Thứ tư, 15/05/2024, 17:13 [GMT+7]

Điểm sáng văn hóa vùng biên

Thứ hai, 03/12/2018 - 15:49'
(BLC) - Những năm qua, nhờ kiên trì, bám dân bám bản, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Huổi Luông đã vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 


Cán bộ Đồn Biên phòng Huổi Luông vận động người dân giữ gìn bản sắc văn hóa.

 Đồn Biên phòng Huổi Luông,đứng chân trên địa bàn xã Huổi Luông (huyện Phong Thổ), với 23 thôn bản khó khăn, có 4 dân tộc anh em cùng chung sống, chủ yếu là Mông, Dao, Hà Nhì). Những năm trước đây, do đời sống còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, giao thông, thông tin chưa thực sự thuận tiện, trong đời sống của người dân còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật qua biên giới như mua bán ma túy, mua bán phụ nữ, trẻ em và trộm cắp gia súc qua biên giới. Trước tình hình đó, cấp ủy, chỉ huy Đồn đã triển khai thực hiện công tác dân vận trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo của xã với nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể. Trong đó, xác định trọng tâm là xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa…

Với phương châm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó giữa các thôn bản, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Huổi Luông thực hiện hiệu quả việc “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, vận động bà con thưc hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh gắn với xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Thực hiện tốt quy ước, hương ước, đẩy lùi mê tín di đoan, những tập quán lạc hậu trong sản xuất, hủ tục trong cuộc sống, sinh hoạt; từng bước xây dựng nếp sống văn hóa mới, văn minh, phù hợp với truyền thống văn hóa địa phương, dân tộc. 

Để giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật, cán bộ chiến sỹ thường xuyên tuyên truyền cho người dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, Luật Biên giới quốc gia; 3 văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Luật Hôn nhân và Gia đình các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thủ đoạn, phương thức hoạt động của các loại tội phạm để nâng cao cảnh giác, tích cực phòng ngừa. Vận động người dân cho trẻ em trong độ tuổi ra lớp; vệ sinh môi trường sống phong quang, sạch đẹp, nhà cửa gọn gàng; vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt, là vận động bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất để giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, người dân tích cực đưa các giống cây, con mới vào sản xuất, thâm canh tăng vụ để nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích. Điển hình phải kể đến hiệu quả của mô hình trồng chuối tây mà Đồn Biên phòng triển khai năm 2010, với việc thử nghiệm mô hình trình diễn ở một vài hộ để người dân đến tham quan, học tập. Từ hiệu quả của cây chuối tây mang lại mà hiện nay được nhân rộng diện tích chuối tại 23/23 bản, toàn xã có trên 1.000 ha. Nhiều hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm từ trồng chuối. Đời sống vật chất được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 20,03%; bà con có điều kiện chăm sóc con cái học hành, trang sắm các đồ dùng sinh hoạt đắt tiền như ti vi, tủ lạnh để phục vụ nhu cầu cuộc sống.

Trung úy Bàn Vũ Hậu - Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Huổi Luông tâm sự: Bà con coi với cán bộ, chiến sĩ của Đồn như người nhà, vậy nên khi có băn khoăn vướng mắc trong cuộc sống, sản xuất đều chia sẻ. Khi các bản có lễ hội hay tổ chức sinh hoạt văn hóa, hiếu hỷ đều mời cán bộ chiến sỹ tham gia. Khi ấy, các anh vừa chung vui vừa vận động bà con sinh hoạt văn hóa lành mạnh; không mở nhạc quá khuya, không quá chén để giữ gìn sức khỏe, uống rượu rồi thì không tham gia giao thông để đảm bảo an toàn. Nhất là khi tổ chức các sinh hoạt văn hóa thường số lượng người đông, các anh lại thực hiện nhiệm vụ cao cả là hỗ trợ, tuần tra bảo vệ để nhân dân tham gia vui vẻ, an toàn.

Để xây dựng đời sống văn hóa phải thực sự xuất phát từ trong mỗi gia đình, tế bào của xã hội, cán bộ chiến sỹ còn phát huy vai trò của đội ngũ trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín, đảng viên, cán bộ các hội, đoàn thể quần chúng trong vận động hội viên, con cháu, người thân trong gia đình, dòng họ không nghe, không tin kẻ xấu di dịch cư tự do mà an cư lạc nghiệp; không mua bán, tàng trữ sử dụng, trồng cây có chứa chất ma túy, tham gia giao thông an toàn. Chị Giàng Mì Chí, dân tộc Hà Nhì, ở bản Pô Tô, xã Huổi Luông cho biết: Được tuyên truyền, vận động chị hiểu được việc xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh là phù hợp với tiến bộ xã hội nên chị tích cực tham gia vệ sinh môi trường, sắp xếp gọn ghẽ nhà cửa, chăm sóc con cái khỏe mạnh; khi trong gia đình có người ốm không mời thầy cũng tốn kém mà đưa ra Trạm Y tế xã để khám và điều trị. Thời gian nông nhàn chị dệt vải, may vá quần áo cho gia đình và tham gia đội văn nghệ bản để góp phần lưu giữ các làn điệu dân ca dân vũ của dân tộc.

Hiện toàn xã Huổi Luông có 3 đội văn nghệ, các đội thường xuyên luyện tập để biểu diễn trong các lễ hội; tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ khi huyện tổ chức. Các tiết mục văn hóa văn nghệ luôn có sự góp sức của cán bộ, chiến sỹ biên phòng từ khâu dàn dựng đến trang phục, luyện tập. Nhờ đó, vừa phát huy được bản sắc văn hóa, vừa được các địa phương, đội bạn đánh giá cao.

Năm 2018, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa xã Huổi Luông đạt 85%; đời sống vật chất, tinh thần của người dân có nhiều khởi sắc, kết quả này có dấu ấn không nhỏ từ những hoạt động thiết thực của những người lính quân hàm xanh. Nhiệt huyết của các anh đã khơi dậy mạnh mẽ ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc nơi miền biên viễn. 

Hồng Anh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...