

Tới bản Nậm Cung (xã Mường So, huyện Phong Thổ) chúng tôi gặp cựu chiến binh, thương binh Trần Song Toàn (một trong 4 người có công của huyện) vừa được hỗ trợ sửa chữa nhà ở (thay mái và làm lại trần). Trong câu chuyện, ông Toàn kể: Năm 1968, tôi rời quê hương Thái Bình lên đường nhập ngũ. Giai đoạn những năm 1970 - 1974 tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, Lào và không may bị thương 2 lần. Cuối năm 1974, tôi xuất ngũ với tỷ lệ thương tật 43%.
Được biết, ghi nhận công lao đóng góp ấy, ông Toàn được Hội đồng cố vấn Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trao tặng Huân chương chiến sỹ giải phóng hạng Ba; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì vì có thành tích chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những năm qua, các cấp chính quyền từ tỉnh đến huyện, xã quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình ông.
Ông Toàn tâm sự: Tôi sống một mình trong ngôi nhà gỗ 3 gian đã xuống cấp và chi tiêu sinh hoạt từ số tiền được Nhà nước hỗ trợ người có công. Giữa tháng 4 vừa qua, tôi được Nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng theo chương trình xóa nhà tạm, dột nát cho người có công. Tôi chỉ có nhu cầu sửa nhà chứ không xây mới để nhường phần hỗ trợ với số tiền lớn hơn cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn. Tôi thêm gần 20 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của người thân, bà con lối xóm để sửa lại mái nhà, làm trần mới để ngôi nhà kiên cố, khang trang hơn. Mùa mưa bão sắp tới, tôi không còn lo lắng nữa. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền đã quan tâm, chăm lo cho người có công như tôi.
Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, nhà ở của ông Trần Song Toàn bản Nậm Cung (xã Mường So, huyện Phong Thổ) được lợp lại mái và làm trần mới.
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Qua rà soát nhu cầu thực tế toàn tỉnh có 69 gia đình người có công cần được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, thực hiện xây mới 23 nhà; sửa chữa 46 nhà. Việc hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát cho người có công không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí về nhà ở trong xây dựng nông thôn mới còn thể hiện tinh thần nhân văn, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với những người đã có công với cách mạng, đất nước.
Thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát cho người có công và cho hộ nghèo, cận nghèo, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện với tinh thần quyết tâm cao. Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh thành lập 3 tổ chỉ đạo tiền phương do lãnh đạo 3 sở phụ trách tại 3 huyện: Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ để kiểm tra, giám sát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chương trình. Tổ chức phát động đồng loạt ra quân 65 ngày đêm hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng.
Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh dành hơn 2,7 tỷ đồng từ nguồn kinh phí do Trung ương cấp để hỗ trợ 69 gia đình người có công trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó: hỗ trợ sửa chữa với định mức 30 triệu đồng/nhà; xây mới 60 triệu đồng/nhà. Các cơ quan, đơn vị từ tỉnh tới cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa của phong trào xóa nhà tạm, dột nát cho người có công, thu hút sự quan tâm tham gia của các tầng lớp nhân dân, tổ chức xã hội, doanh nghiệp thông qua ủng hộ tiền mặt, vật liệu xây dựng. Lực lượng vũ trang, tổ chức hội, đoàn thể huy động cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên, dân quân ủng hộ từ 1-2 ngày lương; hỗ trợ ngày công lao động.
Với những cách làm linh hoạt, sáng tạo, đến nay, tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện xóa nhà tạm, dột nát cho 64/69 hộ người có công (trong đó xây mới 20 căn; sửa chữa 44 căn; đã hoàn thành 46 căn, đang triển khai thực hiện 18 căn). Qua đó, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”.
Tin đọc nhiều

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về dược, an toàn thực phẩm

Điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng đô thị văn minh
Hội nghị đánh giá triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Doanh thu từ du lịch đạt 54,5 tỷ đồng trong 5 ngày nghỉ lễ

Công an xã Sùng Phài tặng quà cho bà cụ hơn 100 tuổi

BHXH tự nguyện - lựa chọn thiết thực cho người lao động tự do

BHXH Việt Nam: Đột phá từ cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới mục tiêu bao phủ BHXH toàn dân

Bảo hiểm xã hội - Chính sách ưu việt, nhân văn vì quyền lợi người lao động









