc thiểu số. Những năm học qua, cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường chú trọng giáo dục văn hóa truyền thống các dân tộc bằng việc tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm thực tế tại bảo tàng tỉnh, các địa danh lịch sử và một số bản có đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, thực hiện tích hợp vào các môn học, như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục địa phương,... với các nội dung giới thiệu về các lễ hội truyền thống, phong tục tập quán, trò chơi dân gian, dân ca, dân vũ đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Vào những ngày lễ, tết, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền ý nghĩa của việc gìn giữ văn hóa truyền thống cho học sinh bằng hình thức sân khấu hóa; mời nghệ nhân địa phương tham gia truyền đạt về nguồn gốc, đặc điểm, phong tục tập quán của một số dân tộc; hướng dẫn trình diễn trang phục dân tộc. Đặc biệt, là địa phương có đông đồng bào dân tộc Giáy sinh sống, nhà trường đã xây dựng không gian văn hóa người Pú Nả - 1 nhánh của dân tộc Giáy tại Thư viện trường để học sinh tham quan, tìm hiểu, góp phần khơi dậy ý thức tự tôn, tự hào bản sắc của dân tộc mình...

Để lan tỏa bền vững những bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc cho học sinh, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh lồng ghép nội dung giáo dục văn hóa dân tộc vào chương trình trải nghiệm, không chỉ dừng ở các hoạt động ngoại khóa, mà còn tăng cường mời nghệ nhân địa phương tham gia truyền đạt về nguồn gốc, đặc điểm, phong tục tập quán của từng dân tộc. Đồng thời, tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực cộng đồng hỗ trợ tài liệu hóa tri thức dân tộc, xây dựng video giới thiệu trang phục phục vụ học sinh và giáo viên trong giảng dạy và học tập.
Người giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc Thái
Đường đá cổ Pa Vi: Giá trị lịch sử mở lối phát triển du lịch trải nghiệm
Hội nghị “Giải pháp đẩy mạnh khai thác, quản lý sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm kết nối hai tỉnh Lai Châu - Lào Cai”
Giữ bản sắc văn hóa qua thể thao dân tộc
Phụ nữ xã Bản Bo bảo tồn văn hóa
Đường đá Pavi giữa đại ngàn
Bế mạc Lễ hội đua ngựa xã Tả Lèng lần thứ I, năm 2025
Lễ hội đua ngựa xã Tả Lèng lần thứ I, năm 2025