-
5 năm không quá dài trong một hành trình phát triển, nhưng đủ để khẳng định một mô hình xã hội giàu tính nhân văn: Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) – nơi những người cao tuổi (NCT) không bị bỏ lại phía sau, mà ngược lại, được sẻ chia, chăm sóc và phát huy vai trò tích cực trong cộng đồng. Mô hình này đang thực sự trở thành nhịp cầu nối các thế hệ, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái trong xã hội hiện đại.
Từ năm 2021 đến hết tháng 5 năm 2025, Hội NCT thành phố Lai Châu đã thành lập mới 5 CLB LTHTGN, nâng tổng số lên 8/9 CLB theo kế hoạch đề ra. Các CLB hiện có 270 thành viên, trong đó 70% là người cao tuổi và 30% là người trẻ. Mô hình được xây dựng đúng theo định hướng liên thế hệ, kết hợp kinh nghiệm sống với sức trẻ, tạo nên sự cộng hưởng tích cực trong hoạt động cộng đồng. Đây cũng chính là điểm khác biệt, sáng tạo và bền vững của CLB LTHTGN.

Từ năm 2021 đến hết tháng 5 năm 2025, Hội NCT thành phố Lai Châu đã thành lập mới 5 CLB LTHTGN, nâng tổng số lên 8/9 CLB theo kế hoạch đề ra. Trong ảnh: Lễ ra mắt LB LTHTGN tổ dân phố số 7, phường Quyết Tiến.
Không dừng lại ở việc tổ chức sinh hoạt định kỳ, các CLB còn triển khai đồng bộ 8 nội dung hoạt động: tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tại nhà, bảo vệ quyền lợi, truyền thông nâng cao nhận thức, giao lưu văn hóa – thể thao, giáo dục liên thế hệ và vận động nguồn lực. Tính đến thời điểm hiện tại, 6 trong số 8 CLB đã xây dựng được quỹ tăng thu nhập trên 50 triệu đồng trở lên (chủ yếu từ đóng góp của hội viên, sự ủng hộ của cộng đồng và nguồn lực xã hội hóa). Từ nguồn quỹ này, đã có trên 25 lượt hội viên được vay vốn từ 5 đến 15 triệu đồng để phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh nhỏ. Đặc biệt, ở những nơi làm tốt như CLB tổ 26, phường Đông Phong; CLB tổ 19, phường Tân Phong, CLB tổ 6, tổ 7 - phường Quyết Tiến hay CLB bản Mới, xã San Thàng. Hiệu quả sử dụng vốn không chỉ nâng cao đời sống hội viên mà còn tạo ra tinh thần tự tin, chủ động trong phát triển kinh tế gia đình.
Một điểm sáng trong hoạt động của các CLB là sự tham gia ngày càng nhiều của lớp trẻ và phụ nữ. Nhờ đó, các hoạt động truyền thông về luật người cao tuổi, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe tinh thần… được tổ chức sinh động, gần gũi và dễ tiếp cận. Nhiều thanh niên đã trở thành cầu nối quan trọng giữa người cao tuổi với công nghệ số, với đời sống hiện đại. Những mô hình như “cháu dạy ông bà dùng điện thoại”, “con kể chuyện, ông bà kể sử” đã góp phần khơi dậy tình cảm gia đình, gìn giữ nếp sống truyền thống của người Việt. Không chỉ gắn kết giữa các thế hệ, CLB LTHTGN còn là nơi chăm sóc cả thể chất lẫn tinh thần cho người cao tuổi. Các CLB đều duy trì đội văn nghệ, thể thao, tổ chức giao lưu thường xuyên giữa các phường, xã. Một số CLB như tổ 19, phường Tân Phong, tổ 26, phường Đông Phong, tổ 9, phường Đoàn Kết… đã trở thành nòng cốt trong các hoạt động phong trào của thành phố. Những buổi giao lưu bóng chuyền hơi, dân ca dân vũ, hát then, múa sạp… không chỉ giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe mà còn tạo không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Một buổi sinh hoạt CLB LTHTGN tổ dân phố số 6, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu.
Chia sẻ với chúng tôi bà Ngô thị Dương – Chủ nhiệm CLB LTHTGN tổ dân phố số 6, phường Quyết Tiến cho biết: “Trước đây nhiều bác ngại tham gia sinh hoạt vì nghĩ rằng CLB chỉ dành để hát múa, giờ thì khác. Ở đây, người già được vay vốn làm kinh tế, được chăm sóc khi đau ốm, còn con cháu thì đến hướng dẫn ông bà dùng điện thoại, đọc tin tức. Câu lạc bộ đã trở thành gia đình thứ hai của nhiều người”.
Trước yêu cầu mới của giai đoạn 2025–2030, Hội NGT thành phố Lai Châu đã đề ra mục tiêu nâng cao chất lượng các CLB đã thành lập, đồng thời phát triển mô hình rộng khắp, bảo đảm mỗi xã, phường có ít nhất một CLB LTHTGN hoạt động hiệu quả. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là 100% phường có ít nhất 3 CLB đạt chuẩn, 90% CLB duy trì đủ 8 nội dung hoạt động, 100% Ban Chủ nhiệm được tập huấn hằng năm và ít nhất 30% thành viên được hỗ trợ vay vốn phát triển sinh kế. Đây là những con số không dễ đạt được, nhưng hoàn toàn khả thi nếu tiếp tục nhận được sự chỉ đạo quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền, cùng với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của các cấp Hội và cộng đồng.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi nhân dịp lễ, tết luôn được lãnh đạo thành phố Lai Châu, Hội Người cao tuổi các cấp quan tâm, không chỉ giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Chia sẻ với chúng tôi, bà Hà Thị Phú – Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Lai Châu khẳng định: “CLB LTHTGN là mô hình tiêu biểu thể hiện rõ truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta. Càng triển khai càng thấy đây là một sáng kiến đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng”.
Trong bối cảnh già hóa dân số là xu hướng toàn cầu, việc duy trì và nhân rộng mô hình CLB LTHTGN không chỉ là một cách chăm sóc người cao tuổi mà còn là chiến lược phát triển bền vững, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn 2045. Đây cũng là thông điệp đầy nhân văn mà Hội NCT thành phố Lai Châu đang nỗ lực lan tỏa: Mỗi người cao tuổi là một giá trị sống – cần được trân trọng, phát huy, kết nối và sẻ chia.
Đoàn công tác của Học viện Quốc phòng thăm, làm việc tại xã Sin Suối Hồ
Nghiêm cấm tăng giá vé tàu xe bất hợp lý dịp 30/4-1/5
Đi làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương có thể được nhận gần 500% lương
Bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 4 năm 2025
Lai Châu biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đấu tranh chuyên án về ma túy
Khuyến cáo về bệnh viêm màng não do não mô cầu
Thả cá thể kỳ đà hoa về môi trường tự nhiên
Đoàn công tác Trung tâm 47 (Bộ Tham mưu Hải quân) thăm, tặng quà gia đình chính sách phường Tân Phong