-
Chiều 29/12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2025 và giai đoạn 2021-2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Lê Thành Long – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và một số tổ chức quốc tế.
Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu, dự hội nghị có đồng chí Bùi Tiến Thanh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh; lãnh đạo các đơn vị y tế trực thuộc; đại diện các phòng chuyên môn và Công đoàn ngành Y tế tỉnh.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, đây là dịp để toàn ngành Y tế nhìn lại một cách toàn diện kết quả đạt được trong năm 2025 và giai đoạn 2021-2025. Theo Bộ trưởng, 5 năm qua là chặng đường nhiều biến động khi ngành Y tế phải đồng thời thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa ứng phó với dịch bệnh, vừa khắc phục những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, nhân lực và nguồn lực đầu tư...

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.
Bên cạnh những kết quả nổi bật về mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, củng cố hệ thống y tế dự phòng và tuyến cơ sở, toàn ngành cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Đó là áp lực quá tải cục bộ tại một số cơ sở y tế; khó khăn trong đấu thầu, mua sắm thuốc và trang thiết bị; chênh lệch chất lượng dịch vụ giữa các vùng, miền; đời sống và chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế còn hạn chế.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan yêu cầu toàn ngành bước vào giai đoạn 2026-2030 với tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn, lấy người dân làm trung tâm, lấy chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh làm thước đo. Ngành Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân; đồng thời, phát triển nguồn nhân lực y tế đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, qua đó bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, công bằng và chất lượng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lai Châu.
Trong năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, ngành Y tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mạng lưới y tế từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục được củng cố, đặc biệt là hệ thống y tế dự phòng và y tế tuyến xã; năng lực khám, chữa bệnh được nâng lên, nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã triển khai tại tuyến tỉnh, góp phần giảm tải cho tuyến trên. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân duy trì ở mức cao, trên 95% dân số, qua đó, bảo đảm an sinh xã hội và giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh cho người dân. Công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện chủ động, kiểm soát hiệu quả, không để dịch lớn bùng phát; các chương trình mục tiêu về dân số, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, dinh dưỡng, vệ sinh môi trường… đạt nhiều kết quả tích cực. Cùng với đó, chuyển đổi số trong y tế có bước tiến rõ rệt, thủ tục hành chính tiếp tục được cải cách, minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của người bệnh; công tác quản lý nhà nước, xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục được chú trọng; từng bước tháo gỡ vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm thuốc và trang thiết bị; quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế, nhất là tại tuyến cơ sở và vùng khó khăn.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu thảo luận tập trung vào một số nội dung như: lộ trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035; vai trò bệnh viện đa khoa tuyến cuối trong chỉ đạo tuyến, đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; củng cố y tế cơ sở miền núi, biên giới...

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Báo Người lao động)
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành Y tế từ trung ương đến cơ sở trong việc bảo đảm an sinh sức khỏe nhân dân, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế. Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuẩn hóa chuyên môn; coi trọng hơn nữa công tác y tế dự phòng và y tế cơ sở; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế; đồng thời, chú trọng đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực y tế chất lượng cao, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh.
Thay mặt ngành, Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, yêu cầu toàn ngành cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch công tác năm 2026, phát động phong trào thi đua sâu rộng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu của nhiệm kỳ mới.
Với tinh thần nhìn thẳng vào thực tiễn, hội nghị là dịp để toàn ngành Y tế rà soát kết quả, đánh giá khách quan những tồn tại, từ đó xác định rõ hướng đi, giải pháp trong chặng đường 5 năm tiếp theo, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.
Mang tết sớm lên bản nghèo vùng biên Dào San
Ký kết hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh sẵn sàng chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai
Ngày hội dinh dưỡng cho học sinh Trường Mầm non Sùng Phài
Người từ 75 tuổi hưởng hưu trí được BHYT chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh
Lễ khởi công Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lai Châu
Từng bước khẳng định vị thế mới
Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Lào Cai
Lai Châu tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm