Thứ năm, 16/05/2024, 12:43 [GMT+7]

Có các anh trên vùng biên Tổ quốc

Thứ sáu, 30/12/2016 - 17:01'
(BLC) - Bộ đội Biên phòng tỉnh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 265km đường biên giới tiếp giáp nước bạn Trung Quốc, với 23 xã, 230 bản, 10 dân tộc anh em sinh sống. Những năm qua, để làm tròn trách nhiệm của mình, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, tích cực thực hiện chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, giúp Nhân dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội…

Thời gian qua, cùng với đà phát triển chung của tỉnh, cuộc sống của Nhân dân khu vực biên giới tỉnh đã có sự thay đổi đáng kể. Các xã biên giới thuộc huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ và Phong Thổ trước kia dân cư thưa thớt, đất đai bỏ hoang thì hôm nay đã mọc lên màu xanh của các loại cây công nghiệp như: cao su, chè, cam, nhãn, xoài, mận… Nhiều trang trại của những hộ nông dân đang được hình thành và đã cho những chùm quả chín đầu mùa.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn giúp người dân La Hủ dựng nhà mới tại bản Là Pê, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè.

Tìm hiểu nguyên nhân của những đổi thay trên miền biên viễn, chúng tôi được các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương cho biết: Các xã biên giới có được sự phát triển, cuộc sống của ấm no như hôm nay là nhờ sự nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là sự tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các xã biên giới lực chọn ra hướng đi đúng, cách làm phù hợp phát triển kinh tế xã hội miền biên viễn. Chính các anh đã giúp chính quyền và Nhân dân trụ vững nơi tuyến đầu của Tổ quốc.

Từ đầu năm đến nay, BĐBP tỉnh đã tích cực phối hợp cùng các sở, ban, ngành các cấp trong tỉnh tích cực tham gia giúp Nhân dân lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo. The đó, đã làm mới và sửa chữa 49km đường giao thông nông thôn; 11,3km kênh mương thủy lợi; làm mới 25 ngôi nhà, sửa chữa 119 nhà cho các hộ nghèo; giúp 347 hộ phát triển kinh tế, tham gia chăm sóc thu hoạch hoa màu 34,8ha/1.255 ngày công; trồng rừng 9,5ha. Phối hợp tuyên truyền đặc biệt, tuyên truyền đối ngoại được 480 buổi cho 26.633 lượt người nghe, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của quần chúng Nhân dân trong lao động sản xuất, tích cực phối hợp với BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, trật tự xã hội trên địa bàn. Phát hiện, đề xuất với chính quyền địa phương bổ nhiệm, bố trí hàng trăm cán bộ thôn, bản. Đặc biệt, được sự tín nhiệm của cấp trên và chính quyền địa phương, BĐBP còn được giao các dự án phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội vùng biên giới với tổng kinh phí hàng chục tỉ đồng.

Khu vực biên giới của tỉnh phần lớn giao thông đi lại khó khăn, có những bản cách xa trung tâm xã hàng chục cây số. cán bộ chiến sỹ BĐBP ngoài việc tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, giúp dân tăng gia sản xuất còn đảm nhận luôn vai trò cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, người thầy dạy chữ, người thầy thuốc khám chữa bệnh cho dân. Bệnh xá BĐBP tỉnh còn phối hợp cùng quân y các Đồn Biên phòng tổ chức khám chữa bệnh cho 3.157 lượt người dân, tiêm chủng mở rộng 1.259 người, cấp thuốc miễn phí với tổng trị giá trên 32 triệu đồng và tổ chức phòng, chống dịch bệnh 21 đợt cho Nhân dân khu vực biên giới. Từ những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình, hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh đã trở nên gần gũi, thân quen với đồng bào.

Vùng biên giới của tỉnh đang từng ngày, từng giờ đổi thay, cuộc sống của Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn. BĐBP tỉnh đang cùng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh ngày đêm góp sức mình với mong muốn làm cho vùng biên giới Lai Châu ngày càng thêm khởi sắc.

Châu Phương Trang - Bộ đội Biên phòng tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...