Chủ nhật, 28/04/2024, 21:15 [GMT+7]

Căn bệnh thành tích vẫn còn rất nặng nề

Thứ năm, 02/11/2023 - 11:35'
Hôm nay (01/11), kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024...

Đồng chí Tạ Thị Yên, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu, ĐBQH tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Tạ Thị Yên, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu, ĐBQH tỉnh Điện Biên.

Tham gia ý kiến, đồng chí Tạ Thị Yên, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu, ĐBQH tỉnh Điện Biên cho biết, một số tỉnh thành được xem là “thủ phủ công nghiệp”, thu hút nguốn vốn FDI lớn nhất trong cả nước như Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, thời gian qua tăng trưởng có dấu hiệu chững lại do xu thế giảm sút của thị trường thế giới.

Đại biểu cho rằng, ngoài việc cần làm tốt công tác phân tích, dự báo để có những chính sách thích ứng, phù hợp, thì cần có sự nhìn nhận về nguy cơ của sự phụ thuộc vào nguồn vốn và thị trường bên ngoài, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm về việc tái cơ cấu nền kinh tế, để đảm bảo sự phát triển phù hợp, tự chủ của các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ du lịch… để phát triển cân bằng, bền vững trong thời gian tới khi nền kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động, tiêu cực.

Theo đại biểu Tạ Thị Yên, để làm được việc đó, giải pháp lâu dài là cần tập trung vào chấn hưng giáo dục, đào tạo, theo đúng nghĩa “giáo dục là quốc sách hàng đầu”, để xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam có tri thức, năng động, sáng tạo, có khả năng sẵn sàng thích ứng với mọi tình huống diễn biến của toàn cầu hóa để tiến tới một nền kinh tế tự chủ hơn, sáng tạo hơn, thay vì chỉ dừng lại ở việc cung cấp thị trường lao động với trình độ giản đơn, làm gia công và lắp ráp đơn thuần.

“Theo tôi để chấn hưng giáo dục, đào tạo, trước hết phải bắt đầu từ người thầy. Thầy giáo giỏi đương nhiên sẽ có học sinh tốt. Vì vậy quan trọng hơn hết vẫn là nền móng từ đào tạo sư phạm” - ĐBQH Tạ Thị Yên nêu quan điểm. Tuy nhiên, đồng chí Phó trưởng Ban Công tác đại biểu lo ngại khi nhiều năm qua, chúng ta vẫn cứ loay hoay với cải cách giáo dục; đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Một vấn đề nữa là “căn bệnh chạy theo thành tích”. Tuy ngành giáo dục đã có nhiều nỗ lực để khắc phục tình trạng này nhưng trên thực tế đại biểu nhận thấy vẫn còn rất nặng nề. Nhà trường, thầy cô chạy theo thành tích và cả phụ huynh cũng chạy theo thành tích, tạo nên gánh nặng học tập với học sinh. Các cháu phải học ngày, học đêm, học đến đánh mất cả tuổi thơ. Phụ huynh thì luôn lo lắng, làm sao tìm được trường tốt, thầy cô giỏi cho con và hình ảnh các bậc phụ huynh chen chúc lúc rạng sáng để nộp hồ sơ cho con vào lớp 1, vào trường chuyên, lớp chọn, hay như tình trạng cả gia đình lao vào “luyện thi” lên lớp 10 cùng con… hầu như năm nào cũng lặp đi lặp lại. “Tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết đến bao giờ học sinh mới cảm thấy “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”” - Đại biểu băn khoăn.

Thủ tướng Chính phủ đã từng chỉ đạo: “Ngành giáo dục phải lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng phát triển nhân cách, đạo đức, tính sáng tạo của học sinh. Phải lấy nhà trường làm nền tảng, lấy thầy cô giáo làm động lực để thành công”, cần phải “học thật, thi thật, nhân tài thật”. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định phải: “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài”. Đại biểu Tạ Thị Yên khẳng định, với cơ cấu dân số trẻ, quy mô nền kinh tế hiện nay, nhiệm vụ này hoàn toàn khả thi.

Giải pháp tiếp theo, đồng chí Phó trưởng Ban Công tác đại biểu nhấn mạnh, trong xây dựng pháp luật, cần thiết lập hành lang pháp lý đầy đủ, hoàn chỉnh, làm cơ sở cho việc phát triển kinh tế, tập trung thu hút nhà đầu tư có chất lượng cao, tập trung vào chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh. Phải coi đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội làm trọng tâm, nhất là trong giai đoạn kỷ nguyên số và chuyển đổi “kép” mà nước ta đang theo đuổi.

Cần mở rộng tối đa cơ hội cho mọi sáng kiến khởi nghiệp - sáng tạo, mọi mô hình kinh tế mới trên nền tảng số, tạo điều kiện cho các mô hình mới, sáng kiến đổi mới sáng tạo được thử nghiệm và đi vào đời sống, theo hướng chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Các chính sách tài chính, tín dụng cũng cần ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển theo hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

“Để huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho chuyển đổi số, cần xem lại tính hợp lý, phù hợp của quy định ép nền tảng công nghệ số gọi “xe dùng chung” phải là công ty vận tải trong khi họ không sở hữu đầu xe nào, không có đội ngũ lái xe? Chúng ta cần quyết liệt thiết lập hệ thống ngân hàng số thực thụ để giảm chi phí xã hội, giảm lãi suất cho vay, phục vụ đông đảo mọi đối tượng yếu thế trong xã hội, giải quyết dứt điểm tệ nạn “tín dụng đen” đang làm cho bao nhiêu gia đình đang khốn khó...” - Phó trưởng Ban Công tác đại biểu đại biểu nhận định.

Ngoài ra, đại biểu cho rằng, để hỗ trợ cơ cấu lại nền kinh tế, cần định hướng và cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư công, đảm bảo tăng đầu tư công vào hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, công nghệ số, công nghệ cơ khí chế tạo, tự động hóa kể cả bằng các đơn đặt hàng của nhà nước, đón đầu chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn và công nghiệp hydrogen hay phát triển đường sắt cao tốc trục Bắc - Nam mà chúng ta đang hướng tới. Đây là 2 nhiệm vụ luôn song hành, liên quan mật thiết và bổ trợ cho nhau.

Theo dangcongsan.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...