Thứ năm, 25/04/2024, 15:36 [GMT+7]

Giả danh sỹ quan quân đội để lừa đảo

Thứ tư, 09/10/2019 - 15:30'
Trong thời gian gần đây, trên địa bàn các tỉnh thuộc Quân khu 2 xuất hiện một số đối tượng giả danh sỹ quan cấp cao của quân đội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tổ chức, cá nhân dưới các chiêu trò như: chạy dự án xây dựng, xin việc, hỗ trợ đồng bào vùng bị lũ lụt…

Đối tượng Lương Đình Diện và Trần Văn Sáu giả danh mang mặc quân phục.

Những ngày giữa tháng 9 vừa qua trên địa bàn các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, nhiều người dân bị mắc lừa bởi đối tượng Lương Đình Diện (SN 1984), mạo danh là Nguyễn Văn Hải, sỹ quan tình báo cao cấp của Bộ Tổng tham mưu, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Diện tự giới thiệu mình có quen biết rộng và thân thiết với nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và có thể xin việc cho thanh niên vào ngành quân đội, công an. Với vỏ bọc là sỹ quan giả cùng với lời nói “có cánh” nên nhiều người dân nhẹ dạ cả tin đã nộp tiền nhờ Diện xin việc giúp cho con em họ. Chỉ trong thời gian ngắn, Diện lừa đảo được 5 người dân với số tiền 225 triệu đồng. Ngày 19/9/2019, Lương Đình Diện bị lực lượng công an bắt giữ, hiện cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 9/9/2019, đối tượng Trần Văn Sáu (SN 1978, trú tại thôn Thanh Lâm, xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) mặc dù làm nghề buôn bán tự do nhưng tự ý mang mặc quân phục, đeo quân hàm đại tá quân đội. Sáu đi xe máy đến trụ sở Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào Thanh Hóa bị lũ lụt. Thấy khả nghi, cán bộ Công an huyện Văn Yên phối hợp với Ban CHQS huyện kiểm tra, xác minh. Kết quả là Sáu đã giả danh sỹ quan cấp cao quân đội để đi vận động quyên góp, chiếm đoạt tài sản. Hành vi trên chưa gây thiệt hại về tài sản nên cơ quan công an lập biên bản tịch thu quân trang, quân hàm, quân hiệu và yêu cầu đối tượng Sáu viết cam kết không tái phạm.

Mới đây, đối tượng Trần Đăng Khoa (SN 1979), quê quán ở xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) cũng tự nhận mình là đại tá, Cục phó Tham mưu thuộc Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng), có nhiều mối quan hệ và có khả năng chạy dự án và xin vào ngành quân đội, công an. Qua thông tin từ quần chúng Nhân dân, Trần Đăng Khoa làm việc ở Hà Nội, không rõ nghề gì, nhưng thường xuyên thấy Khoa đi xe ôtô đắt tiền, chi tiêu phóng khoáng, xây nhà đẹp cho bố mẹ ở quê. Nhận tin báo từ quần chúng Nhân dân, các cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý theo quy định.

Qua những sự việc trên cho thấy một số đối tượng thường không có nghề nghiệp ổn định, lợi dụng lòng tin của người dân đối với sỹ quan quân đội để “bịa” ra những chiêu trò tập trung vào nhóm người nhẹ dạ cả tin với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Địa bàn mà chúng hướng đến thường là khu vực nông thôn, vùng núi - nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, dân trí thấp. Đề nghị các cơ quan chức năng, người dân, đặc biệt là cơ quan quân sự địa phương, công an các cấp tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý những kẻ giả danh sỹ quan quân đội.

Thường xuyên tuyên truyền để Nhân dân nhận biết rõ bản chất tốt đẹp của người chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ có tôn chỉ mục đích sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Người sỹ quan quân đội không có nhiệm vụ gì khác ngoài việc công tác, phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

ĐÀO DUY TUẤN

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...