Thứ ba, 07/05/2024, 02:00 [GMT+7]

Đại hội Đảng bộ thị trấn Tân Uyên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ sáu, 06/03/2020 - 07:29'
(BLC) - Đại hội được tổ chức hôm nay (5/3). Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Uyên chọn tổ chức điểm của khối Đảng bộ các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thị trấn Tân Uyên nỗ lực phấn đấu, tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII. Qua đánh giá, 10/13 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, trong đó một số chỉ tiêu vượt cao so với nghị quyết như: thu nhập bình quân đầu người đạt 118,3%, trồng chè mới đạt 726,7%, giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 493%, thu ngân sách địa phương đạt 133,3%. Cơ sở hạ tầng được Nhà nước đầu tư xây dựng khang trang; thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kinh tế, văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững.

Đảng bộ triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, góp phần ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập cho người dân. Từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Từ huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Đề án “Xây dựng thị trấn Tân Uyên đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2017 - 2020”, diện mạo đô thị thay đổi rõ nét.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ; sáp nhập các đơn vị trường học, các bản, tổ dân phố, chi bộ...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phấn đấu: thu nhập bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 710 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3.740 tấn; sản lượng chè búp tươi 10.000 tấn; tỷ lệ đường nội thị, nội bản được nhựa hóa, bêtông hóa đạt 94,4%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,2%/năm, giải quyết việc làm cho trên 260 lao động/năm, đào tạo nghề cho 155 lao động/năm; hàng năm kết nạp 12 đảng viên, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên...

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu nêu lên cách làm hay, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đổi mới sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, tập hợp hội viên…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ thị trấn Tân Uyên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc thị trấn Tân Uyên đạt được. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần tiếp tục phát huy, khai thác lợi thế, tranh thủ các nguồn đầu tư để phát triển. Thúc đẩy mạnh mẽ ngành sản xuất chè, lương thực, rau màu, cây ăn quả gắn với chăn nuôi tập trung. Nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí xây dựng văn minh đô thị. Quan tâm phát triển giáo dục, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, đảng viên hàng năm. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác sáp nhập các bản, tổ dân phố theo kế hoạch. Không ngừng đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo của các cấp ủy; nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành của chính quyền và tổ chức đoàn thể. 

Đại hội bầu 13 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng bộ thị trấn. Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Đức Quang tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy thị trấn Tân Uyên khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 41 đồng chí. 

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...