Thứ ba, 19/03/2024, 18:34 [GMT+7]

Chung tay phòng, chống bạo lực gia đình

Thứ sáu, 29/04/2022 - 21:42'
Nhằm đưa Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) vào cuộc sống, thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền về Luật PCBLGĐ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thường xuyên được đổi mới để đảm bảo thích ứng an toàn trong phòng dịch. Qua đó, từng bước xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần thiết thực vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Tới xã Mường Than (huyện Than Uyên) chúng tôi được chị Hà Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã chia sẻ về những biện pháp đẩy mạnh tuyên truyền về Luật PCBLGĐ. Chị Hằng nói: “Xác định để hội LHPN các cấp trên địa bàn xã là địa chỉ tin cậy để hội viên, phụ nữ có thể lắng nghe, sẻ chia và tư vấn khi có những vấn đề liên quan tới xã hội xảy ra và thực hiện tốt Luật PCBLGĐ, thời gian qua, Hội LHPN xã chủ động phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật PCBLGĐ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình. Cán bộ hội các cấp tăng cường bám nắm cơ sở, tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... Vận động chị em hội viên, phụ nữ và Nhân dân chấp hành tốt Luật PCBLGĐ, chung tay PCBLGĐ, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, phụ nữ. Nhất là, tăng cường tuyên truyền qua băng rôn, khẩu hiệu treo tại các tuyến đường, chợ và nhà văn hóa tại trung tâm xã, các bản.

Cán bộ xã Mường Cang tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Phòng chống bạo lực gia đình và vận động người dân bản Pom Bó tố giác hành vi bạo lực gia đình.

Năm 2021, Hội LHPN xã tuyên truyền được 10 buổi/987 người nghe về Luật PCBLGĐ, Luật Hôn nhân và Gia đình. Qua đó, nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng sống trong gia đình cũng như kỹ năng làm cha mẹ, ứng xử giữa các thành viên trong gia đình với cộng đồng, nâng cao nhận thức cho người dân. Trên địa bàn chưa ghi nhận trường hợp bạo lực gia đình (BLGĐ).

Thời gian qua, Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Than Uyên đa dạng các hình thức tuyên truyền về Luật PCBLGĐ. Chị Lương Thị Tý - Trưởng Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Than Uyên cho biết: Để phòng, chống BLGĐ, những năm qua, phòng phối hợp với các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả và các biện pháp phòng, chống BLGĐ, chú trọng vào những xã, bản vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp. Kết hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, các quy định, nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống BLGĐ qua các buổi chiếu phim lưu động và tổ chức các hội thi, cuộc thi, buổi tọa đàm về công tác gia đình và hướng dẫn, vận động người dân không may bị BLGĐ nên đến chính quyền xã hoặc trưởng bản, bí thư chi bộ bản, trưởng các hội, đoàn thể tại nơi mình thường trú trình báo và tìm biện pháp giải quyết tránh để sự việc kéo dài nghiêm trọng. Thành lập và chỉ đạo 10/12 xã, thị trấn đã có mô hình PCBLGĐ tổ chức kiện toàn lại Ban vận động nhằm phát huy hiệu quả của mô hình trong PCBLGĐ tại cơ sở. Triển khai và vận động người dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đăng ký hộ gia đình văn hóa hàng năm.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hình thức tuyên truyền tập trung đông người bị hạn chế, vì vậy phòng lựa chọn chia theo từng nhóm và lồng ghép tuyên truyền với sinh hoạt của các tổ chức hội, đoàn thể và các buổi sinh hoạt chi bộ. Mỗi nhóm không quá 20 người và giữ khoảng cách, đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào nghe tuyên truyền.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện thực hiện công tác tuyên truyền nhân “Tháng hành động vì trẻ em”, “Ngày Gia đình Việt Nam”, “Ngày Quốc tế hạnh phúc”. Phối hợp Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng về giới, bình đẳng giới và các hoạt động về ngày quốc tế hạnh phúc cho hội viên phụ nữ, học sinh, đoàn viên, thanh niên… Từ năm 2021 đến nay, phòng đã tuyên truyền được 48 lượt băng rôn/84 khẩu hiệu; 3 buổi tọa đàm; 116 buổi tuyên truyền miệng/16.200 lượt người nghe. Nhờ đó, trên địa bàn huyện Than Uyên chưa ghi nhận trường hợp BLGĐ.

Để đưa Luật PCBLGĐ vào cuộc sống, Hội LHPN tỉnh đã triển khai và chỉ đạo các cấp hội phụ nữ thành lập các câu lạc bộ như: “Gia đình hạnh phúc”; nhóm PCBLGĐ, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng... Chị Lý Hồng Quyên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Hội tăng cường chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ, Nhân dân thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ hội viên, phụ nữ, Nhân dân về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bạo hành gia đình và Luật PCBLGĐ qua điện thoại, zalo, facebook. Chú trọng và nâng cao chất lượng 21 CLB “Gia đình hạnh phúc”/643 thành viên. Đồng thời, triển khai thực hiện đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan”, hội đã tổ chức 276 buổi truyền thông lồng ghép các nội dung về phòng chống tảo hôn, kết hôn cận huyết; bình đẳng giới; phòng, chống BLGĐ và xâm hại trẻ em với 15.180 lượt người tham gia.

Những việc làm thiết thực trong việc triển khai, thực hiện Luật PCBLGĐ đã và đang góp phần đưa Luật PCBLGĐ vào cuộc sống, hạn chế và đẩy lùi tình trạng BLGĐ. Qua đó, góp phần thiết thực vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn, xây dựng cộng đồng, xã hội ngày càng phát triển, tiến bộ.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nước mắt phía sau phu vàng
(BLC) - Nói đến vàng, người ta nghĩ đến một thứ kim loại quý có giá trị vật chất cao, nhưng ngẫm đằng sau chữ ấy, lại rất “bạc”. “Bạc” là bởi đã lao thân vào bãi vàng thì hiểm nguy luôn rình rập...
Nhiệt tình với công việc
Nhanh nhẹn, gương mẫu, nhiệt tình với công việc chung của bản và không quản ngại khó khăn, vất vả “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng...