Thứ sáu, 29/03/2024, 00:18 [GMT+7]

Vietnam Post - "cánh tay nối dài" của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chủ nhật, 19/12/2021 - 16:22'
Với lợi thế có mạng lưới rộng khắp các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) góp phần đưa các chủ trương, chính sách về bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) đến gần hơn với người dân.

Việc đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT không chỉ giúp nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về những lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện, để người dân tích cực, chủ động tham gia BHXH như một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống mà còn thể hiện rõ vai trò “cánh tay nối dài”, trách nhiệm vì cộng đồng của Vietnam Post với công tác an sinh xã hội, góp phần hiện thực hóa lộ trình BHXH toàn dân.

Ngoài ra, Vietnam Post còn hỗ trợ việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tại 63 tỉnh, thành phố. Để việc chi trả đạt được sự hài lòng cao nhất từ phía người hưởng, tất cả bưu điện tỉnh/thành phố đều chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết; bố trí địa điểm, nhân lực chi trả.

Người hưởng không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào khi đến nhận tiền chế độ tại điểm chi trả của bưu điện, thực hiện chi trả miễn phí tại nhà đối với trường hợp cao tuổi, bệnh tật, ốm đau không thể đến điểm chi trả để nhận mà không có người lĩnh thay. Trong quá trình chi trả, nhân viên Vietnam Post luôn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, như đo thân nhiệt để theo dõi sức khỏe, đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ người hưởng chế độ, giúp cơ quan chức năng thực hiện chi trả các chế độ an sinh xã hội đúng, đủ, an toàn, kịp thời.

c

Tuân thủ giãn cách để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh do Vietnam Post cung cấp 


e

Nhân viên Vietnam Post chi trả lương hưu cho người dân. 


f

Nhân viên Vietnam Post ân cần, chu đáo phục vụ người dân. 



r

Trả lương hưu tại nhà đối với người cao tuổi. Ảnh do Vietnam Post cung cấp 

 

Cập nhật 19/12/2021 06:16/CÙ HƯƠNG/https://www.qdnd.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...