Thứ năm, 16/05/2024, 20:06 [GMT+7]

Chung tay bảo vệ đường biên, mốc giới

Thứ bảy, 31/12/2016 - 21:46'
(BLC) - Xây dựng, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh còn phải kể lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.

Hiện nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đang quản lý, bảo vệ 265,095km đường biên, 101 cột mốc, 21 xã biên giới và được coi là vị trí chiến lược cả về chính trị, quân sự, an ninh, kinh tế của tỉnh nên có nhiều diễn biến phức tạp như xây kè nắn dòng chảy từ phía nước bạn Trung Quốc ảnh hưởng không nhỏ tới dòng chảy của suối biên giới khu vực khiến cho nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ cuốn phía bên ta. Một số đối tượng từ Trung Quốc vượt biên nhập cảnh trái phép sang đất ta cấu kết với các đối tượng xấu trong và ngoài nước lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, trình độ dân trí không đồng đều để vi phạm pháp luật. Ngoài ra, các đối tượng phạm pháp, tội phạm có lệnh truy nã lẩn trốn cơ quan pháp luật trà trộn với các đội xây dựng, khu dân cư các xã vùng biên để đào đãi vàng, khai thác lâm, thổ sản, trộm cắp gia súc, dụ dỗ lừa bịp, bắt cóc trẻ em, phụ nữ qua biên giới... ảnh hưởng không nhỏ tới an ninh chính trị trên tuyến biên giới của tỉnh.

Cán bộ, chiến sỹ và ĐVTN Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu (huyện Phong Thổ) tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ đường biên, mốc giới, chủ quyền biên giới quốc gia tới bà con bản Gia Khâu. 

Trước những khó khăn đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phát động các phong trào thi đua trong lực lượng ĐVTN như: “Tuổi trẻ BĐBP tỉnh làm theo lời Bác dạy, xung kích, sáng tạo vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”, “Tuổi trẻ BĐBP rèn đức luyện tài xung kích, sáng tạo vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”… nhằm khích lệ ĐVTN chung tay xây dựng, bảo vệ đường biên, mốc giới. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực công tác của tuổi trẻ BĐBP tỉnh suốt những năm qua.

Từ năm 2010 - 2016, lực lượng ĐVTN của BĐBP tỉnh phối hợp với các cơ sở Đoàn thành lập nhiều tổ ĐVTN xung kích vì chủ quyền an ninh biên giới; tổ chức 1.439 lần tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc với 12.552 lượt người tham gia, trong đó có gần 6.000 lượt ĐVTN; phát quang tầm nhìn đường tuần tra biên giới với trên 1.000km. Thông qua hoạt động trên đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm Hiệp định, Nghị định, quy chế khu vực biên giới. Đồng thời, tham mưu cho các cấp, ngành có chủ trương, đối sách hợp lý giải quyết các vấn đề có liên quan đến 2 bên biên giới, không để bị động bất ngờ, đối đầu căng thẳng.

Bên cạnh đó, ĐVTN BĐBP tỉnh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức 1.742 buổi tuyên truyền cho 54.841 lượt quần chúng Nhân dân về Luật Biên giới quốc gia, Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tổ chức gần 40 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho gần 1.500 lượt dân quân và công an viên các xã biên giới; tổ chức, tham gia trên 1.300 ngày công chữa cháy rừng và giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống; huy động gần 30.000 ngày công lao động xây dựng hơn 150 nhà đại đoàn kết, sửa 310 phòng học, tu sửa hơn 171km đường giao thông nông thôn… Tích cực tham mưu cho đơn vị, các cấp tổ chức nhiều sự kiện hoạt động đối ngoại biên phòng giữa lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước Việt Nam - Trung Quốc.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng quản lý hơn 12km đường biên và cột mốc 65, 66, 67 trên địa bàn xã Ma Ly Pho (huyện Phong Thổ). Tình trạng thăm thân của người dân 2 bên biên giới diễn ra thường xuyên nên vấn đề giữ gìn tình hòa hữu giữa 2 bên láng giềng được đơn vị xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Trao đổi với Trung úy Phan Thành Nam - Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng, chúng tôi được biết, để làm tốt công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, Chi đoàn phối hợp với chính quyền sở tại tích cực tuyên truyền về chủ quyền an ninh biên giới tới Nhân dân để bà con tham gia giữ gìn đường biên, mốc giới. Nhắc nhở các gia đình nêu cao trách nhiệm trong việc trông coi, không buộc gia súc vào cột mốc, không vượt biên trái phép hay có những hành vi trái pháp luật. Đến nay, cơ bản người dân trong xã đã thực hiện nghiêm việc báo cáo khi sang thăm thân bên phía nước bạn; tình trạng chăn thả gia súc vi phạm biên giới không còn. Ông Tẩn Vần Quẩy ở bản Sơn Bình (xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ) chia sẻ: “Nhờ sự tuyên truyền tích cực của lực lượng ĐVTN trong Đồn bà con đã hiểu được lợi ích của việc giữ gìn chủ quyền thiêng liêng lãnh thổ. Nhờ đó, bồi dưỡng vun đắp lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới”.

Thời gian tới, ĐVTN BĐBP tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua để ngày càng phát huy vai trò xung kích, ra sức thi đua bảo vệ đường biên, mốc giới. Qua đó, góp phần đẩy lùi tội phạm và các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới, giúp Nhân dân vùng biên yên tâm lao động sản xuất.

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...