Chủ nhật, 28/04/2024, 03:16 [GMT+7]

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao Đại sứ Lào tại Việt Nam

Thứ ba, 30/01/2024 - 20:39'
(BLC) - Chiều 30/1, Đoàn công tác Đại sứ quán Lào do bà Khăm Phâu Ân Thạ Văn - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại tỉnh Lai Châu.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quang cảnh

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi tiếp xã giao, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, nhân dân hai nước vốn có mối quan hệ truyền thống, thủy chung, gắn bó lâu đời. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, mối quan hệ đó ngày càng được mở rộng, phát triển lên tầm cao mới. Hai dân tộc Việt Nam và Lào luôn kề vai, sát cánh bên nhau, vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc, được các thế hệ trân trọng, giữ gìn và phát triển.

Đồng chí

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao bà Khăm Phâu Ân Thạ Văn - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương đã thông tin khái quát về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Lai Châu là tỉnh miền núi phía Tây Bắc của Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; diện tích tự nhiên 9.068,78 km2; có 8 đơn vị hành chính cấp huyện (7 huyện, 1 thành phố), 4 huyện biên giới; 106 xã, phường, thị trấn; dân số trên 48 vạn người, gồm 20 dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 84%. 

Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 13.956,53 tỷ đồng, vượt 36% so với dự toán Trung ương giao, vượt 31% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 15% so với năm 2022. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 47,2 triệu đồng. Các chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đều đạt và vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch và tăng so với năm trước.

54

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho bà Khăm Phâu Ân Thạ Văn - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam.

Tỉnh Lai Châu và các tỉnh Bắc Lào (Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay, Luông Pha Bang, Bò Kẹo) thường xuyên trao đổi điện mừng nhân các ngày lễ, tết cổ truyền, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất, tỉnh Lai Châu đã ký thỏa thuận hợp tác với 3 tỉnh Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay, Luông Pha Bang

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng, trong nhiệm kỳ công tác của mình, Đại sứ sẽ tiếp tục dành những tình cảm tốt đẹp cho tỉnh Lai Châu, ủng hộ, hỗ trợ tỉnh Lai Châu và các tỉnh phía Bắc Lào hợp tác chặt chẽ hơn nữa, đảm bảo mang lại hiệu quả thực chất, phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi tỉnh, cùng vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Lào ngày càng phát triển, đơm hoa, kết trái.

52

Bà Khăm Phâu Ân Thạ Văn tặng quà cho Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Bà Khăm Phâu Ân Thạ Văn - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam đã cảm ơn trước sự tiếp đón trọng thị của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh, tạo điều kiện cho Đoàn công tác trong chuyến thăm và làm việc lần này tại tỉnh Lai Châu.

Qua nghe báo cáo tổng quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Bà Đại sứ cho rằng đó là sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Bà Đại sứ cũng khẳng định, tỉnh Lai Châu có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế.

ảnh lưu niệm

Đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp xã giao.

Đặc biệt, thời gian qua Lai Châu đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, tốt đẹp với các tỉnh địa phương thuộc nước Lào. Nhờ đó, góp phần làm cho mối quan hệ giữa hai nước ngày càng bền chặt.

Bà mong rằng trong thời gian tới, mối quan hệ Lào - Việt Nam nói chung, Lai Châu và các tỉnh địa phương nước Lào nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Ngày mai (31/1), Đoàn thăm quan mô hình nuôi cấy của Cơ sở Nấm đông trùng hạ thảo Huy Cương; thăm cửa hàng liên kết, giới thiệu và tiêu thụ nông sản - Hội nông dân tỉnh; thăm quan thành phố Lai Châu.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...