

Đuối nước là 1 trong 4 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em. Nguyên nhân là do các em thường rủ nhau đi tắm sông, suối. Khi tắm ở những khu vực này rất nguy hiểm, kể cả những em biết bơi, bởi trẻ em rất hiếu động, thường tập trung trên cao rồi đua nhau nhảy xuống sông, suối. Khi nhảy từ trên cao xuống, nguy hiểm nhất là dưới nước có những vật cứng, rồi khi nhảy rất dễ bị rơi ngang, bụng tiếp xúc với nước trước với lực rơi rất mạnh dẫn đến tức bụng có khi ngất xỉu tại chỗ. Còn trong lúc đang bơi, các em cũng có thể bị chuột rút cũng rất nguy hiểm nếu không có người phát hiện.
Theo thống kê ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 7.300 em tử vong do TNTT. Nguyên nhân chủ yếu do các em tham gia nhiều trò chơi nguy hiểm: siêu nhân, kiếm giả, đuổi bắt, chui trong bụi rậm, trèo cây bắt chim, bắt ve... Với các em dưới 10 tuổi thì tai nạn xảy ra bất cứ lúc nào, các em mải chơi, chạy trốn từ góc này qua góc nọ, chạy nhanh, vấp ngã, đã có không ít em ngã gãy tay, đập đầu chảy nhiều máu; có em bị vật nhọn đâm vào mắt; có em bị rắn độc cắn, ong đốt...
Ngoài ra, tai nạn giao thông cũng là nỗi lo cho các bậc phụ huynh. Việc trẻ em đi bộ qua đường, vui chơi bên đường hoặc đạp xe đi chơi, đi không đúng làn đường quy định… là nguyên nhân xảy ra những vụ tai nạn thương tâm. Không chỉ vậy, việc các em đá bóng trên lòng đường, do mải mê đá bóng mà không quan sát rất dễ bị va chạm với xe đi trên đường.
Nhiều trẻ em tham gia trải nghiệm “Học kỳ quân đội” để có kỳ nghỉ hè an toàn và bổ ích.
Tai nạn của bé N.H.T. (4 tuổi ở huyện Than Uyên) là một trong những trường hợp thường gặp. Bé đã nuốt hòn bi ve trong lúc đang chơi một mình trong nhà. Điều đáng trách là sau khi phát hiện sự việc, bố mẹ bé đã chủ quan không đưa con đến bệnh viện cấp cứu ngay. Chị V.T.H (mẹ bé T.) kể lại: "Tôi đang mải nấu cơm dưới bếp nên để con chơi một mình ở trên nhà. Cháu đã bỏ hòn bi vào miệng rồi bị tụt xuống cổ. Người nhà lại tưởng là hòn bi trơn nên cứ đợi xem tự nó có ra được không, nhưng 4 - 5 ngày sau vẫn không thấy ra, gia đình mới đưa cháu đi khám và điều trị. Trường hợp của bé T. vẫn còn khá may mắn khi dị vật không làm tổn thương nội tạng bên trong. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp tai nạn để lại hậu quả đau lòng hoặc trẻ phải chịu di chứng nặng nề.
Để phòng tránh TNTT không đáng xảy ra cho các em trong dịp hè, công tác truyền thông nâng cao nhận thức cũng như vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể và cộng đồng với việc phòng tránh TNTT cho trẻ em phải đặt lên hàng đầu. Cụ thể: tại các trường học, Ban Giám hiệu nhà trường cần chủ động phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh nhằm trang bị cho các em những kiến thức cần thiết, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cho trẻ em tại cộng đồng. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, an toàn như tổ chức các lớp năng khiếu: võ thuật, cầu lông, bóng đá, múa, đàn... cho trẻ em mọi lứa tuổi.
Để giảm tai nạn và tử vong do TNTT ở trẻ thì biện pháp chính là sự vào cuộc của toàn xã hội mà các bậc cha mẹ là nhân tố điển hình. Trong mỗi gia đình có trẻ nhỏ, người lớn phải có trách nhiệm hơn với trẻ, không chỉ là việc học, việc ăn uống mà phải chăm lo mọi sinh hoạt cho trẻ, nhất là sắp xếp khoa học, ngăn nắp ngôi nhà của mình để hạn chế thương tích do chính vật dụng trong nhà gây ra. Cha mẹ và người thân cần theo dõi các em thường xuyên, con cái đi đâu, làm gì, cha mẹ phải biết. Nếu có thể nên cùng vui chơi, dạy con cách chơi cẩn thận..., tuyệt đối không đi tắm sông, suối, nhảy trên cao xuống nước để vui đùa. Mỗi địa phương cần xây dựng một cộng đồng an toàn cho trẻ, trong đó chú trọng đến việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa thương tích với mỗi trẻ.

Công bố dịch tả lợn Châu Phi tại phường Tân Phong

Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá

Dựng nhà mới, vun đắp giấc mơ an cư

Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bum Tở: Phiên họp thứ nhất

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Đào tạo nhân lực chuyên môn sâu

Sập nhà do sạt lở đất ở Lào Cai khiến 2 người chết, 3 người bị thương







